Thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội: Đề Toán xuất hiện kiến thức lớp 10

Bích Hà |

Chiều 27.3, toàn bộ học sinh khối 12 các trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội bước vào làm bài thi môn Toán trong đợt kiểm tra khảo sát chất lượng. Đây là bước tập dượt quan trọng để học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 sắp tới.

Theo đánh giá của giáo viên tổ Toán - Hệ thống Giáo dục Hocmai, đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhẹ nhàng hơn đề thi THPT quốc gia năm 2018.

 
 
 
           
 
Đề thi môn Toán, đợt thi khảo sát lớp 12 tại Hà Nội.

Đề thi hoàn toàn phù hợp với các em học sinh đang ở giai đoạn ôn thi học kỳ cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.

Nội dung kiến thức của đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp (85% - 90%), còn lại 10% -15% là kiến thức lớp 11 (CSC-CSN; Nhị thức Newton; Hình học không gian “khoảng cách và góc”).

Kiến thức lớp 10 được lồng ghép vào các bài toán liên chuyên đề là chủ yếu.

Đề thi không có chuyên đề Số phức – điều này phù hợp với nội dung học hiện tại trên trường của học sinh. Trong đề thi chính thức chắc chắn sẽ có nội dung này.

Đề có một số nội câu hỏi tích hợp các môn học khác, ví dụ như câu 02, câu 31 mã đề 009).

Tỉ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 60:40, vì vậy học sinh không khó đạt được điểm 5, 6 với đề thi này.

Các câu vận dụng cao trong đề không quá khó như đề chính thức của Bộ GDĐT 2018 và cũng chưa thực sự phân loại được học sinh.

 
So sánh đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019, đề thi chính thức 2018 và đề thi khảo sát lớp 12 của Sở GDĐT Hà Nội.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết đề thi và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi "thử" THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội

Bích Hà |

Sáng 27.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức thi khảo sát cho toàn bộ học sinh lớp 12 trên địa bàn. Học sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Đây được coi là đợt thi thử, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra vào tháng 6 tới.

Gian lận thi cử: Xử lý nghiêm phụ huynh "chạy điểm" cho con

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) |

Với các vụ án gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình, Hà Giang, hiện nay mới có hình thức xử lý với các thí sinh được nâng điểm mà chưa làm rõ việc phụ huynh “chạy điểm” cho con.

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chi tiết đề thi và đáp án môn Ngữ văn kỳ thi "thử" THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội

Bích Hà |

Sáng 27.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội tổ chức thi khảo sát cho toàn bộ học sinh lớp 12 trên địa bàn. Học sinh làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Đây được coi là đợt thi thử, để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 diễn ra vào tháng 6 tới.

Gian lận thi cử: Xử lý nghiêm phụ huynh "chạy điểm" cho con

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) |

Với các vụ án gian lận thi cử ở Sơn La, cũng như Hòa Bình, Hà Giang, hiện nay mới có hình thức xử lý với các thí sinh được nâng điểm mà chưa làm rõ việc phụ huynh “chạy điểm” cho con.

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.