Thi thử lớp 10: Đề thi, đáp án môn Toán Trường Lương Thế Vinh

TUỆ NHI |

Với những đổi mới trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, chắc chắn phụ huynh, học sinh sẽ còn những bỡ ngỡ khi lần đầu tiên Hà Nội áp dụng thi tuyển 4 môn. Báo Lao Động đăng tải đề thi thử vào lớp 10 để học sinh ôn luyện và tham khảo.

Năm học 2019-2020, Hà Nội sẽ chính thức áp dụng phương thức thi tuyển gồm 4 môn để tuyển sinh vào lớp 10 THPT, thay vì phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển như gần 10 năm qua. Đây là lần đầu tiên Hà Nội áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trong kỳ tuyển sinh lớp 10.

Trong số 4 bài thi, có hai bài thi là Toán và Ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận như các năm trước. Môn ngoại ngữ thi theo hình thức kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Môn Lịch sử được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm.

Báo Lao Động đăng tải đề thi thử vào lớp 10 môn Toán của Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) để học sinh ôn luyện và tham khảo:

 
 
 
 

Các bậc phụ huynh và học sinh xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019, tại đây.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10 THPT năm 2019: Phải giảm áp lực bằng nhiều lựa chọn

Anh Nhàn |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh. Cả nước sẽ có hàng chục nghìn học sinh trượt suất vào lớp 10 công lập, phải chuyển sang học tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề. Làm gì để các em không bị áp lực và có cách hướng nghiệp để các em có tương lai tốt hơn là vấn đề đang được phụ huynh quan tâm.

Thi vào lớp 10: Chuyên gia khuyên phụ huynh điều gì?

Thành Trung |

Kỳ thi vào lớp 10 đang tới rất gần, để giảm áp lực cho học sinh, chuyên gia khuyên phụ huynh nên tìm hiểu đúng về năng lực, sở trường của con để có định hướng từ sớm.

Bất ngờ tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội giảm mạnh nhất trong 5 năm qua

Đặng Chung |

Phân tích số liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố, năm học 2019-2020, Hà Nội có tỉ lệ “chọi” vào lớp 10 thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Thi vào lớp 10 THPT năm 2019: Phải giảm áp lực bằng nhiều lựa chọn

Anh Nhàn |

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập, nhiều tỉnh, thành phố đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh. Cả nước sẽ có hàng chục nghìn học sinh trượt suất vào lớp 10 công lập, phải chuyển sang học tư thục, giáo dục thường xuyên hoặc học nghề. Làm gì để các em không bị áp lực và có cách hướng nghiệp để các em có tương lai tốt hơn là vấn đề đang được phụ huynh quan tâm.

Thi vào lớp 10: Chuyên gia khuyên phụ huynh điều gì?

Thành Trung |

Kỳ thi vào lớp 10 đang tới rất gần, để giảm áp lực cho học sinh, chuyên gia khuyên phụ huynh nên tìm hiểu đúng về năng lực, sở trường của con để có định hướng từ sớm.

Bất ngờ tỉ lệ chọi vào lớp 10 ở Hà Nội giảm mạnh nhất trong 5 năm qua

Đặng Chung |

Phân tích số liệu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố, năm học 2019-2020, Hà Nội có tỉ lệ “chọi” vào lớp 10 thấp nhất trong vòng 5 năm qua.