Thi THPT quốc gia đợt 2 ở vùng dịch: Thí sinh tự tin sau ngày thi đầu

Chung Trang Hương |

Mặc dù phải thi trong điều kiện thành phố vừa mới tháo dỡ cách ly xã hội như: Hội An (Quảng Nam) hay thậm chí là đang cách ly như Đà Nẵng, nhưng nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái sau ngày thi Tốt nghiệp THPT đầu tiên. Với đề thi được đánh giá có độ khó tương đương với đợt 1, cả phụ huynh và hàng vạn thí sinh như được trút bớt gánh nặng. Công tác phòng dịch cũng được đặt ở mức cao để đảm bảo an toàn cho thí sinh.

Lo lắng, áp lực vì dịch bệnh hơn là đề thi

Trước tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, công tác phòng chống dịch vô tình khiến thí sinh ở Đà Nẵng, Quảng Nam chịu thêm áp lực. Thế nhưng, sau ngày thi đầu tiên, với đề thi hai môn Toán và Ngữ văn có độ khó tương đương đợt 1, hàng vạn thí sinh và phụ huynh đều thở phào nhẹ nhõm

Thí sinh Nguyễn Lê Thục Nhi, dự thi tại hội đồng thi THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng cho biết, đề thi Ngữ văn năm nay có câu nghị luận rất sát với thực tế cũng như tâm lý của các thí sinh.

“Đề thi nói về niềm tin cuộc sống nên mọi người có thể dễ dàng liên hệ với nhiều vấn đề. Riêng em thì chọn công tác chống dịch COVID-19 của Đà Nẵng thời gian qua với sự chung tay của rất nhiều cơ quan ban ngành, đặc biệt là người dân có niềm tin lớn với chính quyền. Ngay cả khi chúng em đi thi dù có nhiều lo lắng nhưng cũng đặt niềm tin ở thầy cô giáo, cán bộ y tế sẽ giúp mọi thí sinh vượt qua áp lực tinh thần” - Nhi chia sẻ.

Đón con gái với nụ cười tươi, mẹ của Nhi cho hay, thấy con gái làm được bài nên chị cũng đỡ lo phần nào. Nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng cũng thể hiện niềm vui khi các sĩ tử hoàn thành các bài thi một cách nhẹ nhàng.

Các tỉnh đảm bảo vừa thi vừa chống dịch

Dù ngày thi đầu tiên không ghi nhận bất kỳ tình huống phát sinh nào về vấn đề chống dịch nhưng các tỉnh như: Quảng Nam, Đà Nẵng vẫn chỉ đạo tất cả các hội đồng thi không được lơ là chủ quan.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam - cho hay, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng phối hợp điều tra thông tin các em học sinh và công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Hiện Quảng Nam không còn địa phương thực hiện giãn cách xã hội tuy nhiên không thể lơ là.

Tại tất cả các điểm thi, thí sinh đều được đo thân nhiệt và yêu cầu 100% phải đeo khẩu trang, có phòng thi dự phòng để có trường hợp sốt, ho thì tạo điều kiện các em thi một mình để đảm bảo quyền lợi cho các em và chăm sóc y tế kịp thời.

Thực hiện kiểm tra khảo sát tình hình tổ chức kỳ thi tại Quảng Nam và Đà Nẵng, ông Mai Văn Trinh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị của cả 2 địa phương trong việc chuẩn bị những điều kiện tốt nhất có thể cho hàng vạn thí sinh. Từ việc xét nghiệm cho tất cả thí sinh và cán bộ coi thi tại Đà Nẵng, khử khuẩn các điểm thi đến việc 100% hội đồng thi có bố trí lực lượng y tế đo thân nhiệt cho học sinh và cán bộ làm thi, phát khẩu trang y tế, trang bị dung dịch rửa tay, cho đến việc nỗ lực rất lớn để giúp các em F1, F2 đi thi thuận lợi...

“Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ kết thúc ngày thi đầu tiên, còn rất nhiều việc ở phía trước với các môn thi trắc nghiệm, bài thi tổ hợp. Tôi đề nghị tất cả các hội đồng thi lưu ý những khâu kỹ thuật trong việc coi thi để đảm bảo không có sai sót xảy ra. Cán bộ coi thi phải phát đề thi đến tay thí sinh đúng giờ, nhắc nhở các em kiểm tra đề để đảm bảo quyền lợi cho các em. Đối với hai tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo đã cử 50 bác sĩ của Học viện Quân y chuyên gia về phòng chống lây nhiễm vừa làm cán bộ giám sát kỳ thi và sẵn sàng chống dịch. Các địa phương cần thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch nhưng cũng phải đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Đặc biệt, một vấn đề thí sinh rất quan tâm là việc tuyển sinh. Qua ngày thi đầu tiên, có thể thấy đề thi đợt 2 tương đương độ khó như đợt 1. Các em học sinh hoàn toàn yên tâm, bình tĩnh, tự tin, Bộ GDĐT đã điều chỉnh thời gian tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ để đảm bảo cao nhất quyền lợi cho thí sinh giữa 2 đợt thi” - ông Trinh nói.

Theo thống kê của Sở GDĐT Quảng Nam, trong buổi thi môn Ngữ văn, toàn tỉnh có 79 thí sinh vắng mặt. Tại Đà Nẵng vắng 99 thí sinh, một thí sinh phải dừng thi giữa chừng vì đau bụng, phải đi cấp cứu.

Chung Trang Hương
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh thi THPT đợt 2 tại Đà Nẵng phải phòng dịch ra sao?

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng vừa đưa ra hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Nóng nhất 24h: Điều chỉnh xét tuyển để phù hợp với thi THPT đợt 2

Thanh Chân - Tô Thế |

Điều chỉnh xét tuyển để phù hợp với thi THPT đợt 2; Câu lạc bộ Quảng Nam lần thứ 2 đề nghị huỷ V.League 2020; Đợt mưa dông diện rộng sắp đổ bộ miền Bắc... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Nóng nhất 24h.

Điểm chuẩn vào đại học sẽ biến động thế nào với thí sinh thi THPT đợt 2?

Hà Phương - Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của COVID-19, hơn 26.000 thí sinh trên 30 địa phương sẽ dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Về thời gian tổ chức thi, phương thức xét tuyển của các trường đại học với thí sinh thi đợt 2 là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm.

Thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét đặc cách, F1 - F2 sẽ thi THPT đợt 2

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, những thí sinh diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt hai, khi dịch bệnh được kiểm soát. Riêng thí sinh thuộc diện F0 (là bệnh nhân) sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng quy chế thi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thí sinh thi THPT đợt 2 tại Đà Nẵng phải phòng dịch ra sao?

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục - Đào tạo Đà Nẵng vừa đưa ra hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho kì thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Nóng nhất 24h: Điều chỉnh xét tuyển để phù hợp với thi THPT đợt 2

Thanh Chân - Tô Thế |

Điều chỉnh xét tuyển để phù hợp với thi THPT đợt 2; Câu lạc bộ Quảng Nam lần thứ 2 đề nghị huỷ V.League 2020; Đợt mưa dông diện rộng sắp đổ bộ miền Bắc... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Nóng nhất 24h.

Điểm chuẩn vào đại học sẽ biến động thế nào với thí sinh thi THPT đợt 2?

Hà Phương - Thanh Chân |

Do ảnh hưởng của COVID-19, hơn 26.000 thí sinh trên 30 địa phương sẽ dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Về thời gian tổ chức thi, phương thức xét tuyển của các trường đại học với thí sinh thi đợt 2 là vấn đề được nhiều học sinh quan tâm.

Thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét đặc cách, F1 - F2 sẽ thi THPT đợt 2

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, những thí sinh diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt hai, khi dịch bệnh được kiểm soát. Riêng thí sinh thuộc diện F0 (là bệnh nhân) sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng quy chế thi.