Thí sinh vượt 400km dự thi đánh giá tư duy, giành suất vào đại học

Tường Vân - Minh Hà |

Sáng 3.12, hơn 2.800 thí sinh tham dự kì thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, tranh suất vào đại học năm 2024.

Sáng 3.12, kì thi đánh giá tư duy đợt 1 của Đại học Bách Khoa Hà Nội diễn ra đồng thời tại 8 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Tổng số thí sinh dự thi lần này là hơn 2.800.

Thí sinh tham dự kì thi đánh giá tư duy, sáng 3.12. Ảnh: Vân Trang
Thí sinh tham dự kì thi đánh giá tư duy, sáng 3.12. Ảnh: Vân Trang

Em Nguyễn Văn Đạt, học sinh Trường THPT Chuyên Lương Văn Tuỵ (Ninh Bình) đã di chuyển quãng đường khoảng 100km và có mặt tại điểm thi đánh giá tư duy, Đại học Bách khoa Hà Nội lúc 6 giờ 30 phút. Đồng hành cùng em đến điểm thi là anh trai Nguyễn Văn Thành - hiện đang là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thí sinh xếp hàng, đợi điểm danh trước khi vào phòng thi đánh giá tư duy, sáng 3.12. Ảnh: Vân Trang
Thí sinh xếp hàng, đợi điểm danh trước khi vào phòng thi đánh giá tư duy, sáng 3.12. Ảnh: Vân Trang

Đạt xác định, kì thi lần này sẽ là cơ hội để cọ xát, hiểu rõ cấu trúc bài thi, năng lực của mình và có kế hoạch ôn tập. Nam sinh sẽ dùng kết quả thi đánh giá tư duy để giành cơ hội trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Nếu điểm thi không đạt như mong muốn, em sẽ cân nhắc việc thi lại vào các đợt tiếp theo" - Đạt chia sẻ.

Em Nguyễn Quỳnh Anh, học sinh Trường THPT Việt Lâm (Hà Giang) cũng tham dự kì thi đánh giá tư duy đợt 1. Nhà cách Hà Nội hơn 400 km nên Quỳnh Anh và bố đã lên Hà Nội trước 1 ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho kì thi.

Thí sinh kiểm tra số báo danh trước khi làm bài thi đánh giá tư duy trên máy tính, sáng 3/12. Ảnh: Thanh Hằng
Thí sinh kiểm tra số báo danh trước khi làm bài thi đánh giá tư duy trên máy tính, sáng 3.12. Ảnh: Vân Trang

Sáng sớm nay, em đã có mặt tại điểm thi từ 6h30 phút, hồi hộp xếp hàng, đợi làm thủ tục vào phòng thi.

Để chuẩn bị cho kì thi, Quỳnh Anh tham khảo đề, tài liệu ôn luyện trên các hội nhóm học sinh, trong đó, tập trung chủ yếu cho việc luyện thi môn Toán. Em dự kiến dùng điểm thi đánh giá tư duy để xét tuyển vào ngành IT 1, Đại học Bách khoa Hà Nội.

"Ngoài việc sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy, em sẽ dùng phương thức xét tuyển tài năng để giành cơ hội trúng tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội" - Quỳnh Anh chia sẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, năm 2024, lứa học sinh cuối cùng học theo chương trình cũ sẽ thi tốt nghiệp, xét tuyển đại học. Do đó, kì thi đánh giá tư duy và các phương thức xét tuyển đại học khác nói chung sẽ giữ ổn định trong năm 2024 để phù hợp và thuận tiện cho các em.

Theo ông Điền, việc nhà trường tổ chức kì thi sớm, ngay từ tháng 12.2023 nhằm giúp thí sinh làm quen với nội dung và cấu trúc bài thi, phần mềm thi và đặc biệt là đánh giá năng lực tư duy hiện tại của bản thân để có kế hoạch ôn tập phù hợp.

Dù thí sinh không bị giới hạn số lần thi, ông Điền khuyến cáo các em không nên thi hai kỳ liên tiếp. Ở đợt thi đầu tiên này, thí sinh nên cố gắng tập trung để tìm hiểu cấu trúc câu hỏi và cách trả lời các dạng trắc nghiệm. Nếu kết quả không như mong muốn, các em còn nhiều cơ hội trong các đợt sau.

"Đề thi được thiết kế theo hướng chuẩn hóa tư duy, mà đã liên quan tới tư duy thì khó để cải thiện trong thời gian ngắn. Các em thi liên tiếp sẽ không cải thiện được nhiều. Điều thí sinh cần làm là chú ý học kiến thức nền tảng, có chiến lược làm bài phù hợp" - ông Điền nói.

Còn khoảng 7 tháng nữa học sinh lớp 12 mới tốt nghiệp THPT nên nhiều ý kiến lo ngại, việc kì thi diễn ra khi học sinh còn chưa kết thúc chương trình học kỳ I, ảnh hưởng tới việc làm bài. Về vấn đề này, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, đề thi không xoáy vào kiểm tra kiến thức đơn thuần, mà tập trung đánh giá tư duy của thí sinh.

"Nhiều câu hỏi thậm chí đã cung cấp kiến thức cho thí sinh, các em cần đọc kĩ, dùng kiến thức đó để giải quyết yêu cầu của đề bài" - ông Điền nói.

Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức 6 đợt thi, trải dài từ tháng 12 năm 2023 – tháng 6 năm 2024, tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục áp dụng công nghệ check-in tự động bằng căn cước công dân có tích hợp với hệ thống quản lý dữ liệu cá nhân trên Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Dân cư để định danh thí sinh nhằm triệt để chống việc thi hộ và gian lận trong thi cử.

Tường Vân - Minh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lý do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực từ tháng 12

NHÓM PV |

Sáng 3.12, gần 3.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, mở đầu cho mùa tuyển sinh năm 2024. Ở đợt thi lần 1, có 107 phòng thi tại 16 điểm ở 8 tỉnh, thành phố.

Điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Vân Trang |

Dưới đây là các quy định liên quan đến tiêu chuẩn giáo viên, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Trường đại học đạt kiểm định quốc tế không phải để tăng học phí

Vân Trang |

PGS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định, việc đạt kiểm định không phải để tính đến việc tăng học phí.

Ngăn ngừa sự cố tràn dầu vụ tàu nước ngoài trôi dạt vào đảo Cù Lao Chàm

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng của Trung ương và tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương triển khai các biện pháp chống sự cố tràn dầu tại khu vực tàu nước ngoài có trọng tải gần 14.000 tấn, bị trôi dạt vào bờ biển đảo Cù Lao Chàm (Hội An).

Vợ chồng cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ phủ nhận xây nhà trái phép trên núi

Hoài Luân |

Liên quan đến vụ cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Định xây nhà trên núi "để sống ẩn dật" gây xôn xao dư luận, mới đây, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (TP Quy Nhơn) cho biết, vợ chồng vị này đã không thừa nhận vi phạm, dù trước đó đã bị xử phạt, cưỡng chế.

Trắc nghiệm: Cách kiểm soát làn da không bị bong tróc vào mùa đông

NHÓM PV |

Nhiệt độ, độ ẩm không khí xuống thấp vào mùa đông sẽ khiến làn da dễ bị khô ráp, nứt nẻ. Vì vậy, chúng ta cần có những phương pháp chăm sóc đúng cách để có một làn da mịn màng, ẩm mượt, bất chấp thời tiết.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp khó khi muốn vay vốn

Bảo Chương |

Các doanh nghiệp bất động sản vẫn tiếp tục kiến nghị về việc cần thay đổi một số quy định không phù hợp trong Thông tư 06/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2021 đang gây ra khó khăn, cản trở khách hàng tiếp cận vốn ngân hàng.

Cặp sanh khủng hàng trăm tỉ ở Hải Dương, ngắm mãi không chán

Hoàng Thông |

Nhiều cây khủng lộ diện tại triển lãm sinh vật cảnh Hải Dương. Cặp sanh khủng có tuổi đời hàng trăm năm, giá trị hàng trăm tỉ được nhiều người dành lời khen ngợi. Triển lãm diễn ra tại khu biệt thự Đỉnh Long, TP.Hải Dương đã thu hút 600 nhà vườn tham gia, với 1.200 tác phẩm triển lãm.

Lý do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức thi đánh giá năng lực từ tháng 12

NHÓM PV |

Sáng 3.12, gần 3.000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, mở đầu cho mùa tuyển sinh năm 2024. Ở đợt thi lần 1, có 107 phòng thi tại 16 điểm ở 8 tỉnh, thành phố.

Điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên

Vân Trang |

Dưới đây là các quy định liên quan đến tiêu chuẩn giáo viên, điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Trường đại học đạt kiểm định quốc tế không phải để tăng học phí

Vân Trang |

PGS.TS Đinh Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội khẳng định, việc đạt kiểm định không phải để tính đến việc tăng học phí.