Thí sinh tự do ở Cần Thơ phải test COVID-19 trước khi thi tốt nghiệp THPT

Minh Ánh |

Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ thống kê có 950 thí sinh tự do tham gia kỳ thi, vì vậy thành phố cần chuẩn bị phương án cho nhóm thí sinh này.

Theo thống kê, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay TP. Cần Thơ có 12.160 thí sinh dự thi, trong đó có 950 thí sinh tự do.

Liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT (diễn ra vào ngày 7 và 8.7), ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trong số thí sinh tự do có gần 300 người đang học tập và ôn thi trên địa bàn thành phố, gần 300 người nằm trong lực lượng công an, quân đội. Vì vậy, yêu cầu các địa phương phải thực hiện test nhanh tại chốt đối với các thí sinh đi từ địa phương khác và đưa thẳng đến điểm thi.

Trong trường hợp nếu thí sinh có giấy xét nghiệm âm tính thì phải kiểm tra thời hạn.

Ông Hiển cũng đề nghị các trường, địa phương hướng dẫn các thí sinh tự do ở lại Cần Thơ để thi trong hai ngày 7 và 8.7. Tránh trường hợp về lại địa phương và vô tình tiếp xúc với ca bệnh.

Ông Dương Tấn Hiển cũng khẳng định, lãnh đạo thành phố và Sở Giáo dục cũng đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các điểm thi đã thực hiện rất tốt, có trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, có dự trù thêm các phòng chờ, phòng cách ly,...

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP cũng chỉ đạo phòng giáo dục các quận, huyện ngoài việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, cũng phải chú ý đến công tác phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh an toàn trật tự tại các điểm thi.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Khách sạn 4 sao tại Cần Thơ làm nơi cách ly COVID-19

Tạ Quang |

Không chỉ cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly, các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tại Cần Thơ cũng chấp hành nghiêm các quy định của ngành Y tế, Du lịch, để phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Cần Thơ: Giúp sinh viên thu nhập tiền triệu từ đất hoang, vườn tạp

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với mong muốn giúp thanh niên có kinh nghiệm và khởi nghiệp thành công, anh Nguyễn Phương Tùng (Cần Thơ) đã cùng các bạn trẻ cải tạo đất hoang, vườn tạp để làm nơi thực nghiệm, phát triển mô hình nông nghiệp sạch. Hiện nay, mô hình đã hỗ trợ sinh viên thực tập, trải nghiệm, bên cạnh đó liên kết với nhiều người trồng cây dược liệu góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Cần Thơ sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Minh Ánh |

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở GDÐT phối hợp với địa phương rà soát, sàng lọc kỹ, đảm bảo các thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT không thuộc diện F0, F1, F2; ngành Y tế phải tiến hành phun thuốc khử khuẩn trước khi diễn ra kỳ thi 1 ngày.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Khách sạn 4 sao tại Cần Thơ làm nơi cách ly COVID-19

Tạ Quang |

Không chỉ cam kết giảm giá phòng và dịch vụ cho người thực hiện cách ly, các khách sạn đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tại Cần Thơ cũng chấp hành nghiêm các quy định của ngành Y tế, Du lịch, để phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách.

Cần Thơ: Giúp sinh viên thu nhập tiền triệu từ đất hoang, vườn tạp

BẠCH CÚC - TRÂN TRÂN |

Với mong muốn giúp thanh niên có kinh nghiệm và khởi nghiệp thành công, anh Nguyễn Phương Tùng (Cần Thơ) đã cùng các bạn trẻ cải tạo đất hoang, vườn tạp để làm nơi thực nghiệm, phát triển mô hình nông nghiệp sạch. Hiện nay, mô hình đã hỗ trợ sinh viên thực tập, trải nghiệm, bên cạnh đó liên kết với nhiều người trồng cây dược liệu góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương.

Cần Thơ sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

Minh Ánh |

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở GDÐT phối hợp với địa phương rà soát, sàng lọc kỹ, đảm bảo các thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT không thuộc diện F0, F1, F2; ngành Y tế phải tiến hành phun thuốc khử khuẩn trước khi diễn ra kỳ thi 1 ngày.