Thí sinh thuộc diện F0 sẽ được xét đặc cách, F1 - F2 sẽ thi THPT đợt 2

Đặng Chung |

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, những thí sinh diện F1, F2 sẽ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào đợt hai, khi dịch bệnh được kiểm soát. Riêng thí sinh thuộc diện F0 (là bệnh nhân) sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp theo đúng quy chế thi.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo hướng:

Các địa phương thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31.3.2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (như TP.Đà Nẵng và một số huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh Quảng Nam) sẽ lùi thời gian tổ chức kỳ thi vào thời điểm thích hợp; thời gian tổ chức thi do các địa phương đề xuất sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức thi.

Các địa phương còn lại tổ chức kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 8 đến ngày 10.8.2020); thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GDĐT.

Giải thích rõ hơn về phương án tổ chức thi với các trường hợp thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, để đảm bảo an toàn cho thí sinh, phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi, Bộ GDĐT quyết định các thí sinh thuộc diện F1, F2 cả nước (nếu có) sẽ dự thi vào đợt 2 – tức sẽ thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội.

Riêng thí sinh thuộc diện F0 (phải điều trị trong bệnh viện và không có điều kiện dự thi), các em sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo các trường đại học có phương thức xét tuyển phù hợp, bảo đảm tối đa quyền lợi cho học sinh, đồng thời bảo đảm quyền chủ động tuyển sinh của các trường.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, thí sinh dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10.8.2020 nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển sinh vào đại học, Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỉ lệ chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, trên tinh thần tự chủ đại học.

Hiện Bộ GDĐT đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo xây dựng phương án cụ thể triển khai tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và cán bộ, giáo viên làm công tác thi; chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện về nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, đúng quy chế thi.

Đồng thời, các địa phương phải chủ động rà soát, phân loại những thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có), gửi danh sách về Bộ GDĐT trước ngày 12.8.

Năm 2020, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của TP.Đà Nẵng là 10.955, trong đó có 9.385 thí sinh (85,67%) đăng ký xét tuyển sinh bằng kết quả thi.

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT của Quảng Nam năm 2020 là 16.518, trong đó có 12.121 thí sinh (73,38%) đăng ký xét tuyển sinh bằng kết quả thi.

Toàn bộ thí sinh ở Đà Nẵng và thí sinh ở TP.Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, huyện Quế Sơn, huyện Duy Xuyên và huyện Thăng Bình của Quảng Nam sẽ lùi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 vào thời điểm thích hợp do địa phương đề xuất, do đang thực hiện cách ly xã hội.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Chính thức “chốt” tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm 2 đợt

Đặng Chung |

Thông tin từ Bộ GDĐT, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 (ngày 3.8.2020), Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo một số phương án cụ thể.

Đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt để phòng, chống COVID-19

Đặng Chung – Trần Thùy |

Thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã cận kề, trong khi số ca mắc COVID-19 được công bố tại Đà Nẵng vẫn tăng lên mỗi ngày. Việc tổ chức kỳ thi trong lúc dịch bùng phát được cả phụ huynh, giáo viên cho rằng sẽ vất vả và tốn kém. Chúng ta có thể hoàn thành 1 kỳ thi, nhưng chưa biết việc gì sẽ xảy ra sau đó.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Học sinh cần vững tâm trước dịch COVID-19

Thiều Trang |

Trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, việc chuẩn bị tốt kiến thức, ổn định tâm lý và đảm bảo sức khỏe cho chính mình là điều vô cùng cần thiết, giúp các sĩ tử tự tin chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chính thức “chốt” tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 làm 2 đợt

Đặng Chung |

Thông tin từ Bộ GDĐT, trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020 (ngày 3.8.2020), Bộ GDĐT chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo một số phương án cụ thể.

Đề xuất thi tốt nghiệp THPT làm 2 đợt để phòng, chống COVID-19

Đặng Chung – Trần Thùy |

Thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã cận kề, trong khi số ca mắc COVID-19 được công bố tại Đà Nẵng vẫn tăng lên mỗi ngày. Việc tổ chức kỳ thi trong lúc dịch bùng phát được cả phụ huynh, giáo viên cho rằng sẽ vất vả và tốn kém. Chúng ta có thể hoàn thành 1 kỳ thi, nhưng chưa biết việc gì sẽ xảy ra sau đó.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Học sinh cần vững tâm trước dịch COVID-19

Thiều Trang |

Trước diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay, việc chuẩn bị tốt kiến thức, ổn định tâm lý và đảm bảo sức khỏe cho chính mình là điều vô cùng cần thiết, giúp các sĩ tử tự tin chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT.