Thí sinh thi lại năm hai, đạt 2 điểm 10 khối C

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH- Thí sinh Trần Tiến Mạnh (xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) gác lại năm 1 sinh viên ngành Luật, Học viện Tòa án để theo đuổi ước mơ trở thành chiến sỹ công an nhân dân nên đã ôn thi lại và đạt 29,25 điểm khối C. Ngoài ra em còn đạt 27,45 điểm khối C03. 

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 này, Mạnh có tổ hợp khối C là 29,25 điểm. Trong đó, Sử: 10; Địa lý: 10; Văn: 9,25. Ngoài ra, em còn đạt 8,2 điểm môn Toán để xét tuyển khối C03. Với khối C, Mạnh là một trong 2 thí sinh thủ khoa khối này ở Hà Tĩnh.

Mạnh không giấu nổi vui mừng chia sẻ, ước mơ của em là thi vào Học viện An ninh nhân dân để trở thành chiến sĩ công an. Tuy nhiên, năm đầu em thi thiếu 0,5 điểm nên không đạt được ước mơ mà phải theo học ngành Luật, Học viện Tòa án.

Tuy nhiên, khi theo học hết kì 1 thì em quyết định nghỉ học để về ôn thi lại nhằm chinh phục giấc mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân của mình.

Thời gian ôn thi lại không nhiều nên Mạnh rất nghiêm túc, cố gắng hết mình khi ôn luyện. Em chủ động mua một gói học online và có phương pháp học hiệu quả.

Mạnh chăm chỉ học và đã đạt được điểm thi rất cao. Ảnh: PH.
Mạnh chăm chỉ học và đã đạt được điểm thi rất cao. Ảnh: PH.

Mạnh chia sẻ khá bất ngờ đó là năm lớp 10 và lớp 11, em là học sinh ban tự nhiên. Tuy nhiên, đến năm lớp 12, do đam mê với các môn khối C nên Mạnh đã chuyển hướng sang ban xã hội.

Với kết quả thi đạt cao năm nay, Mạnh hi vọng ước mơ trở thành chiến sĩ công an nhân dân của em sẽ trở thành hiện thực. Ngoài ra, em cũng dự phòng đăng ký thêm nguyện vọng vào Trường Đại học Luật Hà Nội.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Giang - Giáo viên Ngữ Văn trường THPT Hồng Lĩnh nhận xét Mạnh là một học sinh ngoan, thông minh, ham học hỏi. Hy vọng với nỗ lực của mình và đạt được điểm số cao như năm nay, em sẽ thực hiện được ước mơ mà mình theo đuổi.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ có tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT gần tuyệt đối

Khánh Linh |

Phú Thọ - Sau khi kết quả điểm thi được công bố, toàn tỉnh Phú Thọ có tỉ lệ thí sinh đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 rất cao, 44 cơ sở giáo dục đạt tỉ lệ tuyệt đối.

Thí sinh 82 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT với 7,5 điểm Lịch sử

Linh Chi |

Cụ Nguyễn Huy Kỳ (sinh năm 1940, Hà Nội) đã chính thức đỗ tốt nghiệp THPT 2022 và nuôi ý định học tiếp để lấy bằng y sĩ.

Cần Thơ: Thí sinh cao điểm nhất Kỳ thi THPT đạt tổng 55,25 điểm

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 24.7, Sở GDĐT TP.Cần Thơ công bố điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, thí sinh cao điểm nhất với tổng điểm là 55,25; đến từ Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phú Thọ có tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT gần tuyệt đối

Khánh Linh |

Phú Thọ - Sau khi kết quả điểm thi được công bố, toàn tỉnh Phú Thọ có tỉ lệ thí sinh đỗ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 rất cao, 44 cơ sở giáo dục đạt tỉ lệ tuyệt đối.

Thí sinh 82 tuổi đỗ tốt nghiệp THPT với 7,5 điểm Lịch sử

Linh Chi |

Cụ Nguyễn Huy Kỳ (sinh năm 1940, Hà Nội) đã chính thức đỗ tốt nghiệp THPT 2022 và nuôi ý định học tiếp để lấy bằng y sĩ.

Cần Thơ: Thí sinh cao điểm nhất Kỳ thi THPT đạt tổng 55,25 điểm

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 24.7, Sở GDĐT TP.Cần Thơ công bố điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, thí sinh cao điểm nhất với tổng điểm là 55,25; đến từ Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn.