Thí sinh tăng 6 điểm sau phúc khảo, Sở Giáo dục Hải Phòng lên tiếng

Hoàng Hoan |

Liên quan đến thông tin 8 thí sinh được tăng điểm sau khi phúc khảo, trong đó có thí sinh được tăng từ 1,75 điểm lên 8,25 điểm, nhiều thí sinh tăng từ 3 - 5 điểm, Sở Giáo dục và đạo tạo Hải Phòng đã lên tiếng.

Trước đó, một bản chụp kết quả phúc khảo bài thi (bản photo) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hội đồng thi Trường THPT An Dương (huyện An Dương, Hải Phòng) do ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng kí được lưu truyền trên mạng xã hội. Trong danh sách này có 6 thí sinh phúc khảo kết quả thi môn Toán được nâng điểm sau phúc khảo.

Cụ thể, em Nguyễn Đ.H từ 3,50 điểm, sau phúc khảo lên 8,25 điểm; Em Nguyễn V.B.H từ 4,50 lên 6,75 điểm; em Trần Q.H từ 2,50 lên 7,75 điểm; em Cao P.H từ 6,50 lên 9,0 điểm; em Đoàn T.N.H từ 1,75 lên 8,75 điểm và em Lê N.H từ 4 điểm lên 5,75 điểm.

Bình luận dưới thông tin này, nhiều người đặt câu hỏi về tính minh bạch, nghi ngờ có sự thông đồng, lợi dụng việc phúc khảo để nâng điểm một cách khuất tất.

Trưa ngày 11.7, thông tin với PV Lao Động, ông Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng phúc khảo kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 – cho biết: Tổng số thí sinh có đơn xin phúc khảo điểm thi Kỳ thi vào 10 năm học này là 1.024 em, sau khi tổ chức chấm lại (trong các ngày từ 5 – 7.7), có 1 bài thi môn tiếng Nhật tăng thêm nhiều nhất là 0,95 điểm, 1 bài tăng thêm 0,1 điểm; hai bài thi môn Toán tăng thêm 0,75 điểm, 2 bài môn tiếng Anh tăng thêm 0,05 điểm.

Báo cáo của sở GD&ĐT Hải Phòng về kết quả phúc khảo kì thi vào 10 năm học 2019 - 2020
Báo cáo của sở GDĐT Hải Phòng về kết quả phúc khảo kì thi vào 10 năm học 2019 - 2020
Về văn bản lưu truyền có 6 thí sinh tăng nhiều điểm sau chấm lại, ông Lợi cho biết, đó là 6 thí sinh thuộc Hội đồng thi trường THPT An Dương. Ngoài ra, còn 2 thí sinh ở Hội đồng thi Trường THPT Quốc Tuấn (huyện An Lão, Hải Phòng) cũng được tăng điểm môn Toán sau phúc khảo, gồm các em Lê V.M từ 4 điểm lên 7,50 điểm, em Lương H.M từ 1,25 lên 6,75 điểm.

Theo ông Lợi, sau khi có đơn phúc khảo của 8 em thí sinh thuộc 2 điểm thi nói trên, Hội đồng phúc khảo đã kiểm tra lại, phát hiện, trong lần chấm điểm đầu tiên, Hội đồng chấm điểm đã nhầm lẫn trong việc ghép phách. Cụ thể, khi tìm bài viết và phách của 8 thí sinh nói trên, kết quả giữa bài viết và phách không phù hợp (màu mực, chữ viết). Khi Hội đồng phúc khảo tìm lại, ghép đúng phách thì số điểm của các thí sinh được nâng lên như bản thông báo.

“Tôi khẳng định, điểm chấm của cặp giám thị đầu tiên và cặp giám thị chấm phúc khảo đều đồng nhất nhau về điểm số. Kết quả công bố sau phúc khảo là điểm số chính xác, khách quan” – ông Lợi nói.

Tuy nhiên, trước câu hỏi để xảy ra sai sót như trên, Sở Giáo dục xử lý như nào? Trách nhiệm của những người liên quan? Chưa kể, 8 thí sinh được “lợi” trong việc từ điểm thấp lên cao sẽ giải quyết như nào? Và những em bị trượt từ việc sai sót nói trên của Hội đồng chấm thi, sẽ được giải quyết ra sao? Ông Lợi cho biết, sở sẽ họp bàn, có hướng giải quyết và thông tin để mọi người biết.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Cung Thiếu nhi thừa rác thải, thiếu chỗ chơi

Hoàng Hoan |

Giữa trung tâm thành phố Hải Phòng, Cung Thiếu nhi có diện tích lên đến gần 5ha, nhưng thật đáng tiếc khi chỉ một phần nhỏ được sử dụng, số còn lại để cỏ mọc hoang nhiều năm, rác thải tràn ngập, trong khi trẻ em thì thiếu chỗ vui chơi. 

Pháp luật 24h: "Quái xế" Hải Phòng tông trọng thương CSGT bị xử lý thế nào?

T.H |

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người; 2 cựu công an đánh chết người lãnh 16 năm tù, phía bị hại tuyên bố kháng án... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Sức khỏe thượng úy CSGT bị tông xe tại Hải Phòng tiến triển tích cực

Mai Chi |

Thượng úy cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bị người vi phạm tông xe trúng người được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp và đã có tiến triển tích cực.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hải Phòng: Cung Thiếu nhi thừa rác thải, thiếu chỗ chơi

Hoàng Hoan |

Giữa trung tâm thành phố Hải Phòng, Cung Thiếu nhi có diện tích lên đến gần 5ha, nhưng thật đáng tiếc khi chỉ một phần nhỏ được sử dụng, số còn lại để cỏ mọc hoang nhiều năm, rác thải tràn ngập, trong khi trẻ em thì thiếu chỗ vui chơi. 

Pháp luật 24h: "Quái xế" Hải Phòng tông trọng thương CSGT bị xử lý thế nào?

T.H |

Đối tượng lao thẳng xe, hất văng CSGT đối diện tội danh Giết người; 2 cựu công an đánh chết người lãnh 16 năm tù, phía bị hại tuyên bố kháng án... là tin pháp luật nóng trong 24h qua.

Sức khỏe thượng úy CSGT bị tông xe tại Hải Phòng tiến triển tích cực

Mai Chi |

Thượng úy cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện An Lão (Hải Phòng) bị người vi phạm tông xe trúng người được điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp và đã có tiến triển tích cực.