Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT trực tiếp

Hà Phương |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp tại điểm thi vào ngày 6.7.

Cụ thể, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả các điểm thi trên cả nước sẽ tổ chức cho thí sinh làm thủ tục dự thi bắt đầu từ 14h chiều 6.7. Như vậy, 188 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội tiến hành công tác làm thủ tục dự thi theo kế hoạch.

Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các nhà trường thông báo cụ thể, rõ ràng tới tất cả thí sinh về lịch tập trung này.

Năm nay, TPHCM sẽ không tổ chức khai mạc kỳ thi. Việc hướng dẫn quy chế và kiểm tra thông tin thí sinh sẽ được thực hiện tại phòng thi. Trong 2 ngày 3 và 4.7, toàn bộ thí sinh, giám thị, thanh tra, nhân viên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 đều được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Các thí sinh có kết quả âm tính mới được tham gia thi đợt 1 vào ngày 7 - 8.7. Thí sinh không tham gia xét nghiệm đợt này sẽ đăng ký tham gia thi đợt 2 theo hướng dẫn của thí sinh không thi do dịch COVID-19.

Đối với thí sinh, khi đi làm thủ tục dự thi, thí sinh phải mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Đặc biệt, thí sinh, phụ huynh, nhân viên phục vụ kỳ thi cần tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại điểm thi.

Theo đó, thí sinh sẽ tới điểm thi, vào đúng phòng thi (ghi trong Giấy báo dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021) để làm thủ tục dự thi; xem kỹ danh sách dự thi về các thông tin cá nhân, nếu phát hiện sai sót thì đề nghị chỉnh sửa, bổ sung.

Tại buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh sẽ được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi...

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8.7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, thành phố Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký chiếm khoảng 1/10, với hơn 101.000 thí sinh.

Năm nay, thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT với 3 bài thi độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Những thí sinh F0, F1, F2 hoặc ở khu phong tỏa, cách ly xã hội sẽ dự thi vào đợt hai.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội sẽ gửi tin nhắn đến người dùng Zalo nhắc lịch thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Hà |

Hà Nội sẽ gửi tin nhắn đến tài khoản người dùng Zalo nhắc lịch thi, địa điểm thi, những điều cần lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Sĩ tử đội nắng đọc khấn bằng smartphone, cúng máy tính trước kỳ thi tốt nghiệp

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều sĩ tử Hà Nội mang lễ và cả máy tính, bút viết đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

Giáo viên Hà Nội diễn tập 12 tình huống cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tùng Giang - Hà Phương |

Chiều 2.7, lực lượng liên ngành có mặt tại điểm thi trường THCS Ba Đình (Hà Nội) để lập rào chắn phân luồng, hướng dẫn lối đi cho thí sinh tham gia diễn tập 12 tình huống trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội sẽ gửi tin nhắn đến người dùng Zalo nhắc lịch thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Hà |

Hà Nội sẽ gửi tin nhắn đến tài khoản người dùng Zalo nhắc lịch thi, địa điểm thi, những điều cần lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Sĩ tử đội nắng đọc khấn bằng smartphone, cúng máy tính trước kỳ thi tốt nghiệp

Tùng Giang - Hà Phương |

Trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, nhiều sĩ tử Hà Nội mang lễ và cả máy tính, bút viết đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may.

Giáo viên Hà Nội diễn tập 12 tình huống cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tùng Giang - Hà Phương |

Chiều 2.7, lực lượng liên ngành có mặt tại điểm thi trường THCS Ba Đình (Hà Nội) để lập rào chắn phân luồng, hướng dẫn lối đi cho thí sinh tham gia diễn tập 12 tình huống trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.