Thí sinh, phụ huynh Hà Nội buồn bã vì đi thi muộn môn Ngữ văn

Đặng Chung- Thùy Linh |

Sáng 17.7, tại điểm thi Trường THCS Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), trong buổi làm bài môn Ngữ văn kỳ thi vào lớp 10, một thí sinh không biết vì lý do gì đã đến thi muộn.

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, trong khi các thí sinh của Hà Nội đang làm bài thi Ngữ văn, thì tại THCS Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 8h34, một thí sinh cùng mẹ hớt hải chạy tới điểm thi.

Theo quy chế thi, thí sinh này đã không được vào dự thi vì giờ làm bài chính thức diễn ra lúc 8h sáng.

 
Hai mẹ con cố xin bảo vệ để được vào điểm thi.

Sau khi được bảo vệ thông báo như vậy, thí sinh và người mẹ buồn bã. Người mẹ cố gắng kiên nhẫn đứng xin bảo vệ cho vào điểm thi để có thể  trình bày lý do với hội đồng thi. Tuy nhiên, bảo vệ điểm thi đã không đồng ý.

 
Thí sinh đi thi muộn trong buổi làm bài thi môn Ngữ văn vào sáng 17.7.

Hai mẹ con rơm rớm nước mắt đứng phía ngoài cổng trường thi. Khi phóng viên hỏi, hai mẹ con chỉ lắc đầu và thất thần.

Đến 9h12, cổng trường THCS Yên Hòa mở, một cán bộ tại điểm thi này đã đón thí sinh vào trường. Còn mẹ thí sinh vẫn  đang đứng ngoài cổng trường chờ đợi.

 
Khoảng 9h12, cổng trường THCS Yên Hòa mở, thí sinh được đi vào trong điểm thi.

Trao đổi với Lao Động về trường hợp của thí sinh này, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Văn Đại cho biết, theo quy chế thi, thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi.

Nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài thì sẽ không được dự thi buổi đó.

Cũng theo quy chế thi, học sinh phải làm đủ ba bài thi của kỳ thi gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán, tuyệt đối không được bỏ bài thi nào.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đáp ứng đủ ba yêu cầu: Làm đủ số bài thi quy định, không vi phạm Quy chế thi đến mức hủy kết quả bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

“Quy chế thi quy định đúng 7h55 sáng 17.7, giám thị bắt đầu phát đề thi môn Ngữ văn cho thí sinh. Đúng 8h, thí sinh bắt đầu làm bài.

Nếu 8h34 học sinh mới đến điểm thi thì không được vào làm bài thi môn Ngữ văn nữa" - ông Đại cho biết.

Để tránh trường hợp đáng tiếc, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội mong phụ huynh và học sinh nắm rõ quy chế để đảm bảo quyền lợi của mình.

Lưu ý những vật dụng không được mang vào phòng thi

Những vật dụng không được mang vào phòng thi gồm vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền thông tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Mặc dù đã được thầy, cô giáo nhắc nhở, phổ biến về danh mục các vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi, nhưng vẫn có thí sinh bị xử lý kỷ luật về việc này. Lỗi phổ biến của thí sinh là mang điện thoại di động vào phòng thi. Thí sinh cần lưu ý không mang điện thoại vào phòng thi để tránh sự cố đáng tiếc.

Đặng Chung- Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Thi vào lớp 10: "Hãy đến cổng trường để thấu nỗi lòng của cha mẹ"

Nhóm PV |

Trong lúc các sĩ tử làm bài thi tuyển vào lớp 10, hầu hết các bậc phụ huynh đều ở ngoài cổng trường đội nắng đợi con hoành thành bài thi.

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội chuẩn nhất

Nhóm PV |

Báo Lao Động đăng tải đề thi, gợi ý đáp án thi môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hà Nội để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Hôm nay, học sinh 18 tỉnh bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Nhóm PV |

Sáng nay - 17.7, hơn 300.000 học sinh của 18 tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, chỉ có 62% thí sinh có cơ hội vào trường công lập.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thi vào lớp 10: "Hãy đến cổng trường để thấu nỗi lòng của cha mẹ"

Nhóm PV |

Trong lúc các sĩ tử làm bài thi tuyển vào lớp 10, hầu hết các bậc phụ huynh đều ở ngoài cổng trường đội nắng đợi con hoành thành bài thi.

Gợi ý đáp án đề thi môn Văn kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội chuẩn nhất

Nhóm PV |

Báo Lao Động đăng tải đề thi, gợi ý đáp án thi môn Ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2020-2021 tại Hà Nội để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Hôm nay, học sinh 18 tỉnh bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng hơn thi đại học

Nhóm PV |

Sáng nay - 17.7, hơn 300.000 học sinh của 18 tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Kỳ thi năm nay được đánh giá có tính chất cạnh tranh gay gắt hơn cả thi đại học, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, chỉ có 62% thí sinh có cơ hội vào trường công lập.