Thí sinh nhận định đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

KHÁNH AN - LINH CHI |

Ngày 10.3, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực.

Đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội bắt đầu từ ngày 10.3 đến hết ngày 12.3. Thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực gồm ba phần Toán, Văn học - Ngôn ngữ, Khoa học tự nhiên - xã hội theo hình thức trắc nghiệm, mỗi phần 50 câu hỏi. Thí sinh thi trên máy tính và nhận giấy chứng nhận kết quả sau 14 ngày.

Trần Vân Anh (học sinh lớp 12 Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An) nhận định đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia Hà Nội năm nay khó hơn so với đề minh hoạ cũng như đề của các năm trước. “Đề năm nay khó hơn hẳn những đề em đã từng làm, nhất là các câu tính toán. Em thấy hơi quá sức với bản thân. Đề năm ngoái nhiều câu thực tế hơn, còn năm nay thì ngược lại nên em hơi bỡ ngỡ" - Vân Anh nói.

Nữ sinh cho biết, bài thi này em chưa làm tốt như kỳ vọng. Vậy nên em dự định đăng ký tham dự đợt thi tiếp theo để đạt được số điểm như mục tiêu đã đề ra.

Trong khi đó, Phạm Thế Nam (học sinh lớp 12 Trường THPT Đoan Hùng, Phú Thọ) cho rằng cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm nay không thay đổi nhiều so với đề tham khảo: “Với em đề thi tham khảo so với đề thật cũng tương đương nhau và không có quá nhiều sự khác nhau. Khó nhất có lẽ là phần Khoa học tự nhiên - xã hội vì nó gồm nhiều môn, kiến thức rộng và có ít thời gian để suy nghĩ cho từng câu một” -  nam sinh nói.

Thế Nam cho biết số điểm em đạt được hôm nay chỉ ở mức "tạm chấp nhận được" nên sẽ cố gắng ôn luyện để tham gia thi đợt 2. Em sẽ sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào các trường đào tạo khối ngành Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

 
Thí sinh tham gia đợt thi đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Khánh An

GS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, số lượng thí sinh đăng ký dự thi đợt này là 3.872 thí sinh, tại 5 địa điểm thi: Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ, Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Thăng Long. Theo ghi nhận của Hội đồng thi, tỉ lệ dự thi của thí sinh trong buổi sáng ngày 10.3.2023 là 97,9%.

"Đợt thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 25 và 26.3 tại 8 địa điểm thi ở Hà Nội và Hải Phòng. Đến thời điểm hiện tại số lượng thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi đánh giá năng lực các đợt thi tháng 3-4.2023 là 44.474 thí sinh. Các đợt thi trong tháng 5-6.2023 sẽ phục vụ khoảng 50.000 lượt thi" - GS Thảo cho biết.

Năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 8 đợt thi đánh giá năng lực, từ tháng 3 đến 6. Các đợt thi được tổ chức tại 6 tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, gồm Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Tổng số địa điểm thi đặt tại các địa phương là 17. Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến phục vụ 86.000 lượt thí sinh, trong đó hai đợt thi vào giữa và cuối tháng 5 đông nhất.

KHÁNH AN - LINH CHI
TIN LIÊN QUAN

Lý do sĩ tử không nên tham gia nhiều kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Hoài - Lê Minh |

Mặc dù giúp tăng cơ hội đỗ đại học, nhưng việc ôn nhiều kỳ thi cùng lúc cả thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học dẫn tới áp lực gia tăng cho cả phụ huynh và học sinh. Nhiều thầy cô giáo cho rằng học sinh không nên tham dự quá nhiều kỳ thi riêng, tránh việc lãng phí thời gian, công sức và ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.

Học sinh có thể thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ năm lớp 11

KHÁNH AN |

Các thầy cô khuyến khích học sinh lớp 11 nên thử sức tại các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để có thêm nhiều kinh nghiệm cho kỳ thi năm cuối cấp.

Cách ôn tập giúp đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực

ANH TÚ |

Huy Long – người lọt top các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất năm 2022 đã chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cho các sĩ tử.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Hà Tĩnh: Nở rộ dịch vụ lái thay tài xế khi đã uống bia, rượu

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau cuộc nhậu tưng bừng, để an toàn trên hành trình về nhà và tránh không bị cảnh sát giao thông kiểm tra xử phạt vi phạm nồng độ cồn, nhiều “dân nhậu” ở Hà Tĩnh chỉ việc gọi dịch vụ lái thay tài xế đến trợ giúp.

Mỹ rúng động bởi vụ gian lận tiền cứu trợ lớn nhất trong 1 thế hệ

Ngọc Vân |

Hơn 250 tỉ USD bị gian lận từ quỹ cứu trợ COVID-19 của Mỹ và con số thực tế có thể còn lớn hơn nhiều.

Lý do sĩ tử không nên tham gia nhiều kỳ thi đánh giá năng lực

Thanh Hoài - Lê Minh |

Mặc dù giúp tăng cơ hội đỗ đại học, nhưng việc ôn nhiều kỳ thi cùng lúc cả thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực của các trường đại học dẫn tới áp lực gia tăng cho cả phụ huynh và học sinh. Nhiều thầy cô giáo cho rằng học sinh không nên tham dự quá nhiều kỳ thi riêng, tránh việc lãng phí thời gian, công sức và ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.

Học sinh có thể thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ năm lớp 11

KHÁNH AN |

Các thầy cô khuyến khích học sinh lớp 11 nên thử sức tại các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để có thêm nhiều kinh nghiệm cho kỳ thi năm cuối cấp.

Cách ôn tập giúp đạt điểm cao trong kỳ thi đánh giá năng lực

ANH TÚ |

Huy Long – người lọt top các thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội cao nhất năm 2022 đã chia sẻ kinh nghiệm ôn thi cho các sĩ tử.