Thí sinh mừng rỡ vì kết thúc kỳ thi đặc biệt, tự tin nhiều 9-10 tiếng Anh

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sau khi kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, hầu hết các học sinh đều tỏ ra phấn khởi. Nhiều học sinh tự tin đề dễ và đạt điểm 9 - 10 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020.

Chiều 10.8, gần 900.000 sĩ tử trên cả nước đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với bài thi môn Ngoại ngữ. Đề thi dễ, thí sinh rời phòng thi với tâm trạng thoải mái và tự tin sẽ đạt điểm cao.

Ngoại ngữ là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngoài Văn và Toán. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh được tự chọn đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức hoặc Nhật.

Gần 900.000 học sinh đã chính thức kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Danh Nhân.
Gần 900.000 học sinh đã chính thức kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Ảnh: Danh Nhân.

Thời gian làm 50 câu hỏi trắc nghiệm là 60 phút. Tương tự như các môn trắc nghiệm khác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, môn Ngoại ngữ cũng có 24 mã đề thi khác nhau, ứng với 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. 15h30, thí sinh bắt đầu rời phòng thi.

Vì là môn thi cuối cùng của một kỳ thi đặc biệt nhất lịch sử - diễn ra muộn 1,5 tháng so với mọi năm vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên tâm lý của thí sinh hết sức thoải mái. Sau rất nhiều khó khăn, lo lắng, các sĩ tử cũng đã hoàn thành kỳ thi quan trọng.

Theo đánh giá của thí sinh, đề thi môn tiếng Anh năm nay dễ và dự đoán sẽ có nhiều điểm cao với môn thi này. “Phần đọc hiểu dễ lấy điểm, tuy nhiên phần ngữ pháp điền từ có 2 câu rất khó, khiến em phải suy nghĩ nhiều, nhưng em tự tin mình đạt trên 9 điểm”- Mai Chi (tại điểm thi THCS &THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) chia sẻ. Đồng quan điểm, Nguyễn Anh Dũng (học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội) cũng cho rằng đề thi tiếng Anh năm nay dễ hơn các năm trước và không có nhiều câu đánh đố thí sinh.

Đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2020 được đánh giá là khá dễ. Ảnh: Hà Phương.
Đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2020 được đánh giá là khá dễ. Ảnh: Hà Phương.

Đề tập trung nhiều vào phần ngữ pháp nên không khó để lấy điểm trên trung bình. “Em chỉ sử dụng điểm để xét tốt nghiệp nên tự tin làm được khoảng 70% bài thi”, Dũng nói. Tại điểm thi THCS &THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) vào sáng 10.8 một nữ sinh bỏ dở bài thi môn tổ hợp vì bị đau bụng, phải đưa vào viện cấp cứu. Chiều 10.8, thí sinh đã có thể đến dự thi và hoàn thành bài thi môn tiếng Anh. Thí sinh cho biết mình bị đau dạ dày.

Thí sinh Lại Đức Trung (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) tự tin sau khi làm bài thi tiếng Anh: "Đề thi năm nay khá dễ. Nội dung bài đọc khá sát với thực tế, phần đánh trọng âm không gây khó khăn gì cho em. Đề ra giống với những câu đã từng ôn tập và rất sát với đề minh họa. Em chắc chắn khoảng 90% bài làm và tự tin đạt 9 điểm".

Theo một vài thí sinh, phần khó nhất của môn tiếng Anh năm nay là đọc hiểu, thí sinh Lê Thế Trường (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết: "Đề thi Ngoại ngữ phần đọc hiểu là khó nhất. Thí sinh phải đọc đi đọc lại để có thể hiêu được đề bài. Em nghĩ em sẽ được khoảng 7 điểm. Nhìn chung năm nay đề thi các môn dễ hơn so với đề thi mọi năm".

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Báo Lao Động sẽ cập nhật đề thi và gợi ý đáp án 24 mã đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để thí sinh tham khảo.

Kỳ thi "lịch sử": Thí sinh một mình 1 phòng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội

Nhóm PV |

Nữ sinh Trần Bảo Ngọc (Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) trở về từ vùng dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Nữ sinh này đã ngồi một mình một phòng thi theo đúng quy định.

Hà Nội: Sĩ tử ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh đã có mặt để làm bài thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Báo Lao Động sẽ cập nhật đề thi và gợi ý đáp án 24 mã đề thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để thí sinh tham khảo.

Kỳ thi "lịch sử": Thí sinh một mình 1 phòng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội

Nhóm PV |

Nữ sinh Trần Bảo Ngọc (Trường THPT Chuyên ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) trở về từ vùng dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Nữ sinh này đã ngồi một mình một phòng thi theo đúng quy định.

Hà Nội: Sĩ tử ngồi xe lăn đi thi tốt nghiệp THPT 2020

Nhóm PV |

Sáng 9.8, gần 900.000 thí sinh đã có mặt để làm bài thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia.