Thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp có thể thi đánh giá năng lực để vào ĐH

Bích Hà |

Trong điều kiện bất khả kháng vì dịch bệnh phức tạp, một số địa phương đã đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho học sinh chưa thi đợt 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cũng đã có phương án để thí sinh diện F hoặc ở vùng phong tỏa, cách ly có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của hai Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM để xét tuyển vào đại học.

Chiều 23.7, Bộ GDĐT đã có công văn gửi Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh về việc tổ chức thi đánh giá năng lực năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19.

Công văn nêu rõ: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số địa phương, căn cứ vào điều kiện thực tế, Bộ GDĐT đã tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 trong các ngày 7-8.7.2021, đợt 2 sẽ tổ chức trong các ngày 6- 7.8.2021.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh thuộc diện F0 hoặc diện phải cách ly theo dõi, thí sinh ở một số địa phương phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 không thể tham dự kỳ thi đợt 1, đợt 2.

Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh trên, Bộ GDĐT đề nghị các đại học quốc gia chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực theo một số nguyên tắc chính sau:

Thông báo, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh có nguyện vọng tham gia dự kỳ thi đánh giá năng lực. Thời gian tổ chức thi phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh và tuân thủ quy định phòng, chống dịch tại các địa phương.

Quy mô kỳ thi đánh giá năng lực phù hợp, đáp ứng số thí sinh dự thi. Bài thi tương quan với điều kiện chung để thí sinh sử dụng kết quả xét tuyển vào các trường thuộc đại học quốc gia hoặc các cơ sở đào tạo khác có nhu cầu xét tuyển.

Bộ GDĐT thông báo và đề nghị Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị phương án tổ chức triển khai. Việc thông báo tới các địa phương, đề nghị các cơ sở đào tạo điều chỉnh đề án tuyển sinh để xét tuyển đối tượng thí sinh này Bộ GDĐT sẽ cùng phối hợp triển khai.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT đề nghị nhiều trường đại học sẵn sàng thành khu cách ly tập trung

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn đề nghị 16 trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận chung tay với thủ đô ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Quy chế đào tạo tiến sĩ mới từ góc nhìn thực tế hiện nay

Nghiên cứu sinh Cù Văn Trung |

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ mới ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT (gọi tắt là Quy chế 18) vẫn đang nhận được những ý kiến trái chiều của các chuyên gia, nhà khoa học. Nhiều giáo sư cho rằng, yêu cầu luận án tiến sĩ có công bố quốc tế là tiêu chuẩn khách quan duy nhất để có "tiến sĩ thật" và cho rằng quy chế tiến sĩ mới đã "hạ chuẩn" tiến sĩ.

Sở GDĐT TPHCM đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2

Huyên Nguyễn |

Theo Sở GDĐT TPHCM, thời gian kết thúc Chỉ thị 16 cận kề ngày thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do đó khó có thể thực hiện tổ chức thi. Sở đề xuất UBND TPHCM đề xuất Bộ GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bộ GDĐT đề nghị nhiều trường đại học sẵn sàng thành khu cách ly tập trung

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn đề nghị 16 trường đại học, học viện, cao đẳng sư phạm thuộc, trực thuộc Bộ GDĐT trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận chung tay với thủ đô ứng phó khẩn cấp với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Quy chế đào tạo tiến sĩ mới từ góc nhìn thực tế hiện nay

Nghiên cứu sinh Cù Văn Trung |

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ mới ban hành kèm theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT (gọi tắt là Quy chế 18) vẫn đang nhận được những ý kiến trái chiều của các chuyên gia, nhà khoa học. Nhiều giáo sư cho rằng, yêu cầu luận án tiến sĩ có công bố quốc tế là tiêu chuẩn khách quan duy nhất để có "tiến sĩ thật" và cho rằng quy chế tiến sĩ mới đã "hạ chuẩn" tiến sĩ.

Sở GDĐT TPHCM đề xuất xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh thi đợt 2

Huyên Nguyễn |

Theo Sở GDĐT TPHCM, thời gian kết thúc Chỉ thị 16 cận kề ngày thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do đó khó có thể thực hiện tổ chức thi. Sở đề xuất UBND TPHCM đề xuất Bộ GDĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2.