Thí sinh điểm cao vào trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê sơ bộ, phần lớn thí sinh điểm cao trúng tuyển vào các trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La.

Tháng 8.2018, khi khối trường công an công bố điểm chuẩn, số lượng thí sinh đạt điểm chuẩn, thuộc danh sách điểm cao vào các trường công an, quân đội đến từ Lạng Sơn, Hoà Bình, và Sơn La gây bất ngờ.

Tại Học viện An ninh, trong tổng số 220 chỉ tiêu có 23 thí sinh trúng tuyển đến từ Lạng Sơn. Số lượng này của Hòa Bình là 14 em và Sơn La là 10 em.

Không những thế, thí sinh ở những địa phương này đều có số điểm rất cao. Hai á khoa của Học viện An ninh nhân dân theo tổ hợp A01 là thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm thi là 27,7 và 27.

Xét theo khối C03, 2 thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân ở cả 2 đối tượng nam và nữ cũng đều là thí sinh của Hòa Bình. Xét theo khối D01, nữ thủ khoa là thí sinh của Hòa Bình với tổng điểm thi là 25,6 (nếu tính cả điểm ưu tiên lên đến 28,35).

Tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, khi thủ khoa khối C03 (Toán, Văn, Sử) đạt 29,35 điểm, đến từ Sơn La. Đây là thí sinh có điểm thi 6 môn THPT quốc gia cao nhất nước năm nay nhưng điểm thi thử thấp.

Câu chuyện tương tự xảy ra ở khối trường quân sự, thí sinh đạt điểm cao ở Hòa Bình cũng không hiếm.

Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở cụm thi Hòa Bình.

Trong danh sách 474 thí sinh trúng tuyển vào hệ quân sự Học viện Hậu cần năm 2018 có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 28,7 và 28,25 đều ở cụm thi Hòa Bình.

Thủ khoa toàn trường, đồng thời là thủ khoa khối A của Trường Sĩ quan Lục quân 1 là một thí sinh đến từ Hòa Bình với tổng điểm 28,2 điểm xét tuyển (trong đó Toán 9,2; Vật lý 9; Hóa học 9,25 và 0,75 điểm ưu tiên khu vực).

Trường Sĩ quan Pháo binh, thủ khoa là thí sinh của tỉnh Hòa Bình

Cụ thể, thủ khoa của Trường Sĩ quan Pháo binh, dẫn đầu toàn trường trong cả 2 khối xét tuyển A, A1 về điểm xét tuyển là 27,65 (Toán 9,4; Vật lí 8,25; Hóa học 9,25; điểm cộng ưu tiên khu vực là 0,75)

Thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa là thí sinh của tỉnh Hòa Bình với điểm trúng tuyển khối A là 26,15 điểm.

Học viện Khoa học quân sự tuyển 5 ngành, mỗi ngành đều có chỉ tiêu cho nam và nữ do đó sẽ có 10 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất. Có 2 nữ sinh của Hòa Bình đạt điểm xét tuyển cao nhất ngành Ngôn ngữ Anh (26,94) và Ngôn ngữ Nga (25,84).

Tuy nhiên, đây chỉ là danh sách trúng tuyển. Một số thí sinh điểm cao đã không đến nhập học.

Hiện các trường đại học, học viện đang chờ điểm thật của các thí sinh ở Hòa Bình được cập nhật lên hệ thống tuyển sinh, để trường sàng lọc, từ đó có hướng xử lý với những thí sinh gian lận điểm.

Đại diện nhiều trường cũng tuyên bố nếu sau khi điểm thi ở Hòa Bình được cập nhật, phát hiện sinh viên của trường mình nằm trong danh sách được nâng điểm, các trường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Cơ quan điều tra cũng đang tích cực điều tra vụ gian lận điểm thi tại Sơn La để trả lại điểm thật cho các thí sinh.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.

Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan điều tra xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Số điểm nâng ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/môn thi.

Vụ gian lận thi tại Hòa Bình: Nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an xác định, bị can Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đã nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thí sinh bị xử lý thế nào sau kết luận gian lận thi cử tại Hoà Bình?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), trong vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình có thí sinh được sửa để hưởng chênh lệch tới 26,45 điểm thi/3 môn. Bộ GDĐT sẽ có biện pháp xử lý đối với các thí sinh sau khi chấm thẩm định.

Gian lận thi tại Hoà Bình: Có thí sinh được nâng khống 26,45 điểm

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan điều tra xác định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình đã có 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh bị can thiệp tẩy xóa để nâng điểm. Số điểm nâng ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/môn thi.

Vụ gian lận thi tại Hòa Bình: Nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi

CAO NGUYÊN - HUYÊN NGUYỄN |

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an xác định, bị can Đỗ Mạnh Tuấn cho biết đã nhận 550 triệu đồng để sửa điểm thi.