Thí sinh đạt 10 điểm thi THPT Quốc gia môn Sử đăng ký Sư phạm văn

Anh Nhàn |

10 điểm thi môn Sử, 25.75 tổng điểm thi khối C (Văn, Sử, Địa), em Vương Thị Vân Anh mong muốn đăng ký vào ngành sư phạm Ngữ văn của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Sáng 14.7, trao đổi với Lao Động, em Vân Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết vẫn còn lâng lâng xúc động.

Em kể, tối qua cả gia đình cùng thức đợi điểm của em, khi biết thông tin em được 10 điểm môn Sử, mọi người đều vỡ òa.

Vân Anh cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Sử của TPHCM.

Không chỉ riêng môn Sử, điểm thi THPT Quốc gia của Vân Anh cũng rất cao. Toán đạt 6.8 điểm; Ngữ văn 7.25 điểm; Lịch sử 10 điểm; Địa lý 8.5 điểm; GDCD: 9.25 điểm; tiếng Anh: 9.4 điểm.

Với số điểm này, em quyết định đăng ký nguyện vọng vào ngành sư phạm Ngữ văn của ĐH Sư phạm TPHCM.

"Từ nhỏ em đã muốn theo nghề dạy học, vì em thấy đây là nghề rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới thế hệ trẻ. Trước khi trưởng thành, người mà học sinh tiếp xúc và học hỏi nhiều nhất chính là thầy cô, nhiều thầy tốt sẽ giúp tạo ra nhiều con người tốt cho xã hội.

Người ta hay đề cập đến khía cạnh học giỏi nhưng em mong muốn dạy học sinh thành những người tốt. Chỉ khi làm người tốt thì mới làm được nhiều điều có ích" - Vân Anh cho biết.

 
Vân Anh (thứ 2 từ phải qua) và các bạn cùng lớp 12. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về điểm tuyệt đối môn Lịch sử, Vân Anh bật mí, đề thi Sử không quá khó nhưng đòi hỏi học sinh phải hiểu bài kĩ và có kiến thức nền tốt. Bí quyết của em là vững kiến thức trong sách giáo khoa, nắm chắc các sự kiện và hiểu vấn đề để liên hệ.

Được biết, Vân Anh cũng có nhiều giải thưởng cao về môn Lịch sử và môn Ngữ văn. Em đạt Huy chương Vàng Olympic môn Sử năm lớp 11. Năm lớp 12, em đạt giải Nhất môn Sử và giải 3 Văn cấp thành phố. Đồng thời, em cũng ẵm trọn giải khuyến khích môn Sử trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Chỉ 1 thí sinh đạt từ 29 điểm ở tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

HUYÊN NGUYỄN |

Ở tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), chỉ duy nhất có 1 thí sinh đạt từ 29 điểm. Đây là điều khá hiếm ở các tổ hợp xét tuyển vào đại học năm 2019.

4 thí sinh đạt trên 29 điểm ở tổ hợp B00 (Toán, Hoá, Sinh)

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả tổng hợp điểm thi của Bộ GDĐT cho thấy có 4 thí sinh đạt 30 điểm ở tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hoá, Sinh).

Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa): Số lượng lớn thí sinh đạt 15,5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Có 7 thí sinh đạt từ 29 điểm ở Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Trong khi đó, điểm trung bình của tổ hợp là 15,64 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 15,5 điểm.

Điểm trung bình tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hoá) là 17,73

HUYÊN NGUYỄN |

Tổ hợp xét tuyển đại học A00 (Toán, Lí, Hoá) là 17,73. Xuất hiện 1 thí sinh đạt 30 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Chỉ 1 thí sinh đạt từ 29 điểm ở tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

HUYÊN NGUYỄN |

Ở tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), chỉ duy nhất có 1 thí sinh đạt từ 29 điểm. Đây là điều khá hiếm ở các tổ hợp xét tuyển vào đại học năm 2019.

4 thí sinh đạt trên 29 điểm ở tổ hợp B00 (Toán, Hoá, Sinh)

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả tổng hợp điểm thi của Bộ GDĐT cho thấy có 4 thí sinh đạt 30 điểm ở tổ hợp xét tuyển B00 (Toán, Hoá, Sinh).

Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa): Số lượng lớn thí sinh đạt 15,5 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Có 7 thí sinh đạt từ 29 điểm ở Tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Trong khi đó, điểm trung bình của tổ hợp là 15,64 điểm. Mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 15,5 điểm.

Điểm trung bình tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hoá) là 17,73

HUYÊN NGUYỄN |

Tổ hợp xét tuyển đại học A00 (Toán, Lí, Hoá) là 17,73. Xuất hiện 1 thí sinh đạt 30 điểm.