Thí sinh đăng ký ngành đào tạo giáo viên phải cao từ 1m50 trở lên

Nguyễn Hà |

Nam phải cao từ 1m55, nữ cao từ 1m50 trở lên là điều kiện đăng ký vào các ngành đào tạo giáo viên của trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh vừa công bố dự kiến chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển tuyển sinh Đại học năm 2019. Theo đó tổng chỉ tiêu tuyển sinh của tất cả các ngành là 3.780, chưa kể ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh sẽ thông báo chỉ tiêu khi Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tuyển sinh trong năm nay.

Trong 35 ngành tuyển sinh, ngành Ngôn ngữ Anh có chỉ tiêu cao nhất với 300 chỉ tiêu, các ngành Giáo dục mầm non, Công nghệ thông tin lấy 200 chỉ tiêu; các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Ngữ văn, Ngôn ngữ Nga, Văn học, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Việt Nam học lấy 120 chỉ tiêu.

Trong thông báo dự kiến về chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển tuyển sinh Đại học năm 2019, trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển sẽ ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng đăng kí của thí sinh.

Đối với các ngành đào tạo giáo viên, nam cao 1,55m trở lên; nữ cao 1,50m trở lên. Riêng ngành Giáo dục Thể chất thì nam cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh 2019: Nhiều điểm mới

Đặng Chung |

Ngành sư phạm, y khoa sẽ có điểm sàn riêng; thí sinh xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường và không được tham gia xét tuyển ở các trường khác… là những điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố để lấy ý kiến.

Tin tức giáo dục: học bạ chiếm 25% điểm tuyển sinh ngành Công an 2019

Thế Anh |

Điểm thi THPT QG chỉ chiếm 75% điểm tuyển sinh ngành công an; Trường ĐH Điện Lực tăng cường hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp; ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM tuyển sinh 2 ngành mới... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hàng loạt điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2019

Hà Bích |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT), dự kiến trong tuần này Bộ GDĐT sẽ công bố dự thảo sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học năm 2019 với những điểm mới liên quan đến học sinh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ GDĐT công bố dự thảo quy chế tuyển sinh 2019: Nhiều điểm mới

Đặng Chung |

Ngành sư phạm, y khoa sẽ có điểm sàn riêng; thí sinh xác nhận nhập học thông qua việc nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi vào một trường và không được tham gia xét tuyển ở các trường khác… là những điểm mới trong dự thảo Quy chế tuyển sinh 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố để lấy ý kiến.

Tin tức giáo dục: học bạ chiếm 25% điểm tuyển sinh ngành Công an 2019

Thế Anh |

Điểm thi THPT QG chỉ chiếm 75% điểm tuyển sinh ngành công an; Trường ĐH Điện Lực tăng cường hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp; ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM tuyển sinh 2 ngành mới... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Hàng loạt điểm mới trong quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2019

Hà Bích |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT), dự kiến trong tuần này Bộ GDĐT sẽ công bố dự thảo sửa đổi quy chế thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học năm 2019 với những điểm mới liên quan đến học sinh.