Thí sinh “dài cổ” chờ đề án tuyển sinh

THIỀU TRANG |

Dù đã quá hạn công bố đề án tuyển sinh nhưng đến nay, nhiều trường đại học vẫn chưa công bố thông tin khiến nhiều thí sinh mong ngóng.

Vẫn chưa công bố đề án tuyển sinh

Đề án tuyển sinh của các trường là thông tin chính thống nhất để thí sinh tham khảo, cân nhắc trong lựa chọn phương thức đăng ký xét tuyển cũng như ngành, tổ hợp môn để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), ngày 31.3 là hạn chót các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) phải công bố đề án tuyển sinh công khai lên website của trường. Nhưng đến nay, hàng loạt trường vẫn chưa công bố.

Theo khảo sát của Lao Động, tính đến 16h ngày 5.4, nhóm trường Y dược chưa công bố đề án tuyển sinh gồm ĐH Y Hà Nội, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y Dược Hải phòng, Học viện Y Dược học cổ truyền…

Ngoài ra, một loạt trường ĐH khác cũng chưa công bố đề án tuyển sinh như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Kiểm sát Hà Nội, ĐH Thủ đô Hà Nội, ĐH Phương Đông, ĐH Sài Gòn, ĐH Văn hóa TPHCM, ĐH Sân khấu - điện ảnh TPHCM…

Dự kiến ngày 24.4, thí sinh cả nước bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đồng thời đăng ký xét tuyển ĐH - cao đẳng. Chính vì thế, đề án tuyển sinh của các trường là thông tin chính thống nhất, quan trọng nhất để thí sinh tham khảo, cân nhắc trong lựa chọn phương thức đăng ký xét tuyển cũng như ngành, tổ hợp môn để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH.

Đặc biệt, với trường áp dụng các tiêu chí phụ, những thông tin này càng phải được công bố sớm để thí sinh có thời gian cân nhắc, lựa chọn, đối chiếu để bảo đảm quyền lợi khi nộp hồ sơ tham gia xét tuyển. Theo quy định, sau ít nhất 15 ngày kể từ khi công khai đề án trên trang thông tin điện tử, các trường mới bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển. Việc chậm trễ này dẫn đến các mốc thời gian khác có thể cũng trễ theo.

Về việc chậm trễ này, các trường lý giải do đến nay, Bộ GDĐT vẫn chưa công bố lịch thi tốt nghiệp THPT và thời gian đăng ký dự thi chính thức. Dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH hiện cũng đang lấy ý kiến. Chính điều này khiến các trường chưa chốt được các phương thức tuyển sinh chính thức để công bố.

Thí sinh, phụ huynh mong ngóng

Việc các trường chậm công bố thông tin khiến thí sinh rất “nóng lòng”, phụ huynh lo lắng. Em Nguyễn Duy Hiếu (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Đông Sơn 1, Thanh Hóa) dự định thi ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học thuộc Trường ĐH Y Hà Nội, nhưng đến thời điểm hiện tại, nhà trường vẫn chưa có thông báo mới về kỳ tuyển sinh năm nay.

“Các nhóm trường Kinh tế, Công nghệ… đã công bố hình thức tuyển sinh và chỉ tiêu trong năm nay, nhưng các trường Y thì công bố rất chậm. Thật sự, em rất lo lắng vì các bạn trong lớp đã có cơ sở cân nhắc lựa chọn phương thức đăng ký xét tuyển, tổ hợp môn để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Em mong rằng, Trường ĐH Y Hà Nội sớm công bố phương án tuyển sinh và hy vọng không có nhiều thay đổi” - Hiếu chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Nền (phụ huynh có con học ở Trường THPT Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) cũng cho hay, đang mong chờ các trường công bố đề án tuyển sinh, Bộ GDĐT ban hành quy chế chính thức, lịch thi… để tư vấn cho con chốt phương án đăng ký cuối cùng.

Về phía Bộ GDĐT, theo nội dung của dự thảo quy chế tuyển sinh cũng như ý kiến thống nhất trong Hội nghị tuyển sinh ĐH 2021, nguyên tắc tuyển sinh năm nay gần như không thay đổi so với năm trước. Những sửa đổi, bổ sung của quy chế theo hướng có lợi cho thí sinh như được điều chỉnh nguyện vọng 3 lần thay vì 1 như năm trước và chủ yếu về kỹ thuật.

THIỀU TRANG
TIN LIÊN QUAN

Phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực trong 3 ngày

HUYÊN NGUYỄN |

Thời gian phúc khảo bài thi đánh giá năng lực đợt 1 kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 6.4 đến ngày 8.4.

Mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng 2021

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng khối sư phạm năm 2021.

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai Đề án tuyển sinh 2021

Thiều Trang - Kim Nhung |

Tuyển sinh 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), cao đẳng công khai Đề án tuyển sinh, thực hiện việc tuyển sinh đúng quy chế, xây dựng chính sách chất lượng đầu vào và chịu trách nhiệm giải trình.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực trong 3 ngày

HUYÊN NGUYỄN |

Thời gian phúc khảo bài thi đánh giá năng lực đợt 1 kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 6.4 đến ngày 8.4.

Mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học, cao đẳng 2021

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng khối sư phạm năm 2021.

Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai Đề án tuyển sinh 2021

Thiều Trang - Kim Nhung |

Tuyển sinh 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH), cao đẳng công khai Đề án tuyển sinh, thực hiện việc tuyển sinh đúng quy chế, xây dựng chính sách chất lượng đầu vào và chịu trách nhiệm giải trình.