Thí sinh có thể dùng kết quả thi đánh giá tư duy xét tuyển vào trường y?

Vân Trang |

Việc có thể sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội xét tuyển vào trường y dược hay không là vấn đề nhiều thí sinh, phụ huynh quan tâm.

PGS.TS Nguyễn Phong Điền - Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, tính đến nay, đã có gần 40 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy của học sinh để xét tuyển đại học.

Về những băn khoăn khi các trường y dược có thể sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển hay không, theo ông Điền, hiện nay đang có hai luồng ý kiến.

Ở luồng ý kiến đầu tiên, nhiều người cho rằng có thể sử dụng kết quả của kì thi đánh giá tư duy do các trường y dược chỉ cần đánh giá tổng thể thí sinh về năng lực, tư duy và thấy các em đủ năng lực học tập ngành Y dược là được. Tuy nhiên, luồng ý kiến khác cho rằng phải có nội dung Hóa học, Sinh học vì đây là nền tảng để người học có thể theo đuổi các môn vốn rất dài và khó của ngành y.

Thí sinh tham dự kì thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3.12. Ảnh: Vân Trang
Thí sinh tham dự kì thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 3.12, làm căn cứ xét tuyển đại học. Ảnh: Vân Trang

Ông Điền cho rằng, kì thi đánh giá tư duy hiện tại đều đáp ứng những yêu cầu này.

“Tuy nhiên, nếu khối y dược đặt hàng Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi hoàn toàn có thể tổ chức kì thi đánh giá tư duy riêng cho khối này, trong đó giữ nguyên các nội dung thi về đánh giá Tư duy Toán học và Tư duy Đọc hiểu. Riêng phần Tư duy Khoa học sẽ thiết kế theo hướng nhiều kiến thức đánh giá năng lực tư duy về Hóa học và Sinh học hơn” - ông Điền nói.

Năm nay, Đại học Bách khoa dự kiến tổ chức 6 đợt thi, kéo dài từ tháng 12.2023 - 6.2024 tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Nam Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

Hôm 15.12, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố kết quả thi đánh giá tư duy đợt 1 (diễn ra hôm 3.12). Năm nay, trường không chỉ công bố điểm tổng các phần thi như năm trước mà công bố cả điểm thành phần, gồm điểm Toán, Đọc hiểu, Khoa học/Giải quyết vấn đề.

Phổ điểm thi đánh giá tư duy năm 2024, đợt 1. Ảnh: HUST
Phổ điểm thi đánh giá tư duy năm 2024, đợt 1. Ảnh: HUST

Xét trên điểm tổng, thủ khoa đợt này đến từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa, với 95,85/100 điểm. Mức này thấp hơn 0,64 điểm so với mức thủ khoa năm ngoái đạt được. Ba thí sinh khác đạt trên 90 điểm và 27 thí sinh đạt trên 80.

Mức điểm trung bình của tất cả thí sinh là 52,48, cao hơn gần 1 điểm so với năm ngoái. Tỉ lệ thí sinh đạt trên 50 điểm chiếm 57,26%.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, kết quả thi đợt 1 chưa cao do đây là đợt thi đầu tiên của đa số thí sinh, diễn ra khi các em còn chưa hết kỳ I.

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội theo kết quả thi đánh giá tư duy dao động 50,4 - 83,97, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy cao nhất.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Gần 40 trường đại học dùng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển

Vân Trang |

Tính đến nay đã có gần 40 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào.

Từ năm 2025, thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học sẽ như thế nào?

Vân Trang |

Dưới đây là những thông tin về kì thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học từ năm 2025 mà học sinh, phụ huynh cần nắm rõ.

Bên trong phòng đông lạnh trứng cho chị em

TRÀ MY - HÀ QUYÊN |

Đông lạnh trứng hay trữ trứng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ. Việc trữ trứng được xem là bảo hiểm sinh học với sức khỏe sinh sản. Dưới đây là quy trình đông lạnh trứng được thực hiện tại các cơ sở y tế.

Công an khởi tố kẻ đánh học sinh nhập viện ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Phan Thượng Mỹ vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng. Ông Mỹ - công nhân của điện lực huyện Tư Nghĩa - đã đánh một học sinh lớp 9 của Trường THCS thị trấn La Hà, khiến em này phải nhập viện cấp cứu.

Bánh mì Phượng đóng cửa chỉ sau 1 ngày mở bán "thăm dò, thử nghiệm"

Hoàng Bin |

Không chỉ mở bán “thăm dò” trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, cơ sở bánh mì Phượng 2, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam còn bị nhiều khách hàng khởi kiện liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trước đó.

30 phút lập chốt, CSGT Hà Nội phát hiện 3 xe khách vi phạm trên đường

Tô Thế |

Ngay sau lễ ra quân sáng nay (18.12), Công an TP Hà Nội đã thực hiện ngay các chuyên đề chống ùn tắc cuối năm như xử lý xe cồng kềnh, xe khách dừng đỗ, các vi phạm trực tiếp liên quan đến an toàn giao thông…

Mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" sắp xuất viện, con gái vẫn chưa dám nghĩ tới ước mơ sau này

Hoài Luân |

Sau nhiều ngày được chữa trị, sức khỏe mẹ cô bé nhặt ve chai "bom hàng" đã ổn định, sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Không được thi quá 2 môn tự chọn, học sinh lo ngại giảm tổ hợp xét tuyển

TRÀ MY |

Từ năm 2025, kì thi tốt nghiệp THPT sẽ không cho phép thí sinh thi quá 2 môn lựa chọn. Điều này khiến các thí sinh băn khoăn về việc tổ hợp xét tuyển sẽ giảm.

Gần 40 trường đại học dùng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển

Vân Trang |

Tính đến nay đã có gần 40 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả bài thi đánh giá tư duy để xét tuyển đầu vào.

Từ năm 2025, thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học sẽ như thế nào?

Vân Trang |

Dưới đây là những thông tin về kì thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển đại học từ năm 2025 mà học sinh, phụ huynh cần nắm rõ.