Thí sinh có điểm thi khối A cao nhất ĐBSCL từng xin ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi

NHẬT HỒ |

Em Trần Khánh Tùng, học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là người có điểm thi khối A cao nhất ĐBSCL. Khánh Tùng cũng là một trong 11 TS có điểm thi khối A cao nhất kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Theo kết quả công bố của Bộ Giáo dục, Khánh Tùng có có tổng điểm khối A là 28,3 điểm, trong đó môn Toán 9,8 điểm, Lý 9 điểm, Hóa đạt 9,5 điểm, Tùng là một trong 11 TS có điểm thi khối A cao nhất kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Ngay từ cấp 1, Tùng đã có đam mê với môn Toán, niềm đam mê đó được nuôi dưỡng dần, đến cấp 3 thì em đã chọn thi vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Nói về kết quả môn toán, Khánh Tùng cho biết, từ cấp 2 em không chọn cách học thêm nhiều mà chủ yếu chú ý lắng nghe thầy cô trên lớp giảng dạy trên lớp và tự học ở nhà. Từ nền tảng đó, đến các năm cấp 3, ngoài kiến thức thầy cô giảng dạy, em học hỏi thêm từ bạn bè và các tài liệu trên mạng.

Ngoài ra, Khánh Tùng cùng các bạn trong lớp thường xuyên tổ chức học nhóm. Đồng thời, em có thói quen gặp điểm nào khó thì sẵn sàng trao đổi với bạn bè, gặp bạn nào có thể hỏi được là em hỏi.

Điều khá đặc biệt ở Tùng khiến nhiều thầy cô bất ngờ là em từng xin ra khỏi đội tuyển chuyên Toán của trường để chuyên tâm học hành. Nói về chuyện này, Khánh Tùng chia sẻ: “Em muốn tập trung hết sức vào kỳ thi nên quyết định như vậy. Bình thường nhiều người nghĩ học chuyên Toán sẽ rất áp lực, nhất là khi xung quanh em có nhiều bạn giỏi. Tuy nhiên, bản thân em không thấy áp lực khi tập trung nhiều vào môn Toán, vì em học với đam mê của mình”.

Ngoài thế mạnh về môn Toán, Khánh Tùng học khá đều các môn còn lại, điểm trung bình của em năm lớp 12 là 9,1, còn trung bình môn Toán là 9,9. Ông Trần Sở Xía, cha Khánh Tùng, cho biết: “Gia đình biết Tùng có đam mê với môn Toán từ nhỏ nên đã tạo điều kiện tốt nhất cho cháu phát huy sở trường. Ngoài ra, gia đình không tạo áp lực cho Tùng, có khi tôi còn phải nhắc nhở cháu khi thức quá khuya. Tùng rất thích nghiên cứu các bài tập, cách giải hay về môn Toán trên mạng”.

Được biết, Tùng là học sinh giỏi 3 năm THPT, năm lớp 11 em đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của tỉnh Bạc Liêu. Với thành tích xuất sắc của mình, Tùng chọn xét tuyển vào chuyên ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

NÓNG - Tra cứu điểm thi THPT 2018: Đã cập nhật đầy đủ điểm của 63 tỉnh, thành

Lao Động |

Trang Tra cứu điểm thi THPT của Báo Lao Động đã cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu điểm thi chính thức từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho 63 cụm thi toàn quốc.

Top 10 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước

HUYÊN NGUYỄN |

Tính đến 9h sáng 11.7, đã lộ diện 11 thí sinh có điểm thi cao nhất trong cả nước. Trong đó, thí sinh Trần Ngọc Diệp (Sơn La) hiện là thí sinh duy nhất có 2 điểm 10  trong kỳ thi năm nay.

Công bố điểm thi THPT quốc gia 2018: Lộ diện thí sinh được 10 điểm môn Toán

Bích Hà |

Hoàng Đức Thuận - nam sinh từng lọt vào vòng thi quý II, cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" 2017 - đã xuất sắc đạt được điểm tuyệt đối môn Toán, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

NÓNG - Tra cứu điểm thi THPT 2018: Đã cập nhật đầy đủ điểm của 63 tỉnh, thành

Lao Động |

Trang Tra cứu điểm thi THPT của Báo Lao Động đã cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu điểm thi chính thức từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho 63 cụm thi toàn quốc.

Top 10 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước

HUYÊN NGUYỄN |

Tính đến 9h sáng 11.7, đã lộ diện 11 thí sinh có điểm thi cao nhất trong cả nước. Trong đó, thí sinh Trần Ngọc Diệp (Sơn La) hiện là thí sinh duy nhất có 2 điểm 10  trong kỳ thi năm nay.

Công bố điểm thi THPT quốc gia 2018: Lộ diện thí sinh được 10 điểm môn Toán

Bích Hà |

Hoàng Đức Thuận - nam sinh từng lọt vào vòng thi quý II, cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" 2017 - đã xuất sắc đạt được điểm tuyệt đối môn Toán, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.