Thí sinh bất ngờ bị đau bụng, được hội đồng thi hỗ trợ tối đa

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sáng 7.7, cùng với cả nước, trên địa bàn tỉnh có khoảng 12.284 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ghi nhận của Lao Động tại điểm thi Trường THPT Vũng Tàu (TP.Vũng Tàu), trong buổi thi Ngữ văn có thí sinh bất ngờ bị đau bụng đã được hội đồng thi hỗ trợ.

Theo đó, thí sinh bị đau bụng tiêu chảy suốt đêm hôm trước khi đi thi và không ăn uống gì. Phụ huynh nhờ điểm thi hỗ trợ cho thí sinh mang thuốc, nước và theo dõi sức khỏe, hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.

Cô giáo Tôn Nữ Thục Uyên cho biết, phụ huynh báo tin thí sinh bị đau bụng tiêu chảy từ đêm qua và khống ăn uống được gì. Khi đến điểm thi cũng không ăn sáng nổi, nên xin phép hỗ trợ đem thuốc, nước dinh dưỡng.... vào phòng thi. Nếu thí sinh cần thì nhờ hội đồng hỗ trợ.

Đại diện Hội đồng thi Trường THPT Vũng Tàu cũng cho biết, đã tạo mọi điều kiện cho thí sinh hoàn thành tốt bài thi. Hội đồng cũng cử cán bộ túc trực, trong trường hợp thí sinh có gặp sự cố trong lúc làm bài thi thì được giám thị cùng các thầy cô hỗ trợ giải quyết.

Rất may, thí sinh cũng đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn với  nhiều nỗ lực.

Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 23 điểm thi trên toàn tỉnh với khoảng 12.284 thí sinh đã làm thủ tục dự thi, trong đó TP.Vũng Tàu có 5 điểm thi. Tại một điểm thi trên TP.Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để bảo vệ, hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: T.A
Bà Rịa - Vũng Tàu có khoảng 23 điểm thi trên toàn tỉnh với khoảng 12.284 thí sinh đã làm thủ tục dự thi, trong đó TP.Vũng Tàu có 5 điểm thi. Tại một điểm thi trên TP.Vũng Tàu, lực lượng chức năng đã có mặt từ sáng sớm để bảo vệ, hướng dẫn, hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: T.A 
Các công trình xây dựng nằm gần điểm thi cũng đã được yêu cầu tạm ngưng thi công, hoặc thi công nhẹ trong 2 ngày 7 và 8.7 để đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp, an toàn. Ảnh: T.A
Các công trình xây dựng nằm gần điểm thi cũng đã được yêu cầu tạm ngưng thi công, hoặc thi công nhẹ trong 2 ngày 7 và 8.7 để đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp, an toàn. Ảnh: T.A
Đội ngũ tình nguyện viên luôn túc trực để sẵn sàng hỗ trợ, tiếp sức các thí sinh khi cần thiết. Ảnh. T.A
Đội ngũ tình nguyện viên luôn túc trực để sẵn sàng hỗ trợ, tiếp sức các thí sinh khi cần thiết. Tỉnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ làm công tác coi thi, 530 tình nguyện viên từ các trường đại học cao đẳng, 23 đội "Hoa phượng đỏ" từ các huyện đoàn, cùng sự ra quân của lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh... để hỗ trợ các thí sinh, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công. Ảnh. T.A
Đội ngũ Cảnh giát giao thông theo dõi điều tiết, nhắc nhở các phụ huynh giữ gìn an ninh trật tự, lưu thông an toàn tránh ảnh hưởng đến các thí sinh khác khi đến các điểm thi. Ảnh: T.A
Đội ngũ Cảnh giát giao thông  điều tiết, nhắc nhở các phụ huynh giữ gìn an ninh trật tự, lưu thông an toàn tránh ảnh hưởng đến các thí sinh khác khi đến các điểm thi. Ảnh: T.A
Các tuyến hẻm có nhiều thí sinh lưu thông đến điểm thi cũng được cử người trực gác, đảm bảo thông thoáng cho thí sinh đến tham dự kỳ thi. Ảnh: T.A
Từ sáng sớm, các tuyến hẻm có nhiều thí sinh lưu thông đến điểm thi cũng được cử người trực gác, đảm bảo thông thoáng cho thí sinh đến tham dự kỳ thi. Ảnh: T.A
Thí sinh tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc khi được phụ huynh đưa đến điểm thi. Việc kiểm tra bắt đầu từ khi phương tiện còn chưa ngừng đến khi dừng hẳn. Ảnh: T.A
Thí sinh tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc khi được phụ huynh đưa đến điểm thi. Ảnh: T.A
Các thí sinh vào dự thi môn đầu tiên với nét mặt khá căng thẳng. Ảnh: T.A
Các thí sinh vào dự thi môn đầu tiên với nét mặt khá căng thẳng. Ảnh: T.A
Một thí sinh bất ổn về sức khỏe được phụ huynh đưa đến điểm thi và gửi gắm cho hội đồng coi thi. Do phụ huynh thông báo từ trước nên đã có giáo viên nhanh chóng hỗ trợ, tiếp nhận thông tin từ phụ huynh để có thể hỗ trợ thí sinh này kịp thời.
Một thí sinh bất ổn về sức khỏe được phụ huynh đưa đến điểm thi và gửi gắm cho hội đồng coi thi. Do phụ huynh thông báo từ trước nên đã có thành viên hội đồng thi nhanh chóng hỗ trợ, tiếp nhận thông tin từ phụ huynh để có thể hỗ trợ thí sinh này kịp thời. Ảnh: T.A
Dù các thí sinh đã vào phòng thi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi ngoài cổng trường. Anh Trần Ngọc Ân (một phụ huynh) chia sẻ, đứng đợi xem con có quên hay cần hỗ trợ gì không? Khi  bắt đầu thì sẽ quay về nhà và canh giờ đến đón. “Cháu khá lo lắng khi đi thi nhưng gia đình cùng các thầy cô đã động viên cháu tự tin để làm tốt các bài thi“. Ảnh: T.A
Dù các thí sinh đã vào phòng thi, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi dọc vỉa hè ngoài cổng trường. Lực lượng an ninh cũng theo dõi để đảm bảo trật tự. Anh Trần Ngọc Ân (một phụ huynh) cho biết đứng đợi xem con có quên hay cần hỗ trợ gì không. Khi bắt đầu thi sẽ quay về nhà và canh giờ đến đón. “Cháu khá lo lắng khi đi thi nhưng gia đình cùng các thầy cô đã động viên cháu tự tin để làm tốt các bài thi“ , anh Ân chia sẻ. Ảnh: T.A
Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tốt nghiệp THPT: Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước môn thi đầu tiên

Nhóm PV |

Sáng nay 7.7, khoảng 1 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Theo ghi nhận, nhiều thí sinh đến điểm thi từ sớm và mang theo tâm trạng thoải mái, tự tin cho kỳ thi quan trọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 12.284 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.7, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, tại 23 điểm thi trên địa bàn tỉnh có khoảng 12.284 thí sinh đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12

Nhóm PV |

Thí sinh năm nay là những học sinh chịu tác động bởi COVID-19 trong cả ba năm học THPT. Vì thế, theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), để phù hợp với điều kiện, thời gian học tập của các em, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tập trung vào những kiến thức mang tính cơ bản và vẫn sẽ có độ phân hóa để qua đó phân loại được thí sinh.

Bất ngờ với khoản doanh thu tượng trưng tại Linh Quang Điện

NHÓM PV |

Sau 3 năm thành lập, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện của người tự xưng mình là thầy Cao Anh đã tăng vốn từ 2,5 tỉ đồng lên 99 tỉ đồng, đi kèm với đó là sự tăng trưởng ấn tượng của tài sản. Thế nhưng, doanh thu trong năm 2020 tại doanh nghiệp chỉ khoảng 500 triệu đồng và hơn 1 tỉ đồng năm 2021.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn sau vụ 2 cô giáo đánh trẻ 17 tháng tử vong

Vân Trang |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đề nghị địa phương tăng cường quản lý giáo dục trên địa bàn, đặc biệt đối với giáo dục mầm non ngoài công lập sau vụ 2 cô giáo đánh bé trai 17 tháng tử vong.

Dự kiến chi hơn 256 tỉ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích nhà tù Côn Đảo

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.3, Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã biểu quyết thống nhất thông qua Tờ trình Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo di tích Nhà tù Côn Đảo.

U20 Iran dè chừng sức mạnh của U20 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Samad Marfavi của U20 Iran đánh giá rất cao sức mạnh của U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam quen dần với áp lực của huấn luyện viên Troussier

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Sau hơn 1 tuần tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Troussier, đội tuyển U23 Việt Nam đã dần làm quen với những áp lực mà nhà cầm quân người Pháp đưa ra.

Tốt nghiệp THPT: Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước môn thi đầu tiên

Nhóm PV |

Sáng nay 7.7, khoảng 1 triệu thí sinh bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Theo ghi nhận, nhiều thí sinh đến điểm thi từ sớm và mang theo tâm trạng thoải mái, tự tin cho kỳ thi quan trọng.

Bà Rịa - Vũng Tàu: 12.284 thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Chiều 6.7, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo cho biết, tại 23 điểm thi trên địa bàn tỉnh có khoảng 12.284 thí sinh đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Nội dung đề thi tốt nghiệp THPT nằm chủ yếu trong chương trình lớp 12

Nhóm PV |

Thí sinh năm nay là những học sinh chịu tác động bởi COVID-19 trong cả ba năm học THPT. Vì thế, theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), để phù hợp với điều kiện, thời gian học tập của các em, đề thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ tập trung vào những kiến thức mang tính cơ bản và vẫn sẽ có độ phân hóa để qua đó phân loại được thí sinh.