Thị phần Sách giáo khoa lớp 1 mới: Cuộc cạnh tranh “quy ước”?

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa công bố chính thức kết quả thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, 32 cuốn sách được thông qua, song có tới 24 cuốn là của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục). Với số lượng chiếm 2/3 tổng số các cuốn sách của NXB Giáo dục, nhiều ý kiến cho rằng, có thể tạo ra một bức tranh về cạnh tranh theo kiểu “quy ước”, thiếu quyết liệt trên tổng thể.

Lo ngại NXB không có quyền quyết định giá sách

Trong buổi công bố kết quả thẩm định SGK, Vụ trưởng Vụ Tiểu học (Bộ GDĐT) Thái Văn Tài cho biết, bộ đã tiếp nhận 49 bản thảo ở 9 môn học. Kết quả sau 2 vòng thẩm định, 38 bản thảo được hội đồng thẩm định quốc gia đánh giá đạt.

Nói về việc UBND cấp tỉnh sẽ được quyền chủ động lựa chọn SGK, ông Tài cho biết: “Việc lựa chọn các cuốn sách được thực hiện theo từng môn chứ không bắt buộc phải lựa chọn theo từng bộ”. Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện các NXB đều cho biết, chưa thể khẳng định giá sách sẽ như thế nào bởi nhiều yếu tố.

SGK hiện hành được bán dưới giá thành trong thời gian dài nên có giá thấp hơn nhiều so với các sách khác. Ông Lê Thanh Hà - Giám đốc NXB Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh - cho biết: “Giá sách vẫn là vấn đề nhạy cảm và đến lúc này chưa NXB nào xác định được giá vì chưa có hạch toán nên chưa thể nói giá sách có tăng hay không”.

Trong khi đó, PGS-TS Nguyễn Văn Tùng - Phó Tổng Biên tập NXB Giáo dục Việt Nam - cho biết: “Ở thời điểm này, NXB Giáo dục chưa có đủ dữ kiện để xây dựng giá SGK mới, song phương châm của NXB Giáo dục là xây dựng giá phù hợp nhất đảm bảo tính phục vụ cho người học. Bên cạnh đó, tại các vùng sâu, vùng xa có nhiều khó khăn, NXB Giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, con em các gia đình chính sách, tặng sách cho các thư viện trường học”.

Giá sách mới sẽ như thế nào? Có đắt đỏ hơn hiện tại hay không khi sự cạnh tranh đang bắt đầu khai mở để phá vỡ con đường độc đạo độc quyền? Ông Lê Thanh Hà thẳng thắn bày tỏ lo ngại: “Các vấn đề này hiện nay Bộ GDĐT vẫn đang thảo thông tư hướng dẫn, chưa có sự bàn bạc thống nhất ý kiến giữa các NXB, trong đó, có cả 3 NXB cũng chưa biết sẽ thực hiện bán sách với giá bao nhiêu. Bản thân cả 3 NXB cũng chưa báo giá cho nhau biết. Giá là một trong những yếu tố để cạnh tranh, nếu công bố sớm rất có thể có những cạnh tranh không lành mạnh. Đó là chưa kể NXB Giáo dục Việt Nam là “đại gia” trong làng xuất bản, một mình NXB Giáo dục Việt Nam chiếm 70%. Trong khi 58 NXB còn lại chỉ còn 30%, đó là sự chênh lệch khác biệt. Hiện nay có cơ chế quyết định giá của Bộ Tài chính kiểm soát rất chặt. Còn theo Luật Xuất bản năm 2012 thì giá sách do giám đốc NXB quyết định. Cơ chế thị trường, giá là yếu tố để cạnh tranh, bán đắt quá không ai mua thì sẽ chết. Bán rẻ quá lỗ thì cũng chết. Nhưng tôi e là qua sự kiện công bố bộ SGK mới hôm vừa rồi thì chưa chắc giám đốc NXB đã được quyền mặc dù văn bản luật là cao nhất”.

Từ năm 2020 sách giáo khoa lớp 1 của từng địa phương sẽ khác nhau theo lựa chọn của UBND tỉnh, thành phố. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Từ năm 2020 sách giáo khoa lớp 1 của từng địa phương sẽ khác nhau theo lựa chọn của UBND tỉnh, thành phố. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Sách tốt, chi phí cao, bài toán kinh doanh đã rõ?

Trên thực tế, giá SGK phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu như trước đây có sự hỗ trợ toàn diện của nhà nước, với chất lượng sản phẩm vừa phải, lại phát hành độc quyền, giá SGK được cho là tương đối đáp ứng so với mức thu nhập bình quân của người dân. Thế nhưng, trong bối cảnh mới, việc đầu tư vào SGK mất nhiều chi phí, diễn biến giá sách có thể dự đoán được thông qua mức độ đầu tư của các NXB.

Ông Lê Thanh Hà cho biết: “NXB làm SGK rất tốn kém. Có thể liệt kê ra như công sức lớn hơn, chi phí lớn hơn. Chưa kể lúc này 5 - 6 nhóm tác giả viết sách, tiền thù lao gấp 10 - 20 lần so với trước. Cho nên bài toán giá hiện nay thực sự là vấn đề rất phức tạp”.

Thế nhưng, bù lại, đại diện các NXB đều khẳng định chất lượng sách sẽ tốt hơn hẳn so với sách cũ. Ông Lê Thanh Hà so sánh: “SGK bây giờ được thiết kế trên giấy tốt, không kém sách nước ngoài. Thậm chí khi tôi so sánh với sách của Đài Loan, sách của Singapore, có vẻ như sách của mình còn lấn lướt hơn. Nhưng đây là tôi so sánh bản mẫu với sách của họ. Còn in thật đại trà thì cũng phải cân nhắc vì nếu in theo bản mẫu như vậy thì chi phí tốn kém. Thứ hai bản mẫu in trên máy kỹ thuật số, với số lượng ít, công nghệ in mới offset 4 màu rất đẹp. Về độ bền cơ học thì sách mới tốt hơn sách cũ vài lần vì sử dụng giấy tốt, in đẹp, công nghệ đóng xén cao hơn. Tóm lại hơn toàn diện. Hy vọng với sản phẩm đẹp sẽ được người sử dụng giữ gìn cẩn thận hơn”.

Thông tin từ Bộ GDĐT cho biết, tháng 3.2020 các địa phương phải lựa chọn xong danh mục SGK. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến trước tháng 9, có đủ để các NXB thực hiện in ấn và phát hành đáp ứng đầy đủ, đúng thời điểm cho các địa phương hay không? Trước vấn đề đặt ra nếu địa phương nào đó, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo chỉ lựa chọn một số lượng rất ít (ví dụ chỉ lấy 1 cuốn) của NXB liệu có khiến phương án phát hành bị ảnh hưởng không? NXB sẽ đối mặt như thế nào với bài toán kinh doanh khi ấy? Phó Giám đốc NXB Giáo dục Nguyễn Văn Tùng khẳng định: “Chúng tôi đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ SGK, thiết bị giáo dục đến tất cả các vùng miền trong cả nước trước ngày khai giảng năm học 2020 - 2021 - năm học đầu tiên triển khai áp dụng SGK mới”.

Tuy nhiên, như nhận định của ông Lê Thanh Hà, NXB Giáo dục vốn là “đại gia” trong làng xuất bản, lại đã có một hệ thống phát hành truyền thống, với tiềm lực như vậy, không khó khăn gì để đạt vượt qua những khó khăn. Thế nhưng, với các NXB tiềm lực yếu hơn, để giải quyết bài toán ấy không phải vấn đề đơn giản.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Lao Động về việc NXB Giáo dục Việt Nam chiếm tới 2/3 số lượng sách được phê duyệt thì khả năng thao túng thị trường, làm giảm cạnh tranh sẽ khiến giá sách giáo khoa tăng cao? PGS-TS Nguyễn Văn Tùng cho biết: Thị phần SGK của NXB Giáo dục sẽ như thế nào phụ thuộc sự lựa chọn của các địa phương. Tôi cho rằng, việc có nhiều bộ SGK của nhiều NXB cùng phát hành đồng nghĩa với việc các NXB đều phải nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng, hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho giáo viên, học sinh trong việc khai thác và sử dụng SGK. Trong bối cảnh mới có nhiều NXB cùng xuất bản SGK, chúng tôi chủ trương càng phải phát huy tốt hơn nữa truyền thống tốt đẹp đó.

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng thư viện sách để tránh "bôi trơn" khi chọn sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN - ĐỨC THÀNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước quy định các địa phương được chọn sách giáo khoa, TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội cho rằng rất khó để tránh được hiện tượng “bôi trơn”, “vận động hành lang” trong quá trình triển khai.

Bộ GDĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới, 24 cuốn NXB Giáo dục

Vương Trần |

Trong số 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới có 24 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Công bố các bộ sách giáo khoa mới: Minh bạch lựa chọn, tránh “lợi ích nhóm”

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Hôm nay (22.11), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định phê duyệt những bộ sách giáo khoa lớp 1 mới để áp dụng từ năm học 2020 - 2021 theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Sự kiện này được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là về vấn đề lựa chọn SGK. Trách nhiệm của việc lựa chọn các bộ SGK và lợi ích của hàng triệu học sinh cùng gần 2 triệu giáo viên đang được đặt “lên vai” các UBND các tỉnh, thành phố. Nguy cơ “lợi ích nhóm” và sự minh bạch trong việc lựa chọn SGK đang là vấn đề được dư luận đặt ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xây dựng thư viện sách để tránh "bôi trơn" khi chọn sách giáo khoa

HUYÊN NGUYỄN - ĐỨC THÀNH |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố 32 sách giáo khoa lớp 1 của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trước quy định các địa phương được chọn sách giáo khoa, TS Đào Tuấn Đạt - lãnh đạo Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội cho rằng rất khó để tránh được hiện tượng “bôi trơn”, “vận động hành lang” trong quá trình triển khai.

Bộ GDĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 mới, 24 cuốn NXB Giáo dục

Vương Trần |

Trong số 32 cuốn sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn cho chương trình giáo dục phổ thông mới có 24 cuốn của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Công bố các bộ sách giáo khoa mới: Minh bạch lựa chọn, tránh “lợi ích nhóm”

ĐỨC THÀNH - HUYÊN NGUYỄN (thực hiện) |

Hôm nay (22.11), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định phê duyệt những bộ sách giáo khoa lớp 1 mới để áp dụng từ năm học 2020 - 2021 theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Sự kiện này được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là về vấn đề lựa chọn SGK. Trách nhiệm của việc lựa chọn các bộ SGK và lợi ích của hàng triệu học sinh cùng gần 2 triệu giáo viên đang được đặt “lên vai” các UBND các tỉnh, thành phố. Nguy cơ “lợi ích nhóm” và sự minh bạch trong việc lựa chọn SGK đang là vấn đề được dư luận đặt ra.