Sáng nay (2.6), sĩ tử ở Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 THPT với môn thi Ngữ Văn. Ghi nhận tại điểm thi THPT Yên Hòa, nhiều bậc cha mẹ ngồi trà đá trò chuyện để mong nhanh qua khoảng thời gian căng thẳng. Nhiều phụ huynh “tay bắt mặt mừng” cùng san sẻ nỗi lo lắng cho con em trước một kì thi quan trọng. Người lạ thành quen, các bậc phụ huynh đều có chung tâm trạng phấp phỏm lo âu.
Chị P.H.H có con theo học tại THCS Nam Trung Yên hào hứng chia sẻ câu chuyện về “tâm thư” cô giáo dạy Văn gửi đến học trò trước giờ G. “Tâm thư” từ A đến Z của cô giáo được chị H chụp từ vở của con.
“Tôi rất bất ngờ vì cách cô giáo dặn dò, cô giáo bảo cả lớp chép vào vở bí kíp để vững tâm bước vào một kì thi quan trọng. Là phụ huynh, tôi rất xúc động bởi sự tâm lý của cô đối với học trò. Sự cẩn thận chu đáo của cô chính là lời động viên tốt nhất dành cho các con. Con gái tôi kể cô dặn dò từng chút một, thậm chí dành cả tiết học để chia sẻ kỹ năng để các con có thể đối mặt và có chiến lược xử trí trong phòng thi” – phụ huynh P.H.H chia sẻ.
Cụ thể “tâm thư” của cô giáo như sau:1. Xử lí thời gian trong phòng thi:
- 3 phút đầu đọc toàn bộ đề định hướng ghi lại vào nháp những gì đã nhớ trong đầu.
- Câu dễ làm trước, chừa thời gian cho những câu sau
- Gạch chân từ khóa
- Chép thơ (nếu cần)
- Kiểm tra sau khi làm bài xong: Làm bài trong 110 phút, 3 phút đầu tiên đọc đề, 5 phút kiểm tra bài, 2 phút kiểm tra thông tin và chờ thu bài.
2. Cách trình bày bài thi
- Viết bút nước xanh
- Mỗi bài cách 1 dòng
- Dùng thước kẻ gạch chân chú thích
- Tuyệt đối không dùng bút xóa
- Không gạch chân bút chì
- Chữ đẹp auto điểm cao
3. Khi làm bài
- Làm câu dễ trước
- Tìm cách làm bài (ra nháp)
- Lập dàn ý cho đoạn văn ra nháp
- Câu chứa yếu tố Tiếng Việt viết câu đơn càng đơn giản càng tốt
- Những câu hỏi ít điểm nếu phân vân thì để cả 2 đáp án
- Nếu gặp một đoạn thơ “lạ hoắc”: Tìm chủ đề từng câu; Gạch chân biện pháp tu từ.
Từ nay (30.5.2019) đến hôm thi (2.6.2019): Đọc lại toàn bộ văn bản, thơ trong sách giáo khoa. Ôn lại vở chính (những văn bản mình chưa chắc). Chú ý: Mỗi ngày ngủ 8 tiếng, ngày đi thi ngủ sớm dậy sớm ăn sáng sớm, ăn xôi đỗ và uống nước vừa phải. Chúc các em thi tốt!
Các bậc phụ huynh và học sinh xem chi tiết đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2019, tại đây.