Thi lớp 10: Phụ huynh không đặt nặng thành tích, học sinh vẫn căng thẳng

Nhóm PV |

Dù cha mẹ không đặt nặng thành tích, cố gắng không tạo áp lực cho con, nhưng nhiều học sinh cho biết vẫn rất hồi hộp, căng thẳng trước giờ bước vào kỳ thi lớp 10 năm học 2022-2023.

Trong ngày học sinh Hà Nội làm thủ tục tham dự kỳ thi vào lớp 10 (sáng 17.6), khi các con đang ở trong phòng thi, phía ngoài cổng, hàng nghìn phụ huynh thấp thỏm giữa thời tiết nắng nóng để chờ con.

Xin nghỉ làm đưa con đi làm thủ tục thi từ 6 giờ sáng, chị Đỗ Thị Quyên (Ngọc Hồi, Hà Nội) tỏ rõ sự hồi hộp. Chị nói, lứa "lợn vàng" năm nay chịu nhiều thiệt thòi do dịch bệnh COVID-19, áp lực tâm lý từ tỉ lệ chọi cao. Vì vậy, việc gia đình quan tâm nhất là giảm áp lực và tạo tâm lý thoải mái cho con.

"Giai đoạn gần thi, con cũng tâm sự về sự áp lực và bộc lộ chán nản. Thực sự khoảnh khắc đó tôi rất lo lắng, nhưng đã cố bình tĩnh an ủi con. Tôi tin rằng, con sẽ đủ tự tin để chinh phục kỳ thi" - chị Quyên nói.

 
 
Phía ngoài cổng các điểm thi, phụ huynh kiên nhẫn chờ con. Ảnh: Đình Hiếu

Ghi nhận của Lao Động tại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam - một trong những điểm thi có số lượng phòng thi lớn nhất trên địa bàn với tổng 48 phòng thi – sau khi các sĩ tử vào phòng thi, phụ huynh kiên nhẫn đứng ở gần cổng trường để chờ con. Nhiều phụ huynh cũng xin nghỉ làm hôm nay, sẵn sàng đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng.

Đợi con phía ngoài cổng trường thi, phụ huynh Ngô Tuấn Anh (Hà Nội) cho biết, anh xin nghỉ làm ngày hôm nay để đưa con đến làm thủ tục. Biết con đang căng thẳng, nhiều ngày nay gia đình đã động viên con dành thời gian nghỉ ngơi, để có tâm lý tốt nhất.

Có mặt tại cổng trường từ sáng sớm, phụ huynh này nhận xét, công tác đón tiếp, chuẩn bị tại điểm thi chu đáo, đội ngũ sinh viên tình nguyện đón tiếp, chỉ dẫn nhiệt tình.

“Con năm nay có nguyện vọng thi vào chuyên Anh Trường THPT Amsterdam. Vì đây là nguyện vọng của con nên gia đình chúng tôi ủng hộ, động viên và không đặt áp lực, ảnh hưởng đến tâm lí con” - anh Tuấn Anh cho biết.

 
 
Nhiều phụ huynh đã xin nghỉ làm để đưa con đi tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Thiều Trang

Nhà ở Long Biên, nên từ sáng sớm, hai mẹ con chị Nguyễn Dung đã sửa soạn đồ đạc đến điểm thi tại Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Nắng nóng, gương mặt chị nhễ nhại mồ hôi, đứng dưới nắng chờ con từng phút.

Chị nói, để chuẩn bị cho kỳ thi, chị phải lên kế hoạch xin nghỉ trước để đưa con đi thi. “Tính cả ngày làm thủ tục dự thi là 4 ngày, trong đó có thứ 6 và thứ 2 phải đi làm nên công việc bị ảnh hưởng. Nhưng không có gì quan trọng bằng con cái, tôi muốn bên cạnh con trong kỳ thi quan trọng này. Tôi tin con mình sẽ có đủ nghị lực và sự tự tin để vượt qua kỳ thi cam go này” - chị Dung chia sẻ.

Vội vã đưa con đi làm thủ tục dự thi từ sáng sớm vì sợ tắc đường, chị Trịnh Thị Dung (Thanh Trì) cho biết, gia đình đã bàn bạc và phân công người đưa con đi thi. Chị Dung làm tại công ty xuất nhập khẩu nên có thể bàn giao công việc và xin nghỉ phép năm.

“Một trong 2 bố mẹ phải nghỉ làm để đưa con đi vì không nỡ để con đến điểm thi một mình. Với những gia đình có khoảng cách xa trường lại càng sót con. Với nhà tôi, tôi phải xin nghỉ phép 4 ngày để đưa con đi thi, quyết tâm đồng hành cùng con” - chị nói.

Phụ huynh này cho biết, kỳ thi nào cũng có áp lực, nhưng cũng là động lực để các con phấn đấu. Cha mẹ không đặt nặng thành tích nhưng các con tự tạo ra áp lực cho mình. Vì vậy, cha mẹ luôn bên cạnh, động viên và ủng hộ hết mình. Hy vọng con có thật nhiều sức khoẻ và năng lượng để chiến đấu với kỳ thi được xem là căng hơn thi đại học.

 
Dù bố mẹ không tạo áp lực, nhưng nhiều thí sinh cho biết mình vẫn căng thẳng, áp lực tâm lý khi bước vào kỳ thi. Vì kỳ thi năm nay có tỉ lệ chọi cao, học sinh nào cũng mong muốn đỗ vào nguyện vọng mà mình mong muốn. Ảnh: Tường Vân

Trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay, em Bình Minh - học sinh lớp 9 Trường THCS Đoàn Thị Điểm – đến điểm thi từ rất sớm. Bình Minh cho biết, em có chút lo lắng, hồi hộp trước khi bước vào kỳ thi. Em hy vọng đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn năm ngoái để em có thể trúng tuyển theo nguyện vọng mong muốn.

Em Nguyễn Bảo Lân (học sinh Trường THCS Nguyễn Du) thì chia sẻ: "Em đang rất hồi hộp vì đây có thể là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Em không tự tin lắm vì số lượng thí sinh dự thi năm nay khá đông, nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình".

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh nghỉ làm, "đội nắng" đưa con đi làm thủ tục thi lớp 10

Nhóm Pv |

Sáng 17.6, gần 107 nghìn học sinh Hà Nội đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục cho kỳ thi lớp 10 - kỳ thi được ví là "căng thẳng" hơn thi đại học.

Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng

Nhóm PV |

Sáng 17.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học bởi sẽ có khoảng gần 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.

Học sinh lớp 8 viết bài hộ "đàn anh" bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

Tường Vân |

Hà Nội - Một học sinh lớp 9 tại Hà Nội chẳng may gặp tai nạn, không thể cầm bút làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và phải nhờ đến sự hỗ trợ của học sinh lớp dưới để viết bài thay trong các buổi thi.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Phụ huynh nghỉ làm, "đội nắng" đưa con đi làm thủ tục thi lớp 10

Nhóm Pv |

Sáng 17.6, gần 107 nghìn học sinh Hà Nội đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục cho kỳ thi lớp 10 - kỳ thi được ví là "căng thẳng" hơn thi đại học.

Gần 107.000 thí sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10 căng thẳng

Nhóm PV |

Sáng 17.6, gần 107.000 thí sinh Hà Nội đến điểm thi để làm thủ tục cho Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022- 2023. Đây là kỳ thi được đánh giá là căng thẳng hơn thi đại học bởi sẽ có khoảng gần 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 THPT công lập.

Học sinh lớp 8 viết bài hộ "đàn anh" bị gãy tay trong kỳ thi tuyển vào lớp 10

Tường Vân |

Hà Nội - Một học sinh lớp 9 tại Hà Nội chẳng may gặp tai nạn, không thể cầm bút làm bài thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và phải nhờ đến sự hỗ trợ của học sinh lớp dưới để viết bài thay trong các buổi thi.