Thí điểm học sinh THPT xuất sắc được học trước chương trình đại học

Chân Phúc |

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) cho biết, mục tiêu, điểm mới của ĐHQG-HCM trong năm 2024 là triển khai thí điểm một số môn học chung và công nhận tín chỉ cho học sinh THPT giỏi vượt trội theo phương thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Học sinh THPT giỏi, xuất sắc được học trước chương trình đại học

Thông tin được PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM chia sẻ trong hội nghị thường niên năm 2023 tổ chức sáng 22.12.

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, nhiều đại học lớn trên thế giới đã triển khai mô hình này. Ông lấy ví dụ: "Tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc), các tài năng đặc biệt có thể theo học từ 13-14 tuổi, đến 16-18 tuổi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ. Do đó, nếu chúng ta cứ đi theo mô hình tuyến tính thì khó có được đột phá".

Giám đốc ĐHQG-HCM cho rằng, nếu đề án được triển khai, những học sinh tài năng có thể rút ngắn quá trình học đại học. Từ đó, tạo cơ hội để học sinh được làm quen môi trường đại học, sớm có định hướng nghề nghiệp.

Thu hút 350 nhà khoa học xuất sắc

Cũng tại hội nghị, TS Lê Thị Anh Trâm - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ĐHQG-HCM chia sẻ về đề án "Thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành công tác tại ĐHQG-HCM từ năm 2023 đến năm 2030".

Mục tiêu của đề án, thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu và còn ít nhất 5 năm để công tác tính đến hết tuổi lao động.

Về chính sách phát triển nghề nghiệp, trong thời gian 2 năm đầu công tác tại các đơn vị thuộc ĐHQG-HCM, nhà khoa học được đảm bảo cấp 1 đề tài nghiên cứu khoa học loại C cấp ĐHQG-HCM (kinh phí tối đa 200 triệu đồng). Năm thứ 3, tiếp tục được đảm bảo cấp 1 đề tài loại B với kinh phí tối đa 1 tỉ đồng. Năm thứ 4 được hỗ trợ đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học và năm thứ 5 được hỗ trợ nhằm đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và hướng dẫn thủ tục, quy trình xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS, GS cấp nhà nước.

Đối với các nhà khoa học đầu ngành, trong 2 năm đầu công tác được bố trí là trưởng nhóm trung tâm nghiên cứu, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, được đảm bảo cấp 1 đề tài nghiên cứu loại B cấp ĐHQG-HCM (kinh phí tối đa 1 tỉ đồng).

Hỗ trợ đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu khoa học; hỗ trợ thành lập nhóm nghiên cứu và xây dựng cộng đồng nghiên cứu trong và nước ngoài, phối hợp với các nhà khoa học ở nước ngoài công bố, triển khai các dự án chung...

Ngoài ra, đề án còn thông tin rõ chính sách đãi ngộ, thu nhập cũng như các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về thành tích nghiên cứu khoa học với các công bố cụ thể để thu hút các nhà khoa học.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng 107 học sinh giỏi là con đoàn viên công đoàn tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2022 – 2023 và trao quà cho các cháu khuyết tật, bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo là con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chiều 10.8.

Học sinh hồi hộp nhập học THPT chuyên, đặt mục tiêu thi học sinh giỏi quốc gia

Nhóm PV |

Đỗ cùng lúc 3 trường THPT chuyên, sau nhiều ngày suy nghĩ bạn Nguyễn Nhật Linh (Đống Đa, Hà Nội) đã quyết định lựa chọn theo học tại THPT chuyên Khoa học tự nhiên vì tin rằng môi trường học tập phù hợp với bản thân. Tới nhập học từ sớm, Nhật Linh và nhiều học sinh không khỏi hồi hộp cũng như tự đặt ra những mục tiêu cho bản thân trong 3 năm học tới.

Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi học sinh giỏi quốc gia

Hoàng Quang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Quy chế cho phép tăng số lượng thí sinh thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, nhưng mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi.

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Cận cảnh nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Ninh Bình khiến người dân bức xúc vì ô nhiễm

DIỆU ANH - QUÁCH DU |

Ninh Bình - Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (Ninh Bình) phải hứng chịu mùi hôi thối, nguồn nước bẩn, ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng do hoạt động sản xuất của Nhà máy chế biến tinh bột sắn ELMACO Ninh Bình.

Xây dựng Kiên Giang thành trung tâm kinh tế biển của quốc gia

NGUYÊN ANH |

Ngày 23.12, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Chìm tàu, 5 ngư dân ở Phú Yên mất tích

Hoài Luân |

Trên đường về bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày, tàu cá Phú Yên bị sóng đánh chìm khi đi qua vùng biển tỉnh Khánh Hòa, khiến 5 ngư dân mất tích.

Khen thưởng 107 học sinh giỏi là con đoàn viên công đoàn tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2022 – 2023 và trao quà cho các cháu khuyết tật, bệnh bẩm sinh, bệnh hiểm nghèo là con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chiều 10.8.

Học sinh hồi hộp nhập học THPT chuyên, đặt mục tiêu thi học sinh giỏi quốc gia

Nhóm PV |

Đỗ cùng lúc 3 trường THPT chuyên, sau nhiều ngày suy nghĩ bạn Nguyễn Nhật Linh (Đống Đa, Hà Nội) đã quyết định lựa chọn theo học tại THPT chuyên Khoa học tự nhiên vì tin rằng môi trường học tập phù hợp với bản thân. Tới nhập học từ sớm, Nhật Linh và nhiều học sinh không khỏi hồi hộp cũng như tự đặt ra những mục tiêu cho bản thân trong 3 năm học tới.

Mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi học sinh giỏi quốc gia

Hoàng Quang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Quy chế cho phép tăng số lượng thí sinh thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, nhưng mỗi thí sinh chỉ được phép tham dự một môn thi.