Thêm trường y dược công bố điểm chuẩn học bạ năm 2023

Trang Hà |

Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển sớm vào đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT năm 2023.

Năm nay, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kỹ thuật xét nghiệm y học, lấy 25,32 điểm.

Kế tiếp là ngành Điều dưỡng gây mê hồi sức có điểm chuẩn 24,89 điểm.

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Y tế công cộng, lấy 18,70 điểm

Điểm chuẩn học bạ
Điểm chuẩn học bạ vào Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) phải có tổng điểm xét tuyển (đã cộng điểm ưu tiên quy đổi) đạt điểm trúng tuyển quy định và đạt ngưỡng đầu vào như đã công bố trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2023.

Thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển thì phải đạt tiêu chí phụ ưu tiên theo thứ tự nguyện vọng, sau đó ưu tiên thứ tự điểm môn Toán.

Trước đó, trong khối các trường y dược đã có Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 theo phương thức 2 - xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT và xét tuyển học bạ THPT.

Điểm chuẩn học bạ của trường dao động từ 27,04 đến 28,20 điểm. Ngành Công nghệ sinh học có điểm chuẩn cao nhất.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 của khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

Khoa các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp,... năm 2023.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm của Học viện Chính sách và Phát triển cao nhất 28,50

Bích Hà |

Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12; xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực; xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế...

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, cao nhất là 28,27

Bích Hà |

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2023 cao nhất là 28,27 điểm.

Vì sao du lịch Nghệ An đi sau Thanh Hóa 10 năm dù cảnh đẹp không kém?

Quang Đại |

Du lịch Nghệ An chậm hơn so với Thanh Hóa, và còn nhiều rào cản. Một trong những khó khăn lớn là không có nhà đầu tư về du lịch chuyên nghiệp.

Tin 20h: Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 9.7: Dự báo về độ tăng giảm điểm chuẩn đại học năm 2023; Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng; Giả danh Công an gọi Zalo lấy hình ảnh để lừa đảo kích hoạt tài khoản ngân hàng...

Giờ thứ 9: Đứa bé vô tội - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vì không chịu bỏ đứa con của mình, cô gái trong câu chuyện của chúng ta trở thành mẹ đơn thân. Liệu cuộc sống cô sẽ ra sao?

Tuyển nữ Việt Nam phải nộp thuế khi nhận thưởng của FIFA

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận khoản thưởng từ FIFA sau World Cup nữ 2023.

Hàng chục mặt bằng bỏ trống trên con phố Hà Nội dài chưa đầy 2 km

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc nhưng hàng loạt mặt bằng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống, không có khách thuê.

Điểm chuẩn đánh giá năng lực năm 2023 của khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Bích Hà |

Khoa các khoa học liên ngành - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp,... năm 2023.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm của Học viện Chính sách và Phát triển cao nhất 28,50

Bích Hà |

Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023 theo các phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT lớp 11 và lớp 12; xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực; xét tuyển theo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế...

Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, cao nhất là 28,27

Bích Hà |

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2023 cao nhất là 28,27 điểm.