Thêm trường đại học dừng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh

Đặng Chung |

Trường Đại học Ngoại thương vừa có thông báo dừng tổ chức kỳ thi phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ việc xét tuyển đại học chính quy năm 2020.

Theo Trường Đại học Ngoại thương, căn cứ trên phương án thi THPT năm 2020 do Bộ GDĐT công bố, đồng thời nhằm giảm áp lực cho thí sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhà trường quyết định dừng việc tổ chức kỳ thi phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội phục vụ việc xét tuyển đại học 2020.

Trường Đại học Ngoại thương sẽ chuyển chỉ tiêu tuyển sinh của phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi riêng sang phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT; phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và điểm thi THPT 2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường không phải là ngoại ngữ như phương án của năm 2019.

Theo đó, năm 2020, Trường Đại học Ngoại thương sẽ thực hiện xét tuyển theo 5 phương thức: Xét tuyển dành cho thí sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải cấp tỉnh/thành phố và hệ chuyên; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT dành cho hệ chuyên và hệ không chuyên; Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả thi THPT; Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT; Xét tuyển thẳng.

Trong đó, phương thức xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi THPT sẽ dựa trên các tổ hợp và cách tính điểm xét tuyển tương tự như năm 2019.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, tối 4.5, Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ thông báo về việc trường đã quyết định bỏ kỳ thi riêng mà trường dự định tổ chức để tuyển sinh trong năm nay.

Giải thích lý do hủy kỳ thi này, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã phân tích thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT (tách điểm bài thi tổ hợp thành ba đầu điểm) và xem xét giảm áp lực cho thí sinh trong tình hình COVID-19 kéo dài.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sớm công bố đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT

Minh Thu |

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, kỳ thi năm 2020 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2019, đề thi sẽ nhẹ nhàng hơn, để tạo điều kiện cho học sinh yên tâm ôn tập.

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 4.5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra quyết định bỏ kỳ thi riêng mà trường dự định tổ chức để tuyển sinh trong năm nay.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sớm công bố đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT

Minh Thu |

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, kỳ thi năm 2020 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2019, đề thi sẽ nhẹ nhàng hơn, để tạo điều kiện cho học sinh yên tâm ôn tập.

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 4.5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra quyết định bỏ kỳ thi riêng mà trường dự định tổ chức để tuyển sinh trong năm nay.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.