Thêm trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Đặng Chung |

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển), điều kiện nhận đăng ký xét tuyển của Trường Đại học Hà Nội là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt 16 điểm trở lên.

Trường Đại học Hà Nội vừa công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Đáng chú ý, năm nay, với tổng số 30 chương trình đào tạo, so với năm 2019, Trường Đại học Hà Nội đã mở thêm 3 chương trình cử nhân với 150 chỉ tiêu gồm: Công nghệ Thông tin Chất lượng cao, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Chất lượng cao, Nghiên cứu Phát triển.

Cả 3 chương trình mới mở đều được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 
Chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành của Trường ĐH Hà Nội.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của nhà trường là 3.140 chỉ tiêu trong đó có 2.600 chỉ tiêu cho đại học chính quy, 300 chỉ tiêu ngành tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (dành cho người nước ngoài), 240 chỉ tiêu cho các chương trình liên kết quốc tế do đại học nước ngoài cấp bằng.

Năm 2020, trường vẫn thực hiện 4 phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT chiếm 5% tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy trong nước; xét tuyển kết hợp theo quy định của trường chiếm 25% tổng chỉ tiêu; xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: chiếm 70% tổng chỉ tiêu; xét tuyển bằng học bạ và trình độ tiếng Anh cho các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài (chỉ tiêu riêng).

Đối với thí sinh xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp THPT năm 2020, tổng điểm để xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) xếp từ cao xuống thấp, trong đó điểm của môn thi chính được nhân hệ số 2 (trừ các chương trình CNTT, CNTT chất lượng cao, Truyền thông đa phương tiện). Nhà trường xét tuyển nhiều đợt cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành, theo nguyên tắc từ cao xuống thấp.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển là thí sinh có tổng điểm 3 môn thi (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).

Đối với các thí sinh muốn xét tuyển bằng học bạ, hiện nhà trường chỉ tuyển sinh cho 4 chương trình liên kết với nước ngoài là: Quản trị kinh doanh chuyên ngành kép Marketing và Tài chính (ĐH La Trobe, Australia), Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (ĐH IMC Krems, Áo), Kế toán ứng dụng (ĐH Oxford Brooks, Anh), Kinh doanh (ĐH Waikato, New Zealand). Các chương trình này đều dạy bằng tiếng Anh và do trường ĐH nước ngoài cấp bằng.

Về học phí, Trường ĐH Hà Nội cho biết, với sinh viên hệ chính quy khóa 2020-2024, học phí sẽ không thay đổi trong 4 năm học.

Các học phần cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập và khóa luận của các ngành đào tạo bằng tiếng Anh có học phí là: 650.000 đồng/tín chỉ. Các học phần còn lại là 480.000 đồng/tín chỉ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bố học sinh đánh cô giáo bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Kỳ Quan |

Ông Nguyễn Hồng Phúc, người đã hành hung cô giáo Đặng Thanh Thúy ở Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An) - bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng sau khi kết quả giám định cho thấy cô Thúy không bị thương tích gì đáng kể.

Công an xác minh việc thầy dạy Toán bị tố giúp học sinh Hà Nội gian lận

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã đề nghị cơ quan công an xác minh và xử lý vụ thầy giáo dạy Toán giải đề và tung đáp án cho học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi khảo sát online kiến thức của học sinh lớp 12 do Sở này tổ chức.

Học phí đại học tăng “phi mã”: Con nhà giàu mới học được trường y-dược?

Đặng Chung |

Các trường đại học công lập vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020 và mức học phí mới. Trong đó có trường y dược, học phí năm học 2020-2021 dự kiến tăng từ 4-5 lần so với hiện tại. Nhiều thí sinh ví von “chỉ con nhà giàu mới có điều kiện học được trường y dược”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bố học sinh đánh cô giáo bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng

Kỳ Quan |

Ông Nguyễn Hồng Phúc, người đã hành hung cô giáo Đặng Thanh Thúy ở Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An) - bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng sau khi kết quả giám định cho thấy cô Thúy không bị thương tích gì đáng kể.

Công an xác minh việc thầy dạy Toán bị tố giúp học sinh Hà Nội gian lận

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã đề nghị cơ quan công an xác minh và xử lý vụ thầy giáo dạy Toán giải đề và tung đáp án cho học sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi khảo sát online kiến thức của học sinh lớp 12 do Sở này tổ chức.

Học phí đại học tăng “phi mã”: Con nhà giàu mới học được trường y-dược?

Đặng Chung |

Các trường đại học công lập vừa công bố đề án tuyển sinh năm 2020 và mức học phí mới. Trong đó có trường y dược, học phí năm học 2020-2021 dự kiến tăng từ 4-5 lần so với hiện tại. Nhiều thí sinh ví von “chỉ con nhà giàu mới có điều kiện học được trường y dược”.