Thêm nhiều trường đại học công bố điểm mới trong phương án tuyển sinh

Đặng Chung |

Trước việc mục tiêu của kỳ thi THPT năm 2020 chủ yếu là xét tốt nghiệp, các trường đại học đã nhanh chóng điều chỉnh phương án tuyển sinh để phù hợp với tình hình mới. Trong ngày 25.4, thêm nhiều trường đại học thông tin về những điều chỉnh trong phương án tuyển sinh của trường mình.

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố đề thi mẫu trước 10.5

Sau khi công bố sẽ tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển (ngoài phương thức  xét tuyển thẳng;  xét tuyển hồ sơ năng lực thí sinh), PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội - cho biết, kỳ thi riêng của trường sẽ được tổ chức trong 1 ngày: Buổi sáng thi Toán (90 phút), bài viết luận (60 phút).

Buổi chiều thi Ngoại ngữ (60 phút) và Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (60 phút).

Bài thi KHTN và KHXH tổ chức thi cùng giờ, riêng bài thi KHTN thí sinh sẽ đăng ký lựa chọn 1 trong 2 hợp phần: Lý – Hóa hoặc Hóa – Sinh. Mỗi bài thi hay hợp phần thi tương ứng 1 đầu điểm.

Các trường đại học sử dụng tối thiểu 2 hợp phần thi để lập tổ hợp xét tuyển trong đó bắt buộc có 1 bài Toán hoặc bài Luận.

Đối với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể đăng ký thi 1 trong 7 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật và Hàn Quốc.

Bài luận sẽ là dạng đề mở về chủ đề văn học, kinh tế, tự nhiên, xã hội.

ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ công bố bài luận mẫu và các đề thi mẫu trước ngày 10.5.2020 để thí sinh yên tâm ôn tập.

Kỳ thi riêng của Đại học Quốc gia sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh trong 1 ngày (dự kiến tổ chức sau ngày 26.7 đến trước kì thi THPT).

Đại học Ngoại thương lấy 20% chỉ tiêu từ thi tốt nghiệp THPT

Trường Đại học Ngoại thương cũng vừa công bố 5 phương thức xét tuyển năm 2020.

Đối với phương thức thứ nhất, nhà trường quyết định sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để lấy 20% tổng chỉ tiêu.

Đại học Ngoại thương sẽ kết hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh riêng, được xem là phương thức xét tuyển thứ hai. Thí sinh sẽ làm bốn bài thi gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ và Lý - Hóa.

Phương thức thứ ba là xét tuyển học bạ đối với thí sinh tham gia các kỳ thi quy mô quốc gia, đạt giải kỳ thi cấp tỉnh hoặc theo học hệ chuyên của các trường THPT chuyên trong cả nước.

Phương thức thứ tư là xét tuyển kết kết hợp học bạ cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với cả thí sinh hệ chuyên và không chuyên. Cách này áp dụng cho các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và Ngôn ngữ thương mại, dự kiến xét tuyển trong tháng 6.

Phương thức thứ 5 là tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT

Đại học Thương mại xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020

Trường Đại học Thương mại vừa thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Theo đó, năm nay trường sử dụng 2 phương thức xét tuyển: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2020.

Đây là trường đầu tiên đưa ra dự định sẽ tuyển sinh chủ yếu dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THTP, sau khi Bộ GDĐT thông báo thay đổi mục đích của kỳ thi.

 
Các tổ hợp xét tuyển của ĐH Thương mại.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) là 18, mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2020: Các trường y dược họp bàn phương án tổ chức kỳ thi chung

Đặng Chung |

Ngày 24.4, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học khối ngành sức khỏe cả nước đã họp trực tuyến để bàn về phương án tuyển sinh với mục tiêu làm sao để đảm bảo chất lượng.

Bộ GDĐT: Ít trường thi riêng, khó xảy ra việc thí sinh đi lại tốn kém

Đặng Chung (ghi) |

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, năm 2020 sẽ  không có nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng, nên khó xảy ra tình trạng tập trung quá đông thí sinh về một điểm; thí sinh không phải tốn thời gian, công sức, kinh phí đi lại, nộp hồ sơ dự tuyển nhiều nơi.

Các trường đại học “cấp tốc” thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngay trong tối 22.4, nhiều trường đại học đã đưa ra các kịch bản để điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tuyển sinh 2020: Các trường y dược họp bàn phương án tổ chức kỳ thi chung

Đặng Chung |

Ngày 24.4, Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học khối ngành sức khỏe cả nước đã họp trực tuyến để bàn về phương án tuyển sinh với mục tiêu làm sao để đảm bảo chất lượng.

Bộ GDĐT: Ít trường thi riêng, khó xảy ra việc thí sinh đi lại tốn kém

Đặng Chung (ghi) |

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc, năm 2020 sẽ  không có nhiều trường đại học tổ chức kỳ thi riêng, nên khó xảy ra tình trạng tập trung quá đông thí sinh về một điểm; thí sinh không phải tốn thời gian, công sức, kinh phí đi lại, nộp hồ sơ dự tuyển nhiều nơi.

Các trường đại học “cấp tốc” thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngay trong tối 22.4, nhiều trường đại học đã đưa ra các kịch bản để điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới.