Thêm nhiều trường Đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018

Đặng Chung |

Tính đến ngày 29.7 đã có 7 trường đại học trên cả nước công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2018.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vừa công bố mức điểm chuẩn dự kiến đại học chính quy và xét nguyện vọng 2 theo phương thức xét tuyển học bạ.

Mức điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Thiết kế Đồ họa với 22.38 điểm.

3 ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất, cùng 19 điểm là Hội họa, Điêu khắc và Gốm.

 
Điểm chuẩn xét tuyển năm 2018 của Đại học Mỹ thuật công nghiệp. 

Đại học Giao thông Vận tải TPHCM cũng đã công bố điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 theo phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông. Theo đó, các ngành của trường lấy điểm chuẩn từ 20 trở lên (xem chi tiết điểm chuẩn tại đây)

Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn xét tuyển kết hợp năm 2018 vào các ngành của trường từ 19 điểm (Xem chi tiết tại đây)

Đại học Luật TPHCM công bố điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018. 

Mức điểm tối thiểu (đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng) của các tổ hợp trong Kỳ thi THPT quốc gia đối với từng ngành mà thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển phải đạt được là khoảng từ 19,5 điểm trở lên; riêng đối với tổ hợp C00 thí sinh phải đạt được là khoảng từ 23,5 điểm trở lên (Xem chi tiết tại đây)
Đại học Ngoại thương công bố điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển kết hợp của cơ sở 2 TPHCM. 

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại TPHCM đều ở mức điểm 24,25 (Xem chi tiết tại đây)
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng đã công bố điểm trúng tuyển ĐH chính quy diện xét tuyển theo học bạ và ưu tiên xét tuyển thẳng (Xem chi tiết tại đây)

Với trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, các thí sinh trúng tuyển vào trường phải đủ điều kiện xét trúng tuyển các ngành đào tạo, bao gồm điều kiện chung là thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT.

Tổng điểm môn văn hóa và môn năng khiếu (không nhân hệ số) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là từ 15-17 điểm - chưa nhân hệ số các môn năng khiếu (Xem chi tiết tại đây).

Đại học Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ. Theo công bố, 3 ngành có mức điểm cao nhất là 25 điểm gồm: Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Xem chi tiết tại đây)
Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm

Phan Anh - Đỗ Phương |

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, nhiều trường Đại học sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm… là dự đoán của nhiều chuyên gia giáo dục sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Tin tức giáo dục 24h: Điểm chuẩn đại học giảm sâu; Phụ huynh nên kiện trường "giam phí giữ chỗ"

Thế Anh |

Phụ huynh nên kiện trường "giam phí giữ chỗ"; Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%; Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm từ 1-3 điểm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm từ 1-3 điểm

Đặng Chung |

Đó là dự đoán của PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Giáo dục (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Điểm chuẩn đại học dự kiến giảm sâu, nhiều trường dưới 15 điểm

Phan Anh - Đỗ Phương |

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm, nhiều trường Đại học sẽ có điểm chuẩn dưới 15 điểm… là dự đoán của nhiều chuyên gia giáo dục sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.

Tin tức giáo dục 24h: Điểm chuẩn đại học giảm sâu; Phụ huynh nên kiện trường "giam phí giữ chỗ"

Thế Anh |

Phụ huynh nên kiện trường "giam phí giữ chỗ"; Tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc đạt 97,57%; Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm từ 1-3 điểm... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ giảm từ 1-3 điểm

Đặng Chung |

Đó là dự đoán của PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng Phòng Quản lý Giáo dục (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) sau khi phân tích phổ điểm thi THPT năm 2018.