Thêm nhiều trường cho sinh viên nghỉ Tết sớm phòng COVID-19

Thiều Trang |

Sinh viên nhiều trường đại học trên toàn quốc được hoãn thi, nghỉ Tết sớm nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết sớm nhằm phòng, chống COVID-19. Ảnh: LĐO
Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết sớm nhằm phòng, chống COVID-19. Ảnh: LĐO

Trường Đại học Công Đoàn: Sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ 1.2.2021 đến hết ngày 21.02.2021

Đồng thời, điều chỉnh lịch thi lần 2 các môn thay thế Tốt nghiệp sinh viên năm 4, ngày 5.2.2021 và lịch thi lần 1 học lại, cải thiện điểm đợt 1, học kỳ 2 (2020-2021) ngày 3-4.2.2021 vào thời gian cụ thể và sẽ có thông báo sau.

Trường Đại học Ngoại thương: Cho toàn bộ sinh viên, học viên tại trụ sở chính Hà Nội nghỉ học từ ngày 29.1.2021 cho đến hết kỳ nghỉ Tết như kế hoạch.

Chuẩn bị sẵn sàng phương án học trực tuyến sau nghỉ Tết trong trường hợp xấu nhất.

Trường Đại học Thương mại: Toàn trường nghỉ Tết từ thứ 7 (ngày 30.01.2021) đến hết thứ 6 (ngày 19.02.2021 tức ngày mồng 8 tháng Giêng).

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Sinh viên và học viên cao học được nghỉ học, thi và nghỉ Tết Nguyên đán từ 29.1 đến 21.2.2021. Trong thời gian từ 29.1 đến 5.2 giảng viên hướng dẫn sinh viên chủ động ôn tập đảm bảo kiến thức học và thi.

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội): Quyết định tất cả các bậc học chuyển sang hình thức học trực tuyến từ ngày 29.1.

Nhà trường cũng tạm hoãn tất cả các kỳ thi diễn ra trong ngày 29.1.2021.

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cho hơn 16.000 giảng viên, sinh viên nghỉ Tết sớm hơn 2 ngày, bắt đầu từ 30.1. Trường cũng khởi động lại chiến dịch phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn cơ quan y tế.

Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM) cho hơn 6.500 sinh viên nghỉ Tết từ ngày 1.2, sớm hơn một tuần so với dự kiến. Từ ngày 22 đến 28.2, tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, trường cho dạy và học online. Thời gian tập trung sinh viên dự kiến là 1.3.

Ngoài ra, các trường đại học khác cũng yêu cầu giảng viên, sinh viên tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống COVID-19.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM yêu cầu giảng viên và người học hạn chế tối đa đến khu vực phía Bắc, đặc biệt tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương; thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, kiểm soát lịch sử đi lại nếu đi, đến từ Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM buộc giảng viên, sinh viên đeo khẩu trang và đo thân nhiệt khi vào trường. Ngoài ra, trường rà soát các đơn vị, nhất là những người có đi đến Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM dừng tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động phong trào, văn hóa, thể thao tập trung đông người.

Các trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Công nghệ... cũng có động thái siết chặt các biện pháp phòng chống dịch.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Kích hoạt phương án phòng dịch COVID-19, đẩy mạnh dạy học trực tuyến

Đặng Chung - Duy Thiên |

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, toàn ngành Giáo dục đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng dịch trong trường học. Nhiều nhà trường cho học sinh tạm nghỉ học, đồng thời tiến hành dạy học theo hình thức trực tuyến để vừa duy trì việc học, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

TPHCM: Thêm nhiều trường học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM vừa thông báo thời gian nghỉ Tết của sinh viên sớm hơn dự kiến trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hà Nội: Tạm dừng tham quan, ngoại khóa cho học sinh để phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Để phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu, trong thời gian này, các trường không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kích hoạt phương án phòng dịch COVID-19, đẩy mạnh dạy học trực tuyến

Đặng Chung - Duy Thiên |

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, toàn ngành Giáo dục đã nhanh chóng kích hoạt các biện pháp phòng dịch trong trường học. Nhiều nhà trường cho học sinh tạm nghỉ học, đồng thời tiến hành dạy học theo hình thức trực tuyến để vừa duy trì việc học, vừa đảm bảo an toàn cho học sinh.

TPHCM: Thêm nhiều trường học cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM vừa thông báo thời gian nghỉ Tết của sinh viên sớm hơn dự kiến trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Hà Nội: Tạm dừng tham quan, ngoại khóa cho học sinh để phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

Để phòng chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu, trong thời gian này, các trường không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Tạm dừng các hoạt động tham quan, ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.