Thêm nhiều giải thưởng mới cho Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018

minh phạm |

Ngày 4.4, Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 chính thức được phát động tại Hà Nội, tiếp tục tìm kiếm những những công trình, sáng kiến đổi mới về giáo dục.

Chương trình “Trí thức trẻ về giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ GDĐT phối hợp cùng các đơn vị nhằm tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình nghiên cứu và những sáng kiến nhằm đổi mới và phát triển giáo dục đào tạo. Trải qua hai năm thực hiện, nhiều công trình đã được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, thu hút sự quan tâm của người học, các thầy cô giáo.

Từ chặng đường đầu tiên năm 2016, Ban tổ chức đã nhận được 267 hồ sơ tham dự. Trong năm 2017, việc mở rộng đối tượng dự thi đã thu hút sự quan tâm của đông đảo trí thức trẻ với 329 công trình, sáng kiến, trong đó có 2 công trình của du học sinh Thái Lan và Hungary.

Tác giả 2 công trình đạt giải trong năm 2017 nhận hỗ trợ từ BTC. Ảnh: Minh Phạm
Tác giả 2 công trình đạt giải trong năm 2017 nhận hỗ trợ từ BTC. Ảnh: Minh Phạm

Tiếp nối những thành công trước, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2018 được tổ chức với hai điểm mới ở giải thưởng: Giải thưởng bình chọn hàng tháng và giải thưởng dành cho tỉnh, thành đoàn có số lượng hồ sơ tham gia chương trình nhiều nhất.

Năm nay, các công trình, sáng kiến sẽ được lựa chọn dựa trên tính mới và tính khả thi bởi hội đồng các giám khảo có uy tín trong lĩnh vực giảng dạy, quản lý giáo dục và phản biện xã hội. Ba nhóm nội dung của cuộc thi là: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; Sáng chế công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, nghiên cứu; Công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục.

Chương trình “Trí thức trẻ vì giáo dục” năm 208 sẽ nhận hồ sơ từ ngày 4.4.2018 đến hết ngày 30.09.2018. Cuộc thi sẽ chọn tối đa 15 giải thưởng dành cho các công trình, sáng kiến lọt vào vòng chung kết. Giải thưởng dành cho công trình, sáng kiến tiêu biểu nhất có giá trị tiền mặt là 100 triệu đồng (tối đa 5 giải) và nhiều giải phụ khác.

minh phạm
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.