Thêm nhiều địa phương yêu cầu không giao bài tập cho học sinh dịp nghỉ Tết

Bích Hà - Duy Thiên |

Sau Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện Quảng Ninh, Quảng Bình, Lâm Đồng cũng yêu cầu các trường không giao bài tập về nhà cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Nhiều giáo viên trên cả nước cũng nói không với việc giao bài tập Tết, để học sinh có thời gian “vui tết” trọn vẹn bên gia đình.

Phong trào “nói không với việc giao bài tập Tết”

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo các phòng GDĐT quán triệt đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh tuyệt đối không gây áp lực học tập cho học sinh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Để tạo cho học sinh tâm lý thoải mái, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT chỉ đạo tới các trường tuyệt đối không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để học sinh được nghỉ ngơi, cùng gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi và vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn.

Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo tăng cường giáo dục học sinh về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc, từ đó thấy được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội. Giáo dục học sinh tinh thần yêu lao động, có ý thức giúp ông bà, cha mẹ trong việc chuẩn bị đón năm mới, góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong mỗi gia đình, tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam.

Nhiều giáo viên cho rằng không nên giao bài tập về nhà trong dịp nghỉ tết. Ảnh: Giáo viên Phạm Thái Lê.
Nhiều giáo viên cho rằng không nên giao bài tập về nhà cho chọ sinh trong dịp nghỉ tết. Ảnh: Giáo viên Phạm Thái Lê.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng có công văn yêu cầu Giám đốc Sở GDĐT; giám đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn yêu cầu giáo viên không giao bài tập cho học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ Tết, tạo điều kiện cho phụ huynh và học sinh, sinh viên sum họp gia đình, đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, nghỉ ngơi và vui chơi giải trí lành mạnh, an toàn.

Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng cũng vừa có công văn về việc không giao bài tập về nhà cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Công văn nêu rõ: Hàng năm, nghỉ Tết Nguyên đán là khoảng thời gian để các em học sinh được nghỉ ngơi thoải mái cùng gia đình; tìm hiểu về nét văn hóa, các phong tục, tập quán, truyền thống của người Việt. Để các em học sinh được nghỉ Tết ý nghĩa với tuổi thơ và không có áp lực bài tập, Sở GDĐT Lâm Đồng đề nghị Phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập về nhà cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết; kết thúc thời gian nghỉ Tết, cha mẹ học sinh giúp các em chuẩn bị sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập chuẩn bị đến trường tiếp tục học tập theo thời gian quy định.

Như vậy, sau Sở GDĐT Bà Rịa Vũng Tàu - địa phương đầu tiên thực hiện việc không giao bài tập tết cho học sinh - đến nay thông điệp “Nghỉ tết không áp lực bài tập” được nhiều người ủng hộ và lan tỏa ra các địa phương khác. Đặc biệt việc này nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, dư luận xã hội, để học sinh có nhiều thời gian, cơ hội được trải nghiệm Tết cổ truyền bên gia đình.

Nhiều giáo viên ủng hộ “Tết không bài tập”

Nhiều năm nay, mỗi khi đến dịp trước Tết Nguyên đán, Báo Lao Động đều mở diễn đàn về việc “nên hay không giao bài tập cho học sinh dịp nghỉ Tết”.

Kết quả khảo sát, trong khi giáo viên sợ học sinh quên kiến thức nên thường “lì xì” học sinh bằng bài tập về nhà, thì học sinh lại chỉ mong được vui tết và không phải nơm nớp lo chuyện làm bài tập.

Tuy vậy, cũng có không ít giáo viên ủng hộ việc không nên giao bài tập Tết cho học sinh.

Gần 20 năm đứng trên bục giảng, cô Thạch Anh Thư - giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết chưa bao giờ giao bài tập về nhà trong dịp Tết cho học sinh của mình.

Lý do là bởi người lớn muốn được ăn tết thoải mái, không vướng bận công việc thì việc học sinh muốn được chơi tết không lo bài vở cũng là chuyện đương nhiên. Cả năm các con đã học hành vất vả, nên không có lý do gì trong vài ngày nghỉ lại bắt con ngồi vào bàn học.

Cô Thư cho rằng, nên để học sinh có thời gian giúp đỡ ba mẹ dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón tết… để con biết được ý nghĩa của Tết.

Đến khi chuẩn bị hết kỳ nghỉ tết (còn khoảng 1-2 ngày), để đỡ quên kiến thức, giáo viên có thể dặn phụ huynh cùng con ôn lại công thức, quy tắc trong sách giáo khoa. Khi đã nhớ lý thuyết, lên lớp cô và trò sẽ cùng nhau luyện tập.

Nhiều năm áp dụng theo cách này, cô Thư nhận được phản hồi tốt của phụ huynh và học sinh. Phụ huynh không hề áp lực mà học sinh vẫn được vui tết.

Bích Hà - Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên

Đặng Chung |

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3.2021- đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập vừa được Bộ GDĐT ban hành.

Quảng Bình: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không giao bài tập về nhà

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng nay 3.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Tết không bài tập: Tôn trọng cảm xúc trẻ thơ là xu hướng giáo dục đúng đắn

Thanh Hải |

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn quy định: “Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết..." Lý do là "để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống trong ngày Tết, để các em có khoảng thời gian nghỉ Tết được sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thực hiện lời hứa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ cho giáo viên

Đặng Chung |

Chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên từ tháng 3.2021- đây là một trong những nội dung trong các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường phổ thông công lập vừa được Bộ GDĐT ban hành.

Quảng Bình: Cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không giao bài tập về nhà

LÊ PHI LONG |

Cuối giờ sáng nay 3.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong đã ký công văn về việc cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nghỉ học để phòng chống COVID-19.

Tết không bài tập: Tôn trọng cảm xúc trẻ thơ là xu hướng giáo dục đúng đắn

Thanh Hải |

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn quy định: “Bắt đầu từ Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trở đi, giáo viên không giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ Tết..." Lý do là "để học sinh có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu các phong tục đẹp, truyền thống trong ngày Tết, để các em có khoảng thời gian nghỉ Tết được sum họp bên gia đình, vui chơi, nghỉ ngơi thoải mái, đảm bảo an toàn sức khỏe.