Thêm một thành viên Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn năm 2020

Phương Thảo |

Mới đây, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn (ngưỡng điểm xét trúng tuyển) năm 2020 nằm trong khoảng 16-17 điểm đối với 7 chương trình đào tạo.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Tốt nghiệp THPT, Hội đồng Tuyển sinh Khoa Quốc tế -  Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) công bố ngưỡng điểm xét trúng tuyển năm 2020 đối với 7 chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển) căn cứ trên kết quả thi THPT năm 2020 của Khoa Quốc tế là 17 điểm cho ngành Kinh doanh Quốc tế và 16 điểm cho các ngành còn lại (theo thang điểm 30). Ngưỡng điểm xét trúng tuyển của các ngành tại Khoa Quốc tế nhìn chung đã tăng 1 điểm so với năm 2019.

Thông tin về ngưỡng điểm, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển của các ngành đào tạo tại Khoa Quốc tế cụ thể như sau:

 
Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố  điểm sàn.
Ngoài ra, Hội đồng tuyển sinh Khoa Quốc tế dự kiến sẽ công bố điểm trúng tuyển trước 17h ngày 5.10.2020.
Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm

Hà Phương |

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trưởng ban Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội): "Dự kiến điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội có thể tăng từ 2-4 điểm phụ thuộc vào từng ngành học, từng cơ sở đào tạo".

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 4.5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra quyết định bỏ kỳ thi riêng mà trường dự định tổ chức để tuyển sinh trong năm nay.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào ngày 25.7

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với 4 bài thi, dự kiến diễn ra ngày 25.7.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội: Dự kiến tăng từ 2-4 điểm

Hà Phương |

Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức (Trưởng ban Đào tạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội): "Dự kiến điểm chuẩn Đại học Quốc gia Hà Nội có thể tăng từ 2-4 điểm phụ thuộc vào từng ngành học, từng cơ sở đào tạo".

Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 4.5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra quyết định bỏ kỳ thi riêng mà trường dự định tổ chức để tuyển sinh trong năm nay.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào ngày 25.7

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với 4 bài thi, dự kiến diễn ra ngày 25.7.