Thêm địa phương công bố điểm chuẩn vào lớp 10, chỉ 4 điểm/3 môn cũng đỗ

Bích Hà |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Khánh Hòa vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn. Một số trường có điểm ở một số trường thấp kỷ lục.

Điểm chuẩn các trường THPT không chuyên của Khánh Hòa là tổng điểm các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh và điểm ưu tiên nếu có. Trong đó, Ngữ văn và Toán tính hệ số 2.

Điểm chuẩn vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn là tổng điểm các môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, môn chuyên. Trong đó, môn chuyên tính hệ số 3, các môn còn lại hệ số 1.

Năm 2019, điểm chuẩn vào lớp 10 ở Khánh Hòa có sự chênh lệch khá lớn.

Theo đó, Trường THPT Lý Tự Trọng có điểm chuẩn đầu vào cao nhất so với các địa phương của tỉnh (27 điểm). Trong khi đó, một số trường THPT thuộc huyện Vạn Ninh có điểm chuẩn xét tuyển chỉ khoảng 5 điểm như trường THPT Tô Văn Ơn và trường THPT Lê Hồng Phong.

Dưới đây là điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019- 2020 ở tỉnh Khánh Hòa:

 
 
 
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

KHẢ HÂN |

Sở GDĐT Hà Tĩnh vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2019 - 2020.

Đề toán được đánh giá dễ, thí sinh lo điểm chuẩn đại học sẽ tăng cao

Nhóm PV |

Đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được đánh giá dễ thở, nhiều thí sinh tự tin có điểm cao. Tuy vậy, vì đề dễ nên nhiều em lo lắng điểm chuẩn đại học sẽ tăng cao.

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều trường THPT tuyển bổ sung

Đặng Chung |

37 trường THPT công lập  ở Hà Nội đã hạ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm 2019 để tuyển bổ sung. Trong số này có những trường top trên như THPT Chu Văn An, Nhân Chính, Trung Hòa, Thăng Long...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

KHẢ HÂN |

Sở GDĐT Hà Tĩnh vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT các trường công lập năm học 2019 - 2020.

Đề toán được đánh giá dễ, thí sinh lo điểm chuẩn đại học sẽ tăng cao

Nhóm PV |

Đề thi môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2019 được đánh giá dễ thở, nhiều thí sinh tự tin có điểm cao. Tuy vậy, vì đề dễ nên nhiều em lo lắng điểm chuẩn đại học sẽ tăng cao.

Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10, nhiều trường THPT tuyển bổ sung

Đặng Chung |

37 trường THPT công lập  ở Hà Nội đã hạ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm 2019 để tuyển bổ sung. Trong số này có những trường top trên như THPT Chu Văn An, Nhân Chính, Trung Hòa, Thăng Long...