Thêm 1 thí sinh Hà Giang từ trượt tốt nghiệp "biến hoá" vào tốp thí sinh điểm cao

HUYÊN NGUYỄN |

Từ việc chỉ đạt 17,7 điểm cho 6 môn thi, một thí sinh tỉnh Hà Giang đã được phù phép để có 35 điểm cho 6 môn. Việc này giúp thí sinh vốn bị trượt tốt nghiệp với điểm liệt môn Vật lí lại lọt tốp thí sinh điểm cao.

Ngoài thí sinh trượt tốt nghiệp khi bị điểm 1 môn Toán được sửa thành 27,5 điểm, theo kết quả kiểm tra của PV Lao Động cho thấy có thêm 1 thí sinh cũng trong tình trạng tương tự.

Đó là thí sinh có số báo danh 050000xx. Ở 6 môn thi, thí sinh này chỉ đạt điểm thực là 17,7 điểm. Sau đó, đã được phù phép để có tổng 35 điểm cho 6 môn.

 
 Điểm thi của thí sinh sau khi chấm thẩm định

Đặc biệt tổ hợp A0 (Toán - Vật lí - Hoá học) có thể dùng để xét tốt nghiệp của thí sinh này bỗng chốc từ 8,2 điểm thành 26,75 điểm. Như vậy, điểm thi tổ hợp A0 của thí sinh này đã tăng lên 18,55 điểm.

Điều đáng nói ở tiếp theo ở đây, theo kết quả thực của thí sinh này, môn Vật lí chỉ đạt 1 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh này không đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp.

 
 

Trước đó, Báo Lao Động cũng đã thông tin về thí sinh có số báo danh 050010xx, có tổng điểm tổ hợp A0 (Toán - Vật lí - Hoá học) là 27,5, nhưng điểm thực chất sau chấm thẩm định chỉ là 6,75. Thí sinh này cũng bị điểm liệt môn Toán (1,0).

Điều kiện công nhận tốt nghiệp THPT

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được quy định cụ thể, còn lại những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Inforgraphic: Từ điểm cao bất thường ở Hà Giang, "soi" quy trình chấm thi trắc nghiệm THPT Quốc gia

Nguyễn Hà |

Sau vụ việc điểm thi cao bất thường ở Hà Giang, Báo Lao Động điểm lại quy trình chấm thi trắc nghiệm THPT Quốc gia được cho là chặt chẽ của Bộ GD&ĐT.

Ông Vũ Trọng Lương “hô biến” điểm thi THPT quốc gia tại Hà Giang là ai?

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ông Vũ Trọng Lương được Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang giao những nhiệm vụ quan trọng trong kỳ thi này nhưng đã lợi dụng “kẽ hở” của quy chế thi để tiến hành can thiệp vào kết quả thi của hàng loạt thí sinh.

Gian lận thi cử nghiêm trọng tại Hà Giang: Rút sợi dây kinh nghiệm hay thực hành văn hóa từ chức?

QUANG ĐẠI |

“Quá đau lòng” là chia sẻ của thầy Trần Trung Hiếu-Trường Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) về scandal gian lận đáng xấu hổ tại Hà Giang, với con số hơn 300 thí sinh được nâng điểm “khủng” trong kì thi THPT quốc gia 2018.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Inforgraphic: Từ điểm cao bất thường ở Hà Giang, "soi" quy trình chấm thi trắc nghiệm THPT Quốc gia

Nguyễn Hà |

Sau vụ việc điểm thi cao bất thường ở Hà Giang, Báo Lao Động điểm lại quy trình chấm thi trắc nghiệm THPT Quốc gia được cho là chặt chẽ của Bộ GD&ĐT.

Ông Vũ Trọng Lương “hô biến” điểm thi THPT quốc gia tại Hà Giang là ai?

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Ông Vũ Trọng Lương được Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang giao những nhiệm vụ quan trọng trong kỳ thi này nhưng đã lợi dụng “kẽ hở” của quy chế thi để tiến hành can thiệp vào kết quả thi của hàng loạt thí sinh.

Gian lận thi cử nghiêm trọng tại Hà Giang: Rút sợi dây kinh nghiệm hay thực hành văn hóa từ chức?

QUANG ĐẠI |

“Quá đau lòng” là chia sẻ của thầy Trần Trung Hiếu-Trường Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) về scandal gian lận đáng xấu hổ tại Hà Giang, với con số hơn 300 thí sinh được nâng điểm “khủng” trong kì thi THPT quốc gia 2018.