Thêm 1 sinh viên ĐH Ngoại thương bị xoá tên sau vụ gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG |

Một thí sinh đến từ Sơn La đã bị Trường Đại học Ngoại thương xóa tên, loại khỏi danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2018 vì điểm chấm thẩm định không đủ so với điểm trúng tuyển.

Chiều 23.4, đại diện Phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Ngoại thương cho biết, đã nhận được danh sách điểm chấm thẩm định do Sở GDĐT tỉnh Sơn La cung cấp.

"Danh sách này có một sinh viên có điểm chấm thẩm định thấp hơn mức đầu vào của trường nên bị loại khỏi danh sách trúng tuyển", đại diện Phòng Quản lý đào tạo nói.

Trước đó, Trường Đại học Ngoại thương đã xóa tên 2 trong 3 sinh viên Hòa Bình đang theo học ở trường vì lý do tương tự. Một em được tiếp tục theo học do điểm chấm thẩm định vẫn đủ trúng tuyển vào trường.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 5 trong tổng số 7 thí sinh ở Sơn La có điểm chấm thẩm định thấp hơn so điểm chuẩn trúng tuyển nên bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Học viện Tài chính cũng quyết định xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 một thí sinh được nâng gần 7 điểm, đến từ Hòa Bình.

HUYÊN NGUYỄN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình nói về công khai danh tính gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN (Thực hiện) |

Sau những lùm xùm về việc thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia là con cháu lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của tỉnh, tối 22.4, ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hoà Bình đã trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này.

Gian lận thi cử tinh vi: Để trống đáp án, dễ nâng điểm?

Đặng Chung |

Có một hình thức gian lận vô cùng tinh vi, đó là đối với môn thi trắc nghiệm, thí sinh chỉ điền thông tin vào phiếu trả lời, còn để trống đáp án rồi có người tô hộ. Với cách làm này, cơ quan chức năng sẽ rất khó phát hiện dấu hiệu bất thường, tẩy xóa đáp án trong bài thi.

ĐH Kinh tế Quốc dân có 7 thí sinh Sơn La liên quan gian lận điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 5 thí sinh ở Sơn La điểm thấp hơn so điểm chuẩn trúng tuyển nên bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình nói về công khai danh tính gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN (Thực hiện) |

Sau những lùm xùm về việc thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia là con cháu lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của tỉnh, tối 22.4, ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hoà Bình đã trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này.

Gian lận thi cử tinh vi: Để trống đáp án, dễ nâng điểm?

Đặng Chung |

Có một hình thức gian lận vô cùng tinh vi, đó là đối với môn thi trắc nghiệm, thí sinh chỉ điền thông tin vào phiếu trả lời, còn để trống đáp án rồi có người tô hộ. Với cách làm này, cơ quan chức năng sẽ rất khó phát hiện dấu hiệu bất thường, tẩy xóa đáp án trong bài thi.

ĐH Kinh tế Quốc dân có 7 thí sinh Sơn La liên quan gian lận điểm thi

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 5 thí sinh ở Sơn La điểm thấp hơn so điểm chuẩn trúng tuyển nên bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển.