Thầy Hiệu trưởng ở Thanh Hóa dự kiến dạy 18 tiết/tuần do thiếu giáo viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Do thiếu giáo viên nên trong năm học mới này, một thầy Hiệu trưởng (ở huyện miền núi Thanh Hóa) dự kiến phải dạy 18 tiết/tuần để đảm bảo công tác giảng dạy cho học sinh.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII dịp tháng 7.2023 vừa qua, ông Trần Văn Thức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, nhiều năm qua Thanh Hóa luôn trong tình trạng thiếu giáo viên.

Cụ thể, so với định mức quy định của Bộ giao, ngành giáo dục Thanh Hóa còn thiếu tới 10.256 giáo viên. Trong đó, giáo viên tiếng Anh thiếu 353 người; Tin học thiếu 690 người, Âm nhạc thiếu 72 người và Mỹ thuật thiếu 277 biên chế.

Lễ khai giảng năm học mới tại Trường
Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Q.D

Chia sẻ với Lao Động về những thuận lợi, khó khăn khi bước vào năm học mới này, thầy giáo Nguyễn Thế Tài - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, về cơ sở vật chất hiện nay trường có 9 phòng học, cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học cho học sinh nhà trường.

“Tuy nhiên, bên cạnh những chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, nhà trường cũng đang còn phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là thiếu giáo viên. Nhiều năm qua, do một số thầy cô về nghỉ chế độ hoặc chuyển trường dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt ở khối tự nhiên của bậc THCS” - thầy Tài cho hay.

Cũng theo thầy Tài, đối với số giáo viên bậc Tiểu học tại trường cơ bản đã đủ, chỉ có bậc THCS đang bị thiếu. Cụ thể, hiện trường có 5 giáo viên biên chế, trong khi đó, theo định biên trường cần phải có hơn 7 giáo viên. Hiện trường đang thiếu giáo viên các môn khoa học tự nhiên của khối 6, 7 và 8.

“Cả trường có mình tôi được đào tạo chuyên môn Toán - Lý. Vậy nên, giải pháp trước mắt trong năm học này là thầy Hiệu trưởng phải dạy thôi. Theo quy định Hiệu trưởng chỉ phải đứng lớp 2 tiết/tuần, nhưng trong thời gian tới nếu không có giáo viên liên trường về dạy, tôi sẽ phải dạy 18 tiết/tuần” - thầy Tài cho hay.

Khu nhà hiệu bộ Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn. Ảnh: Q.D
Khu nhà hiệu bộ tạm bợ của Trường Tiểu học và THCS Cao Sơn. Ảnh: Q.D

Cũng theo thầy Tài, việc thầy Hiệu trưởng đứng lớp dạy là bình thường, tuy nhiên, cái khó là vừa làm công việc quản lý (họp hành), vừa dạy quá nhiều tiết sẽ không cân đối được lịch dạy. Điều này dẫn đến tình trạng học sinh phải học bù vào cuối tuần và thầy giáo cũng không có ngày nghỉ.

Chia sẻ thêm về những khó khăn đầu năm học mới, thầy giáo Nguyễn Thế Tài cho biết, hiện nay các đồ dùng học tập theo chương trình mới (2018) tại trường còn thiếu. Cụ thể, thiếu ở khối lớp 2, 3, 4, 7 và lớp 8. Ngoài ra đến thời điểm hiện tại, trường vẫn chưa có nhà hiệu bộ kiên cố, mà đang phải sinh hoạt, họp hành trong căn nhà gỗ tạm bợ.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Lời giải cho bài toán thiếu giáo viên trước năm học mới

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hoà |

Năm học mới sắp bắt đầu nhưng nhiều trường học, địa phương trên cả nước vẫn thiếu giáo viên trầm trọng.

Đắk Lắk tái diễn tình trạng thiếu giáo viên ở khắp các cấp học

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy ở các cấp học trước thềm năm học mới 2023 - 2024 tiếp tục tái diễn ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Huyện miền núi xa xôi nhất tỉnh Kon Tum thiếu giáo viên đứng lớp

THANH TUẤN |

Huyện miền núi Tu Mơ Rông - "thủ phủ” sâm Ngọc Linh là huyện xa xôi nhất của tỉnh Kon Tum. Hiện nhiều điểm trường ở huyện này đang thiếu giáo viên đứng lớp, đời sống giáo viên vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do đường sá cách trở.

Hội thảo "Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero"

Nhóm PV |

Tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Hội thảo “Tín dụng xanh - Việt Nam không thể chậm chân với Net Zero” do báo Lao Động phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên Lao Động điện tử www.laodong.vn và Fanpage của Báo Lao Động, Báo điện tử Chính phủ và Fanpage Thông tin Chính phủ.

Đá hơn 15 phút, Bùi Vĩ Hào vẫn xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Yemen

Thanh Vũ |

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu U23 Việt Nam - U23 Yemen tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2024.

Xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa với ông Nguyễn Đình Xứng

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 đối với ông Nguyễn Đình Xứng.

Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp xe điện

Anh Vũ |

Nhìn vào sự phát triển của thị trường xe trên thế giới, quyết định chuyển sang xe điện của VinFast dường như là một quyết định hợp lý và có tính toán khi nền công nghiệp xe điện đang phát triển ngày một lớn mạnh.

Quốc lộ 1 ngập dài khoảng 10km do mưa lớn nhiều giờ

Nhóm PV |

Chiều ngày 9.9, trận mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến Quốc lộ 1 từ TP Hồ Chí Minh về miền Tây ngập đoạn dài.

Lời giải cho bài toán thiếu giáo viên trước năm học mới

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hoà |

Năm học mới sắp bắt đầu nhưng nhiều trường học, địa phương trên cả nước vẫn thiếu giáo viên trầm trọng.

Đắk Lắk tái diễn tình trạng thiếu giáo viên ở khắp các cấp học

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy ở các cấp học trước thềm năm học mới 2023 - 2024 tiếp tục tái diễn ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Huyện miền núi xa xôi nhất tỉnh Kon Tum thiếu giáo viên đứng lớp

THANH TUẤN |

Huyện miền núi Tu Mơ Rông - "thủ phủ” sâm Ngọc Linh là huyện xa xôi nhất của tỉnh Kon Tum. Hiện nhiều điểm trường ở huyện này đang thiếu giáo viên đứng lớp, đời sống giáo viên vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn do đường sá cách trở.