Thầy giáo được yêu quý nhất năm ở Ninh Bình: Đời người lái đò có cần gì hơn thế!

HUYÊN NGUYỄN |

“Tôi cũng không hiểu vì sao tình cảm của các em học sinh dành cho tôi lại lớn đến vậy. Đời người lái đò có cần gì hơn thế” - thầy giáo Nguyễn Trọng Khánh - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) đã chia sẻ như vậy sau buổi chia tay đầy ấn tượng với các em học sinh tại trường để sang đơn vị mới.

Những hình ảnh xúc động được ghi lại buổi chia tay của học sinh trường THPT Hoa Lư A (Ninh Bình) với thầy hiệu trưởng của mình. Mặc dù trời mưa gió nhưng cảnh hàng trăm em học sinh của trường đã cùng nhau sát vai, xếp thành hình trái tim và bật khóc khi chia tay thầy Hiệu trưởng đáng kính chuẩn bị nhận nhiệm vụ ở một đơn vị mới thực sự khiến nhiều người bất ngờ, ấn tượng.

Thầy - trò Trường THPT Hoa Lư A xúc động trong buổi lễ chia tay. Ảnh: THPT Hoa Lư
Thầy - trò Trường THPT Hoa Lư A xúc động trong buổi lễ chia tay. Ảnh: THPT Hoa Lư A

Người thầy được học sinh dành tình cảm, sự trân trọng, quý mến ấy chính là thầy Nguyễn Trọng Khánh – nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư. Thầy Khánh vừa nhận quyết định chuyển công tác về làm Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn B.

Đó chính là lí do mà ngày 30.9 vừa qua, cả không gian trường THPT Hoa Lư ngập tràn trong nước mắt, trong nghẹn ngào của sự chia tay, trong tình nghĩa thấy trò. Đó là hình ảnh những cô cậu học trò đứng thành hình trái tim tay tầm những tấm biểu ngữ "Chúng em yêu thầy, chúng em cảm ơn thầy vì tất cả", “mãi yêu thầy", "chúc thầy công tác tốt"…

 
 Những hình ảnh, dòng chữ gây xúc động mạnh mẽ. Ảnh: THPT Hoa Lư A
 
 
 
 Nhiều học sinh bật khóc. Ảnh: THPT Hoa Lư A

Xúc động nhất có lẽ là hình ảnh trời mưa nhưng những học sinh vẫn vẫy tay theo tiếng nhạc  của bài hát “Bụi phấn” khiến nhiều người bật khóc nức nở.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Khánh - Hiệu trưởng trường THPT Gia Viễn B cho hay: “Tôi về công tác tại Trường THPT Hoa Lư từ năm 2008, đây cũng không phải thời gian quá dài nhưng cũng không quá ngắn để tôi có những kỷ niệm đẹp nhất với mái trường này".

 
 Bức kí hoạ thầy Nguyễn Trọng Khánh. Ảnh: THPT Hoa Lư A

Thực sự, trong buổi lễ chia tay ngày 30.9 vừa qua tôi rất bất ngờ và xúc động với những tình cảm mà học sinh dành cho mình. Tôi cũng không hiểu vì sao tình cảm của các em học sinh dành cho tôi lại lớn đến vậy. Đời người lái đò có cần gì hơn thế. Tôi chỉ muốn nói rằng: Cảm ơn thầy cô, cảm ơn các em tại THPT Hoa Lư yêu dấu. Tôi sẽ nhớ mãi những tháng ngày nơi đây”.

 
 

Được biết, thầy Nguyễn Trọng Khánh từng được tặng danh hiệu "Nhà giáo được học sinh yêu quý nhất tỉnh" vào năm 2010. Năm 2016, trường THPT Hoa Lư A được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.