Thầy giáo dạy võ đấm, đá nhiều học viên nhí: "Tôi chỉ muốn làm màu"

Anh Tuấn |

Nói về việc tung chân đạp học sinh, người thầy dạy võ cho biết, hôm đó tập trung nhiều đội tuyển thi đấu nên anh chỉ muốn "làm màu", thể hiện bản thân để các đội khác biết.

Chiều 19.11, theo báo cáo của Công an phường Yên Bảo (thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), thầy giáo dạy võ xuất hiện trong clip dùng chân đạp, đấm vào lưng, gáy các võ sinh là Nguyễn Ngọc Thắng (30 tuổi, trú tại xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên).

Theo đó, trưa 16.11, do mong muốn các em học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi, Thắng đã hướng dẫn các em học sinh tiến hành khởi động để chuẩn bị cho cuộc thi đấu diễn ra vào chiều cùng ngày.

Trong lúc hướng dẫn, Nguyễn Ngọc Thắng đã có những động tác ép học sinh tập căng cơ quá sức, gây nên hình ảnh phản cảm không đúng mực.

Thầy giáo liên tục “tung cước” vào các học viên nhỏ tuổi. Ảnh cắt từ clip
Thầy giáo liên tục “tung cước” vào các học viên nhỏ tuổi. Ảnh cắt từ clip

Chia sẻ về sự việc này, Nguyễn Ngọc Thắng cho hay, hôm đó tập trung nhiều đội tuyển thi đấu, nên anh chỉ muốn "làm màu", thể hiện bản thân để các đội khác biết, chứ không phải đánh học sinh. Bình thường huấn luyện học sinh, anh không làm như vậy.

"Sự việc xảy ra hôm đó không có gì to tát, do hình thức dạy, khiến người ngoài nhìn vào phản cảm, thấy kinh khủng, chứ thực chất tôi không phải hành hạ hay đánh học sinh" - anh Thắng nói và cho biết, mục đích của anh chỉ muốn giúp tinh thần của các em phấn chấn, làm nóng cơ thể để vào thi đạt kết quả tốt nhất.

Theo anh Thắng, anh được một người quen giới thiệu đến huấn luyện lớp võ sinh này khoảng 8 buổi để chuẩn bị cho cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng.

"Trước đây, tôi tự học võ karate ở ngoài, chứ không được đào tạo bài bản ở trung tâm, trường lớp võ thuật nào. Hiện, tôi cũng không còn chứng chỉ chứng nhận đã học võ thuật. Lúc nào có người nhờ vả hoặc mời đi huấn luyện thì tôi mới đi" - anh Thắng cho biết.

Anh Thắng nói rằng, thời điểm sau khi anh tung những cú đạp, đá vào người các võ sinh, tất cả các em vẫn đùa nghịch, vui chơi bình thường, không có em nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe.

Anh Thắng cho hay, từ sau khi xảy ra sự việc anh bị dư luận lên án mạnh mẽ khiến anh suy sụp tinh thần mấy ngày nay. Hàng ngày, người đàn ông này đã phải nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ công kích, lên án khiến anh rất hoang mang và mệt mỏi.

"Sau khi xảy ra sự việc, tôi cũng đã được cơ quan công an mời lên làm việc để xác minh, chứng thực hành vi của mình. Tôi cũng không biết giải thích như thế nào, mọi chuyện đúng sai phải chờ cơ quan công an kết luận. Hiện tại chưa có phụ huynh nào phản ứng, trao đổi gì với tôi" - người đàn ông này nói.

Anh Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, bản thân anh tự nhận thấy hành vi của mình là sai và rất hối hận. Tuy nhiên, anh cho rằng hành động của mình là không nguy hiểm, vì anh không dùng lực khi tung chân đạp học sinh.

"Tôi chỉ tác động vào phần ngoài, "giơ cao đánh khẽ". Nếu tôi đánh thật, các em võ sinh đã tỏ ra đau đớn và không thể thở được chứ nói gì đến việc tiếp tục thi đấu" - anh Thắng nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo dạy võ ở tỉnh Vĩnh Phúc trần tình hành động đấm, đá học viên

Anh Tuấn |

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, thầy giáo dạy võ ở tỉnh Vĩnh Phúc trình bày do "áp lực thành tích" nên đã dạy dỗ "nghiêm khắc" các học viên của mình.

Vụ “võ sư” đánh vợ đang bế con lên báo nước ngoài

Song Minh |

Tờ Daily Mail của Anh ngày 28.8 đăng tải bài viết, đoạn clip và những hình ảnh vụ “võ sư” N. X V. hành hung người vợ đang bế con trên tay khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ.

Làm gì có võ sư đánh phụ nữ mà người đó là vợ mình

Lê Thanh Phong |

Nhưng xin hỏi, ông này học võ gì, đẳng cấp gì, dạy võ ở đâu, võ đường nào? Chưa có tờ báo nào chứng minh được ông này là võ sư. Nếu chỉ có vài miếng võ, dạy vài đệ tử mà là võ sư thì nước Nam ta có vài triệu võ sư.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thầy giáo dạy võ ở tỉnh Vĩnh Phúc trần tình hành động đấm, đá học viên

Anh Tuấn |

Bước đầu làm việc với cơ quan công an, thầy giáo dạy võ ở tỉnh Vĩnh Phúc trình bày do "áp lực thành tích" nên đã dạy dỗ "nghiêm khắc" các học viên của mình.

Vụ “võ sư” đánh vợ đang bế con lên báo nước ngoài

Song Minh |

Tờ Daily Mail của Anh ngày 28.8 đăng tải bài viết, đoạn clip và những hình ảnh vụ “võ sư” N. X V. hành hung người vợ đang bế con trên tay khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ.

Làm gì có võ sư đánh phụ nữ mà người đó là vợ mình

Lê Thanh Phong |

Nhưng xin hỏi, ông này học võ gì, đẳng cấp gì, dạy võ ở đâu, võ đường nào? Chưa có tờ báo nào chứng minh được ông này là võ sư. Nếu chỉ có vài miếng võ, dạy vài đệ tử mà là võ sư thì nước Nam ta có vài triệu võ sư.