Thầy giáo đánh học sinh dã man ở Lai Châu đã có gần 20 năm công tác

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu – Vụ thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu được xác định xảy ra ngay trong giờ học từ nhiều ngày trước. Nhà trường và gia đình chỉ phát hiện khi clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Qua kết quả xác minh ban đầu, đại diện chính quyền và ngành GDĐT địa phương đã khẳng định, người đàn ông áo đỏ xuất hiện trong clip “Thầy giáo đánh học sinh dã man…” là N.V.H – giáo viên dạy bộ môn thể dục đã có gần 20 năm công tác. Những học sinh xuất hiện trong clip là học sinh lớp 8 tại Trường THCS Mường Cang, huyện Than Uyên.

Giáo viên N.V.H đã bị tạm đình chỉ công tác và Lãnh đạo Sở GDĐT Lai Châu cũng đã vào cuộc. Tuy nhiên, dư luận vẫn đang hết sức phẫn nộ và đặt câu hỏi: Tại sao sự việc đã xảy ra hàng tháng nay mà nhà trường, ngành giáo dục, chính quyền địa phương và gia đình các em đều không biết?

Clip thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Nguồn: Facebook H.N

Sáng 10.12, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trịnh Ngọc Hải - Trưởng phòng GDĐT huyện Than Uyên cho biết: “Phòng GDĐT đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nên chưa thể thông tin cụ thể”.

Còn ông Lìm Văn Khơi - Chủ tịch UBND xã Mường Cang, huyện Than Uyên thì cho biết: “Sự việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng nhưng đến chiều hôm qua (9.12 - PV) thì chính quyền và cơ quan chức năng mới nắm được sau khi 1 đoạn clip được phát tán trên mạng xã hội. Sau khi sự việc xảy ra, các cháu không dám nói với gia đình nên bố mẹ các cháu cũng không biết”.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, chiều 9.12, trên mạng xã hội xuất hiện clip kèm nội dung “Thầy giáo đánh học sinh dã man…” được cho là xảy ra tại Trường THCS Mường Cang, huyện Than Uyên. Nội dung clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là thầy giáo đã có hành động túm tóc, tát liên tiếp… vào mặt nhiều học sinh nam trước sự chứng kiến và sợ hãi của nhóm học sinh nữ.

Được biết Trường THCS Mường Cang, xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu hiện có hơn 400 học sinh thuộc 3 dân tộc Thái, Kinh, Mông đang theo học.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Xác minh clip "thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 9.12, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung “Thầy giáo đánh học sinh dã man…” đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Điện Biên thiếu gần 30 tỉ đồng để phòng chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 19.11 Sở Y tế đã đề nghị cấp bổ sung gần 35 tỉ đồng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ đáp ứng được 5 tỉ đồng.

13 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xác minh clip "thầy giáo đánh học sinh ở Lai Châu"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Lai Châu - Chiều 9.12, trên mạng xã hội xuất hiện clip với nội dung “Thầy giáo đánh học sinh dã man…” đã gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Điện Biên thiếu gần 30 tỉ đồng để phòng chống dịch

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 19.11 Sở Y tế đã đề nghị cấp bổ sung gần 35 tỉ đồng để phòng chống dịch. Tuy nhiên, đến nay tỉnh Điện Biên mới chỉ đáp ứng được 5 tỉ đồng.

13 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12.