Thầy giáo bị kỷ luật vì học sinh đóng cảnh nóng: Sẽ kiện hiệu trưởng

Anh Nhàn |

Một số giáo viên và Ban giám hiệu trường THPT Võ Trường Toản tỏ ra bất bình về việc thầy giáo Phạm Quốc Đạt - giáo viên nhà trường vi phạm nhiều lần nhưng không sửa chữa, rút kinh nghiệm để dẫn đến việc nhận quyết định kỷ luật cảnh cáo. Trong khi đó, thầy giáo Quốc Đạt khẳng định sẽ kiện Hiệu trưởng ra tòa và đề nghị hủy các quyết định kỷ luật với mình. 

Sáng 30.3, Ban giám hiệu Trường THPT Võ Trường Toản -Quận 12 - TPHCM có buổi trao đổi với báo chí để thông tin thêm về quyết định kỷ luật đối với ông Phạm Quốc Đạt - giáo viên dạy Ngữ Văn tại trường. 

 
Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TPHCM).

Trao đổi với Lao Động, ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Trường Toản - cho biết, quyết định kỷ luật đối với giáo viên Phạm Quốc Đạt không chỉ xuất phát từ tiết dạy sân khấu hoá có "cảnh nóng", mà còn liên quan đến việc thầy giáo này vi phạm chuyên môn giảng dạy, phát ngôn xúc phạm danh dự, uy tín của người khác.

Khi nhà trường nhiều lần trao đổi, nhắc nhở, thầy Đạt không nhận lỗi, sửa sai. Để đưa đến quyết định này, nhà trường đã làm đúng quy định pháp luật về kỷ luật viên chức. Nhà trường đã gửi báo cáo lên Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) TPHCM về việc này.

Liên quan đến việc sân khấu hóa tác phẩm văn học có "cảnh nóng", ông Lương Văn Định cho biết, nhà trường đã nhận được nhiều phản ảnh gay gắt của phụ huynh.

"Nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với cách dạy học của thầy Đạt. Hơn nữa, việc tổ chức sân khấu hóa "cảnh nóng" này, thầy  Đạt tự ý tổ chức và không hề có sự kiểm soát về nội dung.

Đến khi video dạy học sân khấu hóa được phán tán thì thầy giáo này có động thái ngăn chặn học sinh trả lời khi lãnh đạo nhà trường cần tìm hiểu thông tin vụ việc" - ông Định nói. 

 
 Giáo viên trường THPT Võ Trường Toản trong buổi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Hồng Châu - Tổ trưởng tổ Ngữ Văn trường THPT Võ Trường Toản - đưa ra quan điểm về chuyên môn: "Khi cho học sinh sân khấu hóa tác phẩm, thầy Đạt tự tổ chức không theo kế hoạch và không thông qua tổ chuyên môn. Đồng thời, thầy Đạt còn có phát ngôn "trường này như nhà tù" trong buổi họp tổ Ngữ văn.

Cụ thể, đoạn trích "Bỉ vỏ", "Quan Âm Thị Kính" không có trong chương trình chuẩn lớp 11. Còn tác phẩm "Số đỏ", học sinh lớp 11 được học đoạn trích có tên "Hạnh phúc của 1 tang gia" nhưng đoạn trích không hề miêu tả chi tiết cảnh ân ái giữa nhân vật Xuân tóc đỏ và cô Tuyết. Quan điểm của  nhà trường luôn luôn khuyến khích dạy học sáng tạo nhưng phải mang mục đích giáo dục". 

Trao đổi về những phản ánh của Ban giám hiệu, ông Phạm Quốc Đạt cho biết, những phân cảnh ông cho học sinh tái hiện đều có trong nguyên tác, không hề thêm thắt chi tiết.

"Tôi sẵn sàng để mọi người đối chiếu giữa nguyên tác và những video học sinh tái hiện. Tất nhiên, từ câu chữ trên mặt giấy chuyển thể thành tác phẩm kịch thì sẽ có một khác biệt trong lời thoại, hành động. Tôi đề nghị giáo viên tổ Ngữ văn và Ban giám hiệu phải chỉ ra cụ thể sự khác biệt giữa nguyên tác với vở kịch mà học sinh đóng". 

Về phát ngôn "trường này như nhà tù", thầy Phạm Quốc Đạt phản bác rằng, câu nói này là thầy trích nguyên văn từ lời của một học sinh lớp 11 than thở vì những quy định nghiêm khắc của trường. Thầy Đạt trích lại câu này khi trao đổi với hiệu phó của trường, lúc trao đổi có mặt cô giáo tổ trưởng tổ Văn chứ không phải là buổi họp chuyên môn của tổ.

Về việc dạy học ngoại khóa của bản thân, ông Quốc Đạt cho hay: "Việc giảng dạy ngoại khóa theo quy định của Bộ GDĐT là khuyến khích giáo viên không giảng dạy theo kiến thức sách vở mà linh hoạt hình thức tổ chức nên việc làm của tôi không có gì sai. Mỗi tác phẩm được tái hiện 12-15 phút với đầy đủ phân đoạn, song chỉ cảnh "nhạy cảm" được chia sẻ, bàn luận nên nhiều người đã hiểu sai mục đích của việc sân khấu hóa tác phẩm.

Tôi cũng có sự sai sót trong khâu tổ chức sân khấu hóa khi chỉ duyệt kịch bản, những cảnh đóng thì học sinh giữ bí mật để tạo bất ngờ nên không kiểm soát. Tuy nhiên, quyết định kỷ luật này là quá nặng đối với tôi. Tôi sẽ kiện hiệu trưởng ra tòa đến cùng và đề nghị hủy các quyết định trên". 

Ông Phạm Quốc Đạt - giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản (Quận 12, TPHCM) Ảnh: Anh Nhàn
Ông Phạm Quốc Đạt - giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản (quận 12, TPHCM) Ảnh: Anh Nhàn

Mới đây, sự việc ông Phạm Quốc Đạt - giáo viên Trường THPT Võ Trường Toản, Q.12, TP.HCM bị kỷ luật vì cho học sinh sân khấu hóa "cảnh nóng" khiến  dư luận nảy sinh nhiều tranh cãi.

Cụ thể, vào tháng 10.2018, ông Phạm Quốc Đạt cho học sinh lớp 11 đóng một số cảnh trong trích đoạn tác phẩm "Số đỏ", "Bỉ vỏ", "Quan âm Thị Kính". Trong quá trình sân khấu hóa tác phẩm dài 15 phút, học sinh tái hiện các cảnh "nhạy cảm" trong thời gian hơn 1 phút bằng hình thức chiếu bóng. Các em đứng sau tấm màn để diễn tả hành động và truyền tải đến người xem cảnh "nhạy cảm" giữa nhân vật Xuân tóc đỏ và cô Tuyết, Thị Mầu và gia nô, cảnh Tám Bính bị hãm hiếp nhờ vào hiệu ứng ánh sáng.

Đến tháng 1.2019, giáo viên này bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển sang làm công tác văn thư trong thời gian 12 tháng. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man: Có dấu hiệu hình sự

Phạm Đông. |

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt một nữ sinh cùng lớp tại Trường THCS Phù Ủng khiến nữ sinh này phải nhập viện điều trị.

Phẫn nộ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Bích Hà |

Những hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được ghi lại ở một lớp học ở Hưng Yên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn nữ khác thi nhau đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Cho học sinh sân khấu hóa "cảnh nóng", giáo viên bị kỷ luật

Anh Nhàn |

Một giáo viên dạy Ngữ Văn tại Trường THPT Võ Trường Toản (Quận 12, TPHCM) bị kỷ luật khi cho học sinh sân khấu hóa cảnh nóng. Phía nhà trường cho rằng, quyết định kỷ luật không chỉ xuất phát từ tiết dạy sân khấu hoá đó mà còn kết hợp nhiều lý do khác. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Vụ nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng dã man: Có dấu hiệu hình sự

Phạm Đông. |

Cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc một nhóm 5 nữ sinh lớp 9 lột quần áo, liên tiếp đấm đá vào vùng mặt một nữ sinh cùng lớp tại Trường THCS Phù Ủng khiến nữ sinh này phải nhập viện điều trị.

Phẫn nộ nữ sinh bị đánh hội đồng dã man ở Hưng Yên

Bích Hà |

Những hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng được ghi lại ở một lớp học ở Hưng Yên đang được lan truyền trên mạng xã hội. Trong clip, một nữ sinh bị các bạn nữ khác thi nhau đạp, đánh, đá túi bụi, túm tóc giật, tát… trong sự reo hò của bạn bè.

Cho học sinh sân khấu hóa "cảnh nóng", giáo viên bị kỷ luật

Anh Nhàn |

Một giáo viên dạy Ngữ Văn tại Trường THPT Võ Trường Toản (Quận 12, TPHCM) bị kỷ luật khi cho học sinh sân khấu hóa cảnh nóng. Phía nhà trường cho rằng, quyết định kỷ luật không chỉ xuất phát từ tiết dạy sân khấu hoá đó mà còn kết hợp nhiều lý do khác.