Thầy giáo bất ngờ bị học sinh đánh phải nhập viện

NGUYỄN TRI |

Một thầy giáo bất ngờ bị một học sinh nam của trường cầm gậy đánh liên tiếp vào người. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, em học sinh đã bỏ chạy.

Chiều 18.12, ông Phan Thanh Liêm – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, đã thông tin về một thầy giáo trường THPT Trần Quang Diệu (huyện Hoài Ân) bị một học sinh đánh ngay tại trường phải nhập viện.

Theo thông tin ban đầu, ngày 17.12, em Nguyễn Nhật Phi (học lớp 11A4, Trường THPT Trần Quang Diệu) đã đánh thầy giáo Lê Quang Khanh (giáo viên môn Toán) ngay tại cầu thang dãy phòng học. Sau khi đánh xong, em Phi đã bỏ chạy ra ngoài sân trường.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo nhà trường đưa thầy Khanh đi bệnh viện Bồng Sơn cấp cứu; đồng thời, liên lạc với gia đình em Phi để giải quyết vụ việc. Ngoài ra, hiệu trưởng đề nghị gia đình ngay lập tức phải tìm gặp em Phi để kịp thời ngăn chặn những hành động đáng tiếc có thể xảy ra; sau đó, gia đình em Phi đã đến gặp thầy Khanh để thăm hỏi.

 
Trường THPT Trần Quang Diệu, nơi thầy Khanh bị học sinh đánh.

“Hiện nay, sức khỏe thầy Khanh ổn định, đang được bệnh viện Bồng Sơn tiếp tục chăm sóc và theo dõi ngoại trú. Lãnh đạo nhà trường đã có báo cáo với Công an xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân để ngăn chặn những hành vi của em Phi có thể xảy ra tiếp theo và hoàn thành thủ tục hồ sơ xử lý vụ việc”- ông Phi nói thêm.

Sau khi nhận được báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu, Giám đốc Sở đã đến Hoài Ân trực tiếp làm việc với lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương, xem xét, tìm hiểu sâu nguyên nhân, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Thầy giáo Lê Quang Khanh chia sẻ: “Tôi cũng không rõ vì sao lại bị đánh. Tôi cũng không dạy lớp của em học sinh này. Có lẽ chuyện này do hiểu nhầm”.

Được biết, em Phi là một học sinh cá biệt, năm học lớp 10 đã bị kỷ luật cảnh cáo, năm học này bị kỷ luật hình thức đuổi học một tuần. 

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Xúc động tuyển thủ Việt Nam mang mùa đông ấm đến cho học sinh vùng cao

Bích Hà |

Chứng kiến sự khó khăn, thiếu thốn của thầy và trò Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Văn Quyết đã kêu gọi bạn bè cùng góp tấm lòng, để thầy cô vơi bớt cái lạnh của mùa đông vùng cao.

Giáo dục 24h: Bộ trưởng GDĐT nói gì về vụ hiệu trưởng dâm ô học sinh?

Thế Anh |

Bộ trưởng GDĐT đau lòng trước vụ xâm hại tình dục học sinh ở Phú Thọ; Bộ GDĐT không công nhận bằng Tiến sĩ của Hiệu trưởng Huflit; Khánh thành trường chuyên lớn nhất tỉnh Khánh Hòa... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Xúc động tuyển thủ Việt Nam mang mùa đông ấm đến cho học sinh vùng cao

Bích Hà |

Chứng kiến sự khó khăn, thiếu thốn của thầy và trò Trường Tiểu học Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên), tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Văn Quyết đã kêu gọi bạn bè cùng góp tấm lòng, để thầy cô vơi bớt cái lạnh của mùa đông vùng cao.

Giáo dục 24h: Bộ trưởng GDĐT nói gì về vụ hiệu trưởng dâm ô học sinh?

Thế Anh |

Bộ trưởng GDĐT đau lòng trước vụ xâm hại tình dục học sinh ở Phú Thọ; Bộ GDĐT không công nhận bằng Tiến sĩ của Hiệu trưởng Huflit; Khánh thành trường chuyên lớn nhất tỉnh Khánh Hòa... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.