Thay đổi trong đề thi THPT quốc gia 2018: Giáo viên không đổi mới, học sinh sẽ gặp khó

Bích Hà |

Nếu giáo viên chủ động, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, thì hoàn toàn có thể giúp học sinh "ứng phó" với những thay đổi trong đề thi THPT quốc gia, trong điều kiện học sinh chưa có cơ hội được thực hành, thí nghiệm.

Theo lộ trình định hướng, đề thi THPT Quốc gia thuộc tổ hợp môn Khoa học Tự nhiên như Vật lý hay Hóa học năm nay sẽ có những câu hỏi về thí nghiệm, hiện tượng, nhằm đánh giá phân loại học sinh.

Trước đổi mới này, những ngày qua nhiều học sinh bày tỏ hoang mang. Bởi chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi THPT quốc gia 2018, mọi thay đổi trong thi cử công bố vào thời gian được coi là nước rút này đều tác động lớn đến tâm lý học sinh.

Ngoài ra, hiện nay không phải trường phổ thông nào ở nước ta cũng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để giúp học sinh có nhiều tiết học thực hành trong phòng thí nghiệm, mà chủ yếu vẫn là “học thực hành bằng lý thuyết”.

Làm thế nào có thể giải quyết được những câu hỏi về thí nghiệm, hiện tượng trong đề thi THPT quốc gia năm nay, trong điều kiện ít có cơ hội được trải nghiệm, thực hành?

Với kinh nghiệm của mình, thầy Ngô Xuân Quỳnh (giáo viên môn Hóa học Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) cho rằng, không nhất thiết phải học thực hành mới có thể làm được những câu hỏi liên quan đến thực hành. Thầy khuyên học sinh và giáo viên không nên quá lo lắng trước những đổi mới trong đề thi.

“Thực ra trong các năm trước đây, đề thi THPT quốc gia đã có câu hỏi về thực hành, thí nghiệm, nhưng do năm nay Bộ GDĐT công bố thông tin này nên gây tâm lý hoang mang cho học sinh.

Nếu trong trường phổ thông, học sinh ít có cơ hội được thực hành trực tiếp, được làm thí nghiệm với các môn khoa học tự nhiên, thì vẫn có thể làm tốt được các câu hỏi về thực hành.

Học sinh chỉ cần hiểu sâu về mặt lý thuyết, vì việc thực hành chẳng qua cũng chỉ là kiểm chứng lại những lý thuyết đã học, để học sinh rõ hơn về các hiện tượng, tiếp thu bài nhanh hơn” - thầy Ngô Xuân Quỳnh chia sẻ.

 
 Thầy Ngô Xuân Quỳnh khuyên học sinh nên nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa và không nên quá lo lắng về những thay đổi trong đề thi THPT quốc gia 2018.

Cũng theo thầy Ngô Xuân Quỳnh, trong điều kiện các trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhưng với công nghệ hiện đại, giáo viên hoàn toàn có thể biến tiết học lý thuyết thành một tiết học mô phỏng việc thực hành rất sinh động.

Chẳng hạn với môn Hóa học, hiện nay trên Internet có nhiều clip về các thí nghiệm khác nhau. Giáo viên hoàn toàn có thể mở cho học sinh xem, giới thiệu cho học sinh về thí nghiệm, các hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm để minh họa cho bài giảng của mình.

Đương nhiên đây chỉ là cách “đối phó”, nếu có điều kiện để thực hành thật sẽ tốt hơn. Nhưng trong điều kiện hiện nay, giáo viên buộc phải chủ động, sáng tạo hơn có những cách khác nhau khắc phục khó khăn, trên hết vì lợi ích của học sinh.

"Những trường nào có giáo viên ngại đổi mới, sáng tạo, thì học sinh sẽ gặp bất lợi với những dạng câu hỏi mới trong đề thi THPT quốc gia” - giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng khẳng định.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.