Thay đổi phương án thi vào lớp 10: Đừng tăng áp lực lên học sinh

Đặng Chung |

Không chỉ phụ huynh, mà giáo viên ở Hà Nội cũng mong giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10. Không nhiều người lựa chọn phương án thi thêm bài thi tổ hợp, vì sẽ tăng áp lực cho cả học sinh và phụ huynh.

Thận trọng lựa chọn phương án thi bài tổ hợp

Thay vì phương án dự kiến thi tổ hợp vào năm 2019 như công bố trước đó, ngày 13.8, Sở GDĐT Hà Nội bất ngờ đưa ra 3 phương án tuyển sinh lớp 10 để lấy ý kiến thay đổi trong mùa tuyển sinh tới.

Những ngày qua, nhiều phụ huynh, chuyên gia giáo dục đã đưa ra lựa chọn, lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm.

Không ít phụ huynh cho rằng, thi thêm môn sẽ tăng áp lực cho con trẻ, trong khi điều chúng ta hướng đến là làm cho việc thi cử ngày càng nhẹ nhàng hơn. Trong khi đó, các chuyên gia lại nghĩ, nếu lựa chọn phương án thi thêm môn sẽ giảm việc học lệch của học sinh.

Trước những tranh luận về việc lựa chọn phương án thi vào lớp 10 của Hà Nội, TS Lê Thống Nhất đã đưa ra phân tích, góp ý với Sở GDĐT Hà Nội.

 
 TS Lê Thống Nhất đã gửi những góp ý về kỳ thi vào lớp 10 đến Sở GDĐT Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông, với phương án 2 (thi hai môn Văn và Toán), tuy đạt được sự ổn định về tâm lý cho học sinh và cho cả thầy cô vì đã được áp dụng nhiều năm nay, tuy nhiên vẫn bộc lộ những nhược điểm. Đó là việc học sinh học lệch (chỉ tập trung vào Toán và Ngữ văn), phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của các thầy cô và của mỗi trường.

Với phương án 3 (ngoài Toán và Văn, học sinh sẽ thi thêm bài thi tổ hợp gồm 4 môn nữa), số môn mà học sinh phải ôn tập là 6 môn.

“Học sinh lớp 9 ôn tập để tuyển sinh lớp 10 mà phải dùng đến 6 môn thi là quá nhiều. Bài học của Hải Phòng khi đưa ra số môn phải học để thi tuyển sinh lớp 10 đã tạo nên phản ứng của xã hội và năm học 2018 - 2019 đã phải thay đổi. Do đó, Sở GDĐT Hà Nội cần thận trọng nếu chọn phương án thi thêm bài tổ hợp”- TS Lê Thống Nhất góp ý.

Về quan điểm cá nhân, ông cho rằng, phương án 1 (học sinh sẽ thi 4 bài độc lập gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi còn lại thuộc một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân) là phương án phù hợp nhất lúc này, vừa khắc phục được nhược điểm của phương án 2 lâu nay, lại không tạo áp lực về số môn thi như phương án 3.

“Thi thêm môn là không cần thiết”

Đây là quan điểm của thầy Nguyễn Phi Hùng (giáo viên Trường THPT Anhxtanh, Hà Nội) về các phương án thi vào lớp 10 mà Sở GDĐT Hà Nội đang lấy ý kiến.

"Cá nhân tôi chọn phương án 2, là giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10, chỉ thi hai môn Văn - Toán, kết hợp xét tuyển” - thầy Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

 
 Thầy giáo Nguyễn Phi Hùng.

Nói về lý do đưa ra lựa chọn này, thầy Hùng phân tích: "Quan điểm của Sở GDĐT đưa ra là thi nhiều môn để đảm bảo việc học toàn diện, đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện ở cấp học dưới. Tôi thấy điều đó cũng được Sở yêu cầu thông qua phương án tuyển sinh cũ rồi. Đó là học sinh được cộng điểm quy đổi, điểm rèn luyện 4 năm.

Thực ra, muốn đạt học sinh giỏi, các em phải nỗ lực học đều hết các môn. Nếu các thầy cô dạy học nghiêm túc, không có chuyện làm đẹp học bạ, thì hình thức dùng điểm tổng kết các năm để quy đổi tính điểm xét tuyển khi học sinh thi vào lớp 10 cũng là một cách để học sinh học toàn diện, chứ không nhất thiết phải thi mới học đầy đủ.

Khi chúng ta đã đưa ra các bài thi, rất khó để giảm được việc dạy thêm, học thêm. Vì có thi sẽ có ôn thi. Nếu học ở trường chưa đủ, trong khi yêu cầu cạnh tranh rất lớn, thì chắc chắn sẽ dẫn đến việc luyện thi.  Điều này chỉ gây ra áp lực lớn cho học sinh, phụ huynh, khiến các em căng thẳng và vất vả hơn".

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cuống cuồng “chạy theo” phương án tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDÐT Hà Nội vừa đưa ra 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để xin ý kiến thay vì một phương án đã công bố hồi tháng 4.2018. Đến thời điểm này, lãnh đạo các trường THCS và THPT đang có nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi đó, giáo viên, phụ huynh và học sinh chung tâm trạng “lo sốt vó” vì cần thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tranh luận về phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: “Thi 2 môn đã học bạc mặt, xin đừng thêm nữa..."

Đặng Chung |

Những năm trước chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã được ví là “căng thẳng hơn thi đại học”. Nếu từ những năm sau kỳ thi được đổi mới theo hướng thi từ 4-6 môn, nhiều phụ huynh không đồng tình vì lo lắng con sẽ phải “bạc mặt” với công cuộc “học để thi”.

Hà Nội lại đề xuất những phương án mới tuyển sinh vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Thay vì chỉ đưa ra 1 phương án tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học 2019-2020 (như công bố vào tháng 4.2018) thì ngay trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội lại vừa công bố 3 phương án để xin ý kiến.  

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Cuống cuồng “chạy theo” phương án tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDÐT Hà Nội vừa đưa ra 3 phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 để xin ý kiến thay vì một phương án đã công bố hồi tháng 4.2018. Đến thời điểm này, lãnh đạo các trường THCS và THPT đang có nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi đó, giáo viên, phụ huynh và học sinh chung tâm trạng “lo sốt vó” vì cần thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tranh luận về phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: “Thi 2 môn đã học bạc mặt, xin đừng thêm nữa..."

Đặng Chung |

Những năm trước chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã được ví là “căng thẳng hơn thi đại học”. Nếu từ những năm sau kỳ thi được đổi mới theo hướng thi từ 4-6 môn, nhiều phụ huynh không đồng tình vì lo lắng con sẽ phải “bạc mặt” với công cuộc “học để thi”.

Hà Nội lại đề xuất những phương án mới tuyển sinh vào lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Thay vì chỉ đưa ra 1 phương án tuyển sinh vào lớp 10 cho năm học 2019-2020 (như công bố vào tháng 4.2018) thì ngay trước thềm năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội lại vừa công bố 3 phương án để xin ý kiến.