Thay đổi phương án thi vào lớp 10: Cần phải thêm môn Ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những tranh luận về 3 phương án được Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đưa ra cho tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, ông Trần Mạnh Tùng - giáo viên Toán, THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã có những phân tích liên quan tới 3 phương án này.

Theo ông Tùng, ở phương án 1, tổ chức thi tuyển 4 bài gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và bài thi thứ tư thuộc một trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,... sẽ phát huy được mục đích giáo dục toàn diện.

Ở phương án 2, thi tuyển kết hợp xét tuyển như cũ sẽ bộc lộ hạn chế khi không thi môn Ngoại ngữ dẫn đến việc học sinh chưa chú trọng môn này, gây khó khăn nhiều trong việc học Ngoại ngữ ở THPT. Nhiều tỉnh nhận ra tầm quan trọng của môn Ngoại ngữ nên tổ chức thi từ rất sớm.

Bên cạnh đó, ông Tùng thẳng thắn chỉ ra việc xét tuyển dựa vào điểm 4 năm THCS của học bạ dẫn đến đánh giá trong học bạ chưa thật sự khách quan, thiếu độ tin cậy. Nhiều trường THPT không đồng tình với kết quả này. Trong thực tế, qua kiểm chứng ở THPT, khá nhiều học sinh có học bạ THCS “đẹp” nhưng lực học lại kém.

Ở phương án 3, việc thi thêm bài tổ hợp như thế là rất nặng nề và không hiệu quả. Sở chỉ công bố bài thi tổ hợp vào cuối tháng 3, tức là học sinh chỉ có chưa đủ 2 tháng để chuẩn bị một cách chủ động, cả năm học phải học để sẵn sàng đi thi cho 9 môn. Nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hải Phòng, Phú Thọ… đã nhận ra sự bất cập của phương án thi tổ hợp và hủy bỏ hoặc điều chỉnh lại.

“Theo tôi, ở thời điểm hiện tại, phương án 1 là phù hợp nhất, khắc phục được các nhược điểm của hai phương án kia”, ông Tùng bày tỏ quan điểm.

Thầy giáo ở ngôi trường nổi tiếng cũng đề nghị cần sớm “chốt” phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, trong tháng 9 là hợp lý.

Giáo viên Trần Mạnh Tùng. Ảnh: NV
Giáo viên Trần Mạnh Tùng. Ảnh: NV

Cùng với đó, thầy giáo Tùng đề xuất nếu sử dụng phương án 1 thì cần công bố đề minh họa sớm. Nếu có thể, Sở nên công bố đề minh họa vào 2 đợt: Đợt 1 gồm đề 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ vào khoảng tháng 10, tháng 11. Đợt 2 gồm 4 môn, ngay sau khi Sở công bố môn thi thứ 4.

Bên cạnh đó, Sở cũng cần dành nhiều thời gian và nhân lực cho việc xây dựng ngân hàng đề thi trắc nghiệm để chủ động và tạo được các đề thi có chất lượng.

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp THCS ngày 13.8, ông Phạm Quốc Toản - Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở GDĐT Hà Nội cho biết, để nâng cao chất lượng dạy và học, điều cần thiết là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 phải có thêm môn Ngoại ngữ.

Đề xuất này được đưa ra dựa trên việc tổng hợp, sàng lọc tại kỳ thi THPT Quốc gia năm nay. Từ kết quả này, Sở GDĐT Hà Nội nhận thấy rằng mức độ học sinh đạt điểm tốt chưa nhiều, so với các năm không có điểm vượt trội hơn.

Bên cạnh đó, để đạt được mục đích quan trọng là nâng cao chất lượng dạy và học môn ngoại ngữ, học sinh cần phải rèn luyện, bồi dưỡng khả năng của mình ngay từ khi còn học tại cấp THCS.

Được biết, năm học 2018 - 2019 này, Sở GDĐT Hà Nội dự định sẽ thực hiện xây dựng đề thi, kiểm tra năng lực Ngoại ngữ của học sinh theo ma trận với nhiều cấp độ nhận thức. Các bài kiểm tra cuối học kỳ sẽ dành tối thiểu 50% cho các nội dung thông hiểu, vận dụng; triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, kiểm tra cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi phương án thi vào lớp 10: Đừng tăng áp lực lên học sinh

Đặng Chung |

Không chỉ phụ huynh, mà giáo viên ở Hà Nội cũng mong giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10. Không nhiều người lựa chọn phương án thi thêm bài thi tổ hợp, vì sẽ tăng áp lực cho cả học sinh và phụ huynh.

Tranh luận về phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: “Thi 2 môn đã học bạc mặt, xin đừng thêm nữa..."

Đặng Chung |

Những năm trước chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã được ví là “căng thẳng hơn thi đại học”. Nếu từ những năm sau kỳ thi được đổi mới theo hướng thi từ 4-6 môn, nhiều phụ huynh không đồng tình vì lo lắng con sẽ phải “bạc mặt” với công cuộc “học để thi”.

Cách phúc khảo bài thi sau khi biết điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội

Bích Hà |

Ngày 22.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2018-2019. Sau khi công bố điểm thi, các cơ sở giáo dục cũng bắt đầu nhận đơn phúc khảo theo quy định.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thay đổi phương án thi vào lớp 10: Đừng tăng áp lực lên học sinh

Đặng Chung |

Không chỉ phụ huynh, mà giáo viên ở Hà Nội cũng mong giữ ổn định kỳ thi vào lớp 10. Không nhiều người lựa chọn phương án thi thêm bài thi tổ hợp, vì sẽ tăng áp lực cho cả học sinh và phụ huynh.

Tranh luận về phương án thi vào lớp 10 ở Hà Nội: “Thi 2 môn đã học bạc mặt, xin đừng thêm nữa..."

Đặng Chung |

Những năm trước chỉ thi 2 môn Ngữ văn và Toán, kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã được ví là “căng thẳng hơn thi đại học”. Nếu từ những năm sau kỳ thi được đổi mới theo hướng thi từ 4-6 môn, nhiều phụ huynh không đồng tình vì lo lắng con sẽ phải “bạc mặt” với công cuộc “học để thi”.

Cách phúc khảo bài thi sau khi biết điểm thi vào lớp 10 của Hà Nội

Bích Hà |

Ngày 22.6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2018-2019. Sau khi công bố điểm thi, các cơ sở giáo dục cũng bắt đầu nhận đơn phúc khảo theo quy định.