Thầy - cô giáo tát học sinh như "trời giáng", thả sách vở xuống đất nói gì?

HÀ ANH CHIẾN - HUYÊN NGUYỄN |

Đồng Nai - Theo thầy P.Q.H, giáo viên bộ môn tin học của trường THCS Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán, việc tát học sinh 2 cái là do em học sinh liên tục vỗ ngực 3 đến 4 cái rất thô thiển, vô lễ cười nhạo nên mới gọi lên dằn mặt. Còn cô N.T.T.H - giáo viên bộ môn sử - địa thì giải thích việc thả sách vở học sinh xuống đất là để tìm kiếm tờ ghi bài môn lịch sử.

Không cố ý?

Theo đơn trình bày, thầy P.Q.H - cho biết lúc đó kiểm tra bài cũ phát hiện vở của em T.Đ.G.H ghi không đầy đủ. Thầy H không la mắng hay đánh đập và cho về chỗ.

Thầy giáo tát học sinh ngay trong lớp học. Ảnh cắt từ clip
Thầy giáo tát học sinh ngay trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

“Cho đến khi không hiểu sao em này vỗ ngực 3 đến 4 cái rất thô thiển, vô lễ và cười nhạo trước mặt tôi nên tôi mới gọi lên và dằn mặt. Lúc đó tôi giơ tay lên và tát đúng 2 cái nhưng tôi dụng ý hù em học sinh này thôi (do video cắt ngắn nên nhìn tốc độ nhanh nhưng thực tế tôi giơ tay lên chậm và em đó đưa tay đỡ). Tát xong tôi dặn dò lần sau không được vô lễ em nhé. Gia đình thầy gần gũi thầy mới làm vậy cho em phấn đấu thôi chứ thầy không ác ý”, thầy H tường trình.

Cuối đơn về việc tát học sinh thầy H còn nhấn mạnh “Nếu mà đánh đập thô bạo, ác ý tôi thề không đi dạy nữa”.

Còn cô N.T.T.H trong bản tường trình cho biết: Trong tiết dạy môn lịch sử của lớp 7A8, có một học sinh luôn nói chuyện cười đùa làm mất trật tự. Mặc dù đã nhiều lần nhắc nhở nhưng học sinh này vẫn tái phạm và không chép bài. Sau đó, cô H yêu cầu em học sinh trên mang vở môn lịch sử để kiểm tra, nhưng em học sinh cứ loay hoay tìm kiếm trong chiếc cặp mà không mang vở lên.

“Theo tôi nghĩ là học sinh này muốn kiếm tờ ghi bài môn lịch sử nhưng không thấy nên tôi mới lấy từng cuốn vở để rũ xem tờ ghi môn lịch sử của em ấy có rơi ra không, chứ không phải là cố ý”,  cô H phân trần.

"Thái độ không chấp nhận được"

Ngày 23.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, Chủ tịch UBND huyện Định Quán Trần Quang Tú cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Định Quán đã nhanh chóng chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định. Trước mắt, Phòng giáo dục đào tạo và Ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà phụ huynh hai em học sinh để thăm hỏi, chia sẻ và đã thực hiện. 

Cũng theo ông Tú, việc học sinh trong quá trình học tập có những lời lẽ hay hành động có “vấn đề” gì thì các giáo viên cũng phải có ứng xử đúng mực, bằng lời nói chứ không thể dùng hành động như trên clip đã lan truyền được.

“Thái độ hành vi của hai giáo viên này không chấp nhận được, sai hoàn toàn” – ông Tú nhấn mạnh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip gây xôn xao dư luận. Trong đó, một clip ghi lại cảnh thầy giáo tát nam học sinh hai cái như "trời giáng”, còn một clip thì ghi lại cảnh cô giáo lần lượt thả từng cuốn sách, cuốn vở của học sinh xuống đất.

Sau khi đăng tải, hai clip được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, đồng thời, rất nhiều bình luận tỏ ra bức xúc vì hành động của thầy giáo, cô giáo.

Cả hai clip trên đều được ghi lại tại trường THCS Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Cô giáo trong đoạn clip là N.T.T.H (giáo viên môn Sử - Địa) dạy tiết 9 buổi chiều tại lớp 7.8 ngày 20.4. Cô H đã lấy cặp của học sinh, lấy vở, sách, đưa xuống đất. Còn thầy giáo là P.Q.H (giáo viên dạy môn Tin học), dạy tiết 4 lớp 9.8 ngày 20.4. Trong quá trình hỏi bài cũ, thầy có tát học sinh 2 cái.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Giáo dục huyện Định Quán đã yêu cầu 2 thầy giáo và cô giáo viết bản tường trình. Hội đồng nhà trường đã họp hội đồng sư phạm và viết bản kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật.

Ban giám hiệu trường THCS Ngô Thời Nhiệm đã cùng các giáo viên bị phản ánh trong clip đã xuống gia đình phụ huynh để xin lỗi.

Dự kiến, vào thứ 3 (ngày 26.4), hội đồng kỷ luật sẽ họp để quyết định hình thức kỷ luật.

HÀ ANH CHIẾN - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Sẽ họp kỷ luật thầy - cô giáo tát học sinh, thả sách vở xuống đất

HÀ ANH CHIẾN - HUYÊN NGUYỄN |

Đồng Nai - Hai thầy cô giáo cùng thuộc trường THCS Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán đang bị Hội đồng nhà trường xem xét kỷ luật về việc thầy giáo dạy môn Tin học của trường tát học sinh hai cái như “trời giáng”, còn cô giáo dạy môn Sử - Địa lấy cặp của học sinh, lấy vở sách thả xuống đất.

Đồng Nai: Truy tố 5 bị can trong vụ mua bán, vận chuyển gần 50kg ma tuý

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.4, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Đây là các đối tượng trong đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tang vật thu giữ gần 50 kg ma túy.

Đồng Nai: Bàn giao công an tỉnh điều tra đối tượng đâm shipper để cướp vàng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai –  Đối tượng Nguyễn Nam Thuận (18 tuổi) mua trực tuyến trên mạng một vỏ nhẫn có giá trị gần 100 triệu đồng của một công ty vàng bạc đá quý ở TPHCM rồi nhờ giao hàng thanh toán trực tiếp về huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, khi người giao hàng không để ý, Thuận rút dao ra đâm để cướp vàng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai: Sẽ họp kỷ luật thầy - cô giáo tát học sinh, thả sách vở xuống đất

HÀ ANH CHIẾN - HUYÊN NGUYỄN |

Đồng Nai - Hai thầy cô giáo cùng thuộc trường THCS Ngô Thời Nhiệm, huyện Định Quán đang bị Hội đồng nhà trường xem xét kỷ luật về việc thầy giáo dạy môn Tin học của trường tát học sinh hai cái như “trời giáng”, còn cô giáo dạy môn Sử - Địa lấy cặp của học sinh, lấy vở sách thả xuống đất.

Đồng Nai: Truy tố 5 bị can trong vụ mua bán, vận chuyển gần 50kg ma tuý

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 22.4, VKSND tỉnh Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can về các tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Đây là các đối tượng trong đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với tang vật thu giữ gần 50 kg ma túy.

Đồng Nai: Bàn giao công an tỉnh điều tra đối tượng đâm shipper để cướp vàng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai –  Đối tượng Nguyễn Nam Thuận (18 tuổi) mua trực tuyến trên mạng một vỏ nhẫn có giá trị gần 100 triệu đồng của một công ty vàng bạc đá quý ở TPHCM rồi nhờ giao hàng thanh toán trực tiếp về huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, khi người giao hàng không để ý, Thuận rút dao ra đâm để cướp vàng.