Thầy cô dậy từ nửa đêm, lên đường đi làm nhiệm vụ thi tốt nghiệp THPT

NHÓM PV |

4h30 ngày 7.8, khi tiết trời còn sương lạnh, nhiều cán bộ, giảng viên đã lên đường làm nhiệm vụ thanh tra coi thi, chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Trước bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường cũng đã thực hiện nhiều phương án nhằm đảm bảo an toàn cho thành viên trong đoàn.

Đảm bảo chu toàn việc thanh tra và phòng dịch

Để có thể có mặt lúc 4h30 sáng nay lên đường đến Đồng Tháp làm nhiệm vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT, 30 cán bộ của Trường Đại học Văn Hiến đã phải thức dậy từ nửa đêm để chuẩn bị tư trang lên đường làm nhiệm vụ.

Các giảng viên Trường Đại học Văn Hiến phải di chuyển từ nửa đêm để kịp giờ xuất phát. Ảnh: Chân Phúc
Các giảng viên Trường Đại học Văn Hiến phải di chuyển từ nửa đêm để kịp giờ xuất phát. Ảnh: Chân Phúc

Hồi hộp, phấn chấn trước khi lên đường, cô giáo Nguyễn Thị Diệu Tuyết - Phó trưởng Ban Du lịch Trường Đại học Văn Hiến - cho biết: “Có những giảng viên nhà xa phải dậy từ rất sớm để di chuyển nhưng không có gì vất vả, khó khăn, chúng tôi đều vì công việc chung. Chúng tôi rất vui vì tiên phong đi hỗ trợ trong kỳ thi và đã chuẩn bị nhiều biện pháp để phòng dịch”.

 
Tất cả thành viên được cử đi đều đã được tập huấn và đạt yêu cầu qua đợt kiểm tra theo đúng quy định. Ảnh: Chân Phúc

Còn giảng viên Nguyễn Tú Anh – Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Thanh tra, Đại học Luật TPHCM là 1 trong 41 thành viên của đoàn kiểm tra trường tham gia làm nhiệm vụ thi tại Sóc Trăng, chia sẻ: Trước khi tham gia đoàn thanh tra, tất cả thành viên đã tham gia buổi tập huấn và đạt yêu cầu qua đợt kiểm tra theo đúng quy định của Bộ GDĐT.

Các giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM tranh thủ ăn sáng trước giờ lên đường vào sáng sớm ngày 7.8. Ảnh: Tuệ Nhi
Các giảng viên Trường Đại học Luật TPHCM tranh thủ ăn sáng trước giờ lên đường vào sáng sớm ngày 7.8. Ảnh: Tuệ Nhi

Với điều kiện đặc biệt của dịch bệnh nên tâm thế của mọi người ban đầu có sự hoang mang nhất định, tuy nhiên có sự chuẩn bị rất chu đáo của nhà trường từ việc ăn ở, phương tiện đi lại, túi thuốc cá nhân như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, vệ sinh… nên mọi người đều cảm thấy an tâm và sẵn sàng tâm thế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như các thành viên trong đoàn, cô Tú Anh bày tỏ.

Là phụ nữ lại có con nhỏ nên để chu toàn cả công việc được giao phó lẫn gia đình, chị Tú Anh đã phải gửi 2 bé nhỏ cho ông bà chăm sóc và chuẩn bị thức ăn, thực phẩm đầy đủ trong những ngày đi công tác.

Mỗi xe
Mỗi xe chở hạn chế số người để đảm bảo an toàn giãn cách. Ảnh: Tuệ Nhi

Tương tự, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng có 41 cán bộ, giảng viên tham gia công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh An Giang.

ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung - Phó trưởng phòng Tư vấn Tuyển sinh cho hay: “Đội ngũ cán bộ được cử đi chủ yếu là lãnh đạo nam các đơn vị trong trường, là các thầy có kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai các hoạt động đào tạo, tổ chức các kỳ thi. Trước khi lên đường, trường đã tổ chức 2 lần tập huấn cho các thầy tham gia công tác này”.

Đoàn công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học lên đường đến Gia Lai làm nhiệm vụ.
Đoàn công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học lên đường đến Gia Lai làm nhiệm vụ bằng máy bay. Ảnh: NTCC

Ghi nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, 50 cán bộ, giảng viên của trường cũng vừa lên đường làm công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Gia Lai bằng phương tiện là máy bay.

Nhiều cách đảm bảo an toàn

PGS.TS Trần Hoàng Hải – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Luật TPHCM - trao đổi với Lao Động: Đặc thù năm nay, các trường đại học đi làm công tác giám sát thuộc Bộ GDĐT nên độc lập hoàn toàn với hoạt động của các Sở GDĐT. Chính vì thế, trách nhiệm của các trường cũng được nâng lên rõ rệt, trường tự lo liệu hoàn toàn về nghiệp vụ, tổ chức, kinh phí, phương tiện.

“Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Ban lãnh đạo nhà trường và cán bộ tham gia đoàn đều nhận thấy cần có một sự cẩn trọng cao, có tinh thần sẵn sàng. Nhà trường đã có những biện pháp như thuê 2 xe ô tô để đảm bảo giãn cách, hạn chế tối đa có thể lây nhiễm với nhau.

Chúng tôi cũng đã khảo sát và chọn được địa điểm ăn ở thuận tiện nhất, bố trí mỗi cán bộ ở 1 phòng. Kinh phí có thể tăng lên nhưng an toàn sức khoẻ cho thầy cô giáo là ưu tiên số 1. Trang thiết bị phòng dịch cũng được phát đầy đủ trong thời gian thầy cô làm nhiệm vụ”, ông Hải cho biết.

Trường Đại học Luật TPHCM chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vật dụng thiết yếu, đồ ăn sáng cho cán bộ. Ảnh: Tuệ Nhi
Trường Đại học Luật TPHCM chuẩn bị đầy đủ tài liệu, vật dụng thiết yếu, đồ ăn sáng cho cán bộ. Ảnh: Tuệ Nhi

Tương tự, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến cũng chú trọng đảm bảo sức khoẻ cho các cán bộ được cử đi công tác lần này.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT: Các bạn Đà Nẵng cố lên, cùng nhau đậu đại học nhé!

Nhóm PV |

"Mọi người ơi cố lên, mình cùng nhau đậu tốt nghiệp, đại học nhé!", đó là lời nhắn gửi của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM gửi tới những thí sinh ở vùng tâm dịch Đà Nẵng.

Đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Tất cả đã sẵn sàng

HUYÊN NGUYỄN |

Chỉ còn 2 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra tại 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước những diễn biến của dịch COVID-19, các địa phương đang nỗ lực hoàn tất công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi. Các thí sinh cũng tự học cách đảm bảo an toàn cho bản thân.

Thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM: Toàn bộ các điểm thi sẽ được khử khuẩn

Anh Nhàn |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp diễn ra trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Sở GDĐT TPHCM đã lên nhiều phương án tổ chức kỳ thi cho 75.000 thí sinh an toàn, nghiêm túc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thi tốt nghiệp THPT: Các bạn Đà Nẵng cố lên, cùng nhau đậu đại học nhé!

Nhóm PV |

"Mọi người ơi cố lên, mình cùng nhau đậu tốt nghiệp, đại học nhé!", đó là lời nhắn gửi của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM gửi tới những thí sinh ở vùng tâm dịch Đà Nẵng.

Đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020: Tất cả đã sẵn sàng

HUYÊN NGUYỄN |

Chỉ còn 2 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra tại 62/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước những diễn biến của dịch COVID-19, các địa phương đang nỗ lực hoàn tất công tác chuẩn bị đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho thí sinh, cán bộ làm nhiệm vụ thi. Các thí sinh cũng tự học cách đảm bảo an toàn cho bản thân.

Thi tốt nghiệp THPT ở TPHCM: Toàn bộ các điểm thi sẽ được khử khuẩn

Anh Nhàn |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sắp diễn ra trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Sở GDĐT TPHCM đã lên nhiều phương án tổ chức kỳ thi cho 75.000 thí sinh an toàn, nghiêm túc.