Thành tích "khủng" 3 cấp học của nam sinh Hải Phòng đạt thủ khoa khối A

Mai Dung |

Chia sẻ với Lao Động, em Trần Cao Sơn, học sinh Trường THPT Hùng Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) - Thủ khoa khối A toàn quốc trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cho biết, em dành phần lớn thời gian học tại nhà, chinh phục kiến thức ở mức độ cao dần để giành điểm cao các môn thi.

"Cơn mưa" giải thưởng suốt 3 cấp học

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, thí sinh Trần Cao Sơn, học sinh Trường THPT Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng đã đạt điểm cao nhất các môn thi tính theo khối A với 29,55 điểm. Trong đó, ở môn Toán, thí sinh Trần Cao Sơn đạt 9,8 điểm; môn Vật lý đạt 9,75 điểm và Hóa học được 10 điểm.

Sáng 26.7, tại ngôi nhà thôn Tân Thắng, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), em Trần Cao Sơn đón niềm vui cùng gia đình khi trở thành thủ khoa khối A0.

Chia sẻ với PV Lao Động, Sơn cho biết, sau khi kết thúc kỳ thi, Sơn cũng đã dự đoán được kết quả nhưng việc trở thành thủ khoa khiến em bất ngờ và rất vui.

Sơn dành nhiều thời gian tự học, tìm hiểu kiến thức trên mạng. Ảnh Mai Dung
Sơn dành nhiều thời gian tự học, tìm hiểu kiến thức trên mạng. Ảnh Mai Dung

Anh Trần Cao Soàn - bố của Sơn cho biết, từ nhỏ đến lớn, Sơn thể hiện sự thông minh, có năng khiếu với các môn tự nhiên.

"Với thuận lợi là cả bố và mẹ đều là giáo viên, nên cháu tự giác học tập, luôn duy trì kết quả tốt qua từng cấp học, đạt nhiều giải thưởng cấp huyện, thành phố và từng được Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập", anh Soàn chia sẻ.

Trong đó, điển hình năm lớp 9, Sơn giành 3 giải học sinh giỏi cấp thành phố: đạt giải Nhất môn Thực hành Vật lý cấp thành phố; giải Nhì môn Vật lý và giải 3 các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố. Sơn được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Trần Phú, tuy nhiên, em lựa chọn học tại Trường THPT Hùng Thắng để gần gia đình.

Lên lớp 10, Sơn tiếp tục gặt hái thành công tại kỳ thi học sinh giỏi môn Toán bằng tiếng Anh với giải Ba toàn thành phố. Ngoài ra, Sơn đạt giải Nhất các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh cấp thành phố lớp 11 và giải Nhất môn Vật Lý cấp thành phố lên lớp 12. Với thành tích năm cuối cấp, Sơn được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bí quyết của chàng thủ khoa

Thông minh, nhanh nhạy với các con số từ nhỏ, nhưng Trần Cao Sơn tiết lộ - bí quyết đạt thành tích cao trong học tập của em chính là sự tập trung, kiên trì.

Sơn cho biết, em nắm chắc lý thuyết trong sách giáo khoa, sau đó, tìm hiểu, mày mò qua sách nâng cao, internet để nâng dần độ khó của kiến thức. Trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT, Sơn bám sát kiến thức trong sách giáo khoa, làm chắc các câu dễ để không bị mất điểm ở những câu này. Sau đó mới dần dần giải quyết những câu khó.

Ngoài thời gian học trên lớp, Sơn đăng kí một vài khoá học online để tiếp cận thêm nhiều bài khó, trao đổi với các bạn, anh chị đi trước để nâng cao trình độ và tìm ra những phương pháp học hiệu quả. Thời gian này, Sơn dành 14 tiếng/ngày để học, ôn thi, sưu tầm và giải quyết các đề thi thử của các địa phương...

Thời gian, Sơn chịu khó giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Ảnh Mai Dung
Có thời gian, Sơn chịu khó giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Ảnh Mai Dung

"Trước thời điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia, em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nên tâm lý vô cùng thoải mái. Có lẽ đó là một trong lý do khiến em đạt thành tích cao tại kỳ thi này" - Sơn nói.

Thời điểm hiện tại, chàng thủ khoa vẫn đang ôn tập để chuẩn bị để đạt mục tiêu vào lớp tài năng của Trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Cùng với đó, Sơn trau dồi kiến thức ngoại ngữ để đến gần hơn với ước mơ của em là được trở thành lập trình viên, nhân viên của các tập đoàn công nghệ lớn thế giới....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 20.000 lao động Hải Dương, Hưng Yên ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Đặng Luân |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí nơi ở cũng như hỗ trợ người lao động Hải Dương, Hưng Yên đang làm việc tại Hải Phòng không được về địa phương để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Kết nạp 18 đảng viên là người lao động các doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 24.7, Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 18 đoàn viên ưu tú.

CĐ Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ hơn 1.000 công nhân bị ảnh hưởng dịch

Mai Dung |

Ngày 21.7, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức trao kinh phí, quà hỗ trợ công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hơn 20.000 lao động Hải Dương, Hưng Yên ở lại Hải Phòng để phòng dịch

Đặng Luân |

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp chủ động bố trí nơi ở cũng như hỗ trợ người lao động Hải Dương, Hưng Yên đang làm việc tại Hải Phòng không được về địa phương để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19.

Kết nạp 18 đảng viên là người lao động các doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 24.7, Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 18 đoàn viên ưu tú.

CĐ Khu kinh tế Hải Phòng hỗ trợ hơn 1.000 công nhân bị ảnh hưởng dịch

Mai Dung |

Ngày 21.7, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức trao kinh phí, quà hỗ trợ công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.