Thành tích ấn tượng và nghị lực vượt khó của thủ khoa Học viện Hậu cần

Minh Quang |

Trở thành thủ khoa đầu ra Học viện Hậu cần, Lê Viết Thành gây ấn tượng bởi câu chuyện vượt lên khó khăn trong cả học tập và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ước mơ trở thành người lính từ tấm bé

Ngay từ những năm học trung học, Thành đã luôn là học sinh giỏi toàn diện, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Theo học tại trường THPT chuyên Thái Nguyên, Thành còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia Tin hai năm liên tiếp.

Nói về lý do quyết định theo đuổi con đường binh nghiệp, nam thủ khoa cho biết cả ông nội và bố từng tham gia quân ngũ, nhưng cả hai đều không lựa chọn công tác lâu dài trong quân đội.

Sau khi xuất ngũ, quay trở về cuộc sống đời thường, bố Thành luôn giữ đúng tác phong, phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Vì vậy,  cả hai chị em Thành đều được bố huấn luyện như những chiến sĩ nhí khi sáng ngủ dậy thực hiện vệ sinh nội vụ, ăn uống, nghỉ ngơi theo đúng chế độ của quân đội. Chính những ngày tháng đó đã hun đúc nên ước mơ trở thành người lính của nam thủ khoa.

Nam thủ khoa cho biết môi trường sinh hoạt và học tập tại Học viện Hậu cần có nhiều thuận lợi để học viên phát tài năng. Ảnh: NVCC
Nam thủ khoa cho biết môi trường sinh hoạt và học tập tại Học viện Hậu cần có nhiều thuận lợi để học viên phát tài năng. Ảnh: NVCC

Nhớ lại những ngày đầu nhập học vào Học viện Hậu cần, Thành cho biết mình cảm thấy nhớ nhà, nhớ bạn bè và cuộc sống bên ngoài:

“Lần đầu xa nhà nên mình có chút bỡ ngỡ, nhớ gia đình. Để con yên tâm học tập công tác, cuối tuần bố mẹ thường gọi điện hỏi thăm, động viên mình cố gắng. Bố căn dặn phải luôn quyết tâm, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi công việc. Chính vì thế, mình đã gác lại nỗi nhớ để vượt qua những tháng ngày huấn luyện vất vả đầu tiên.

Từ “mọt sách” trở thành học viên tiêu biểu toàn quân

Trong quân đội, bên cạnh việc học tập thì rèn luyện thể lực cũng là yếu tố rất quan trọng. Trong năm học phổ thông, mình giống như “mọt sách”, chỉ chú tâm vào việc học nên thể lực còn rất yếu. Những giờ huấn luyện thể lực đầu tiên đối với mình rất vất vả, có những hôm mệt quá còn không ăn nổi cơm”- Thành bồi hồi kể về những thử thách đầu tiên trong quân đội.

Để cải thiện vấn đề thể lực, nam thủ khoa thường tự sắp xếp tập luyện thêm vào những giờ giải lao, những lúc rảnh rỗi. Với sự giúp đỡ của các thầy và bạn bè, Thành dần bắt nhịp với các bài huấn luyện thể lực và tập luyện nó ở cường độ cao hơn:

“4 năm ròng rèn luyện giúp bản thân mình khỏe mạnh lên rất  nhiều. Ngày trước mình chỉ chạy 1km đã thấm mệt, bây giờ có thể tự tin chạy 5km trong vòng 15 phút và vượt qua nhiều bài kiểm tra thể lực khác”.

Năm 2020, Thành được tuyên dương “Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân“. Ảnh: NVCC
Năm 2020, Thành được tuyên dương “Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân“. Ảnh: NVCC

Theo học chuyên ngành Chỉ huy vận tải, nam thủ khoa cho biết đây là ngành học đặc thù, đòi hỏi học viên phải nắm chắc các kiến thức chuyên ngành. Bên cạnh đó, các học viên còn phải chịu khó nghiên cứu, cập nhật những vấn đề thực tiễn để sau này có thể đáp ứng được yêu cầu tại các đơn vị.

Đối với Thành việc học tập không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm đam mê, sự hứng thú. Tinh thần tự giác, luôn nỗ lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh đã giúp Thành ngày càng tiến bộ, là hạt nhân trong phong trào học tập của đơn vị. Những môn học khó, Thành dành nhiều thời gian cùng đồng đội nghiên cứu, trao đổi tìm ra cách học hiệu quả nhất.

Lê Viết Thành cùng thủ khoa các trường quân đội trong lễ tuyên dương do Bộ Quốc Phòng tổ chức. Ảnh: NVCC
Lê Viết Thành cùng thủ khoa các trường quân đội trong lễ tuyên dương do Bộ Quốc Phòng tổ chức. Ảnh: NVCC

Với tinh thần học tập nghiêm túc và tự giác, Thành đã đạt được những thành tích nổi bật: 4 năm liền Thành giữ vững kết quả học tập đạt giỏi, là thủ khoa của khóa học; 3 năm liền Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2021; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2019; Danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Là thủ khoa tốt nghiệp của trường, Lê Viết Thành đã được giữ lại công tác tại Học viện Hậu cần, trở thành giảng viên khoa Chỉ huy vận tải. Nam thủ khoa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới.

Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần

|

Theo TTXVN, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần (15.6.1951-15.6.2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, giảng viên, học viên, chiến sỹ của Học viện.

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho cư dân chung cư Học viện Hậu cần

PHẠM ĐÔNG |

Chiều tối 30.5, Trạm y tế phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư Học viện Hậu cần - nơi có trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố trước đó đang cư trú trên địa bàn.

Học viện Hậu cần tuyển sinh 2021, nhiều điểm mới đáng chú ý

Minh Trí |

Năm 2021, Học viện Hậu cần tuyển 355 chỉ tiêu với 2 tổ hợp xét tuyển là A00 và A01, giảm 51 chỉ tiêu so với năm 2020. Một điểm mới đáng chú ý là năm nay nhà trường sẽ không tuyển sinh đào tạo ngành tài chính.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Chủ tịch nước gửi Thư chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần

|

Theo TTXVN, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Hậu cần (15.6.1951-15.6.2021), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ tướng lĩnh, cán bộ, sỹ quan, giảng viên, học viên, chiến sỹ của Học viện.

Hà Nội xét nghiệm COVID-19 cho cư dân chung cư Học viện Hậu cần

PHẠM ĐÔNG |

Chiều tối 30.5, Trạm y tế phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại chung cư Học viện Hậu cần - nơi có trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố trước đó đang cư trú trên địa bàn.

Học viện Hậu cần tuyển sinh 2021, nhiều điểm mới đáng chú ý

Minh Trí |

Năm 2021, Học viện Hậu cần tuyển 355 chỉ tiêu với 2 tổ hợp xét tuyển là A00 và A01, giảm 51 chỉ tiêu so với năm 2020. Một điểm mới đáng chú ý là năm nay nhà trường sẽ không tuyển sinh đào tạo ngành tài chính.