Thanh Oai (Hà Nội): Rà soát văn bằng, chứng chỉ chuyên môn với toàn bộ giáo viên hợp đồng

VƯƠNG TRẦN |

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, thời gian qua, huyện Thanh Oai đã rà soát đối với những giáo viên hợp đồng mà UBND ký.

Chiều 6.11, tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội thường kỳ, UBND huyện Thanh Oai đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới 10 tháng đầu năm 2018.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, thời gian qua, huyện Thanh Oai đã rà soát đối với những giáo viên hợp đồng mà UBND ký.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển phát biểu tại giao ban báo chí. Ảnh PV
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển phát biểu tại giao ban báo chí. Ảnh PV

Theo đó, qua rà soát, có 441 lao động huyện kí hợp đồng dôi dư (mầm non là 176 lao động; tiểu học là 67; THCS 198 lao động). Trong số này, nhiều lao động đã ký hợp đồng nhiều năm, có nhiều lao động từ trên 10 năm đến trên 20 năm, một số còn lại là những lao động hợp đồng đã ký hợp đồng dưới 10 năm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai thông tin, từ 15.11.2018, huyện sẽ thực hiện việc rà soát văn bằng, chứng chỉ chuyên môn đối với toàn bộ giáo viên hợp đồng để bố trí, sắp xếp vị trí việc làm phù hợp.

Từ ngày 20.11-30.11 sẽ tổ chức hội nghị với Ban giám hiệu các trường học ngoài công lập trên địa bàn huyện để đề nghị quan tâm, sử dụng lao động, bố trí cho giáo viên hợp đồng được ký hợp đồng làm việc khi người lao động có nhu cầu nếu đáp ứng tiêu chuẩn mà đơn vị đặt ra.

Bên cạnh đó, trong thời gian chờ thành phố tổ chức thi tuyển viên chức nếu người lao động có nhu cầu tiếp tục giảng dạy tại trường, giao hiệu trưởng các trường kí hợp đồng lao động làm giáo viên trong số hợp đồng do huyện kí trước đây.

Khi thành phố thi tuyển viên chức, các giáo viên hợp đồng đều phải đăng ký tham gia thi tuyển theo quy định. Sau khi tham dự, các giáo viên không tham dự hoặc có tham dự nhưng không trúng tuyển, UBND huyện sẽ thực hiện tổ chức thanh lý hợp đồng theo quy định, các chế độ chính sách như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với các lao động hợp đồng, khi thi tuyển không trúng, nếu đang trong thời hạn nghỉ thai sản hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người mắc bệnh hiểm nghèo được kéo dài thời gian đến đủ thời gian theo quy định của bộ luật lao động sẽ thực hiện việc thanh lý chấm dứt hợp đồng theo đề án.

Đồng thời, giao Phòng Lao động Thương binh Xã hội chuẩn bị phương án cho những lao động là giáo viên hợp đồng có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề; thông báo đến các trường để giáo viên hợp đồng nắm bắt để đăng kí tham gia.

Liên quan đến việc báo chí phản ánh, thời gian qua trên địa bàn huyện Thanh Oai tiến hành bổ nhiệm quá nhiều chức danh hiệu phó ở các trường học, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết, việc này UB Kiểm tra Thành ủy cũng đã làm việc và có kết luận.

“Thời gian vừa qua những người liên quan đến bổ nhiệm thừa hiệu phó đã bị xử lý kỷ luật, số bổ nhiệm thừa này chúng tôi xin ý kiến TP sẽ xử lý dần. Đối với những đồng chí gần đủ năm công tác thì vận động các đồng chí về hưu, xin nghỉ hưu sớm. Còn những đồng chí đang công tác ở độ tuổi còn trẻ thì cùng với cùng với nhiệm vụ quản lý, giao cho nhiệm vụ giảng dạy. Ví dụ vừa làm hiệu phó vừa làm nhiệm vụ đứng lớp”, ông Khiển nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên hợp đồng thấp thỏm sợ truy thu tiền đứng lớp

HỮU LONG |

Chủ trương hỗ trợ tiền phụ cấp đứng lớp cho giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Ana (Đắk Lắk) được đánh giá là nhân văn nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp thầy cô an tâm công tác. Sau thời gian thực hiện, hiện huyện Krông Ana rà soát để đánh giá lại chủ trương chi trả phụ cấp đứng lớp có đúng với quy định hay không khiến nhiều giáo viên lo lắng...

Giáo viên hợp đồng phập phồng lo việc

VƯƠNG TRẦN |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo trả lương cho gần 1.200 giáo viên hợp đồng 3 tháng qua bị chậm lương tại tỉnh này. Tuy nhiên, vấn đề việc làm với những giáo viên này trong thời gian tới còn đang là bài toán rất trăn trở của ngành giáo dục.

Vụ 1.200 giáo viên chưa nhận lương: “Giáo viên hợp đồng, có giảng dạy là có trả lương”

VƯƠNG TRẦN |

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hải Dương tại Hội nghị giao ban báo chí tổ chức chiều 6.12 liên quan đến vấn đề gần 1.200 giáo viên hợp đồng 3 tháng chưa nhận được lương. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên hợp đồng thấp thỏm sợ truy thu tiền đứng lớp

HỮU LONG |

Chủ trương hỗ trợ tiền phụ cấp đứng lớp cho giáo viên hợp đồng tại huyện Krông Ana (Đắk Lắk) được đánh giá là nhân văn nhằm đảm bảo quyền lợi và giúp thầy cô an tâm công tác. Sau thời gian thực hiện, hiện huyện Krông Ana rà soát để đánh giá lại chủ trương chi trả phụ cấp đứng lớp có đúng với quy định hay không khiến nhiều giáo viên lo lắng...

Giáo viên hợp đồng phập phồng lo việc

VƯƠNG TRẦN |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản chỉ đạo trả lương cho gần 1.200 giáo viên hợp đồng 3 tháng qua bị chậm lương tại tỉnh này. Tuy nhiên, vấn đề việc làm với những giáo viên này trong thời gian tới còn đang là bài toán rất trăn trở của ngành giáo dục.

Vụ 1.200 giáo viên chưa nhận lương: “Giáo viên hợp đồng, có giảng dạy là có trả lương”

VƯƠNG TRẦN |

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Hải Dương tại Hội nghị giao ban báo chí tổ chức chiều 6.12 liên quan đến vấn đề gần 1.200 giáo viên hợp đồng 3 tháng chưa nhận được lương.